Khuyến cáo học sinh cẩn thận với bánh kẹo, đồ chơi không an toàn

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng nhiều mặt hàng bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc bủa vây trong dịp Trung thu, các nhà trường ở TP Vinh (Nghệ An) đã khuyến cáo học sinh thận trọng đề phòng.

Ngày 19.9, trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Liên – Hiệu trưởng trường Tiểu học Bến Thủy (TP. Vinh) cho biết nhà trường thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo phụ huynh, học sinh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và chú trọng an toàn trong mua, sử dụng các đồ chơi trẻ em.

“Thông qua các buổi sinh hoạt tập trung và thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở học sinh nên ăn sáng tại nhà trước khi đến trường hoặc ăn sáng tại các địa điểm có nguồn gốc, uy tín, không ăn quà vặt, không mua, không sử dụng các thực phẩm, đồ chơi lạ, không rõ nguồn gốc, đặc biệt trong dịp Trung thu” – cô Nguyễn Thị Liên nói.

Theo cô Liên, Trung thu là dịp có rất nhiều bánh kẹo, đồ chơi được mua về để phục vụ trẻ em trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều mặt hàng xuất xứ, nguồn gốc không rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn, do đó nhà trường đặc biệt khuyến cáo học sinh, phụ huynh cẩn thận đề phòng.

Phát hiện nhiều đồ chơi nguy hiểm tại cơ sở kinh doanh ở TP. Vinh. Ảnh: Hải Đăng
Phát hiện nhiều đồ chơi nguy hiểm tại cơ sở kinh doanh ở TP. Vinh. Ảnh: Hải Đăng

Anh Nguyễn Mạnh Toàn (32 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP. Vinh cho biết): “Tôi đưa đón con đi học hàng ngày, trên đường và khu vực xung quanh trường có nhiều người bán các loại bánh kẹo, đồ chơi sặc sỡ, bắt mắt, trong đó có cả đồ chơi mang tính bạo lực như súng, kiếm, một số đồ chơi bên trong có hạt kẹo, không rõ có an toàn hay không. Mong các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm để bảo vệ trẻ em".

Theo Cục Quản lý thị trường Nghệ An, Trung thu là thời điểm có nhiều mặt hàng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em được đưa vào thị trường, trong đó có nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Dịp này, Cục Quản lý thị trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Lực lượng công an tỉnh Nghệ An cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp mua bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các mặt hàng chuyên phục vụ trẻ em dịp Trung thu như bánh kẹo, đồ chơi...

Cụ thể, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh. Gồm cơ sở kinh doanh L.T.N, đường Lý Tự Trọng; cơ sở kinh doanh M.T, đường Đề Thám và cơ sở kinh doanh N.T.T, số 10, đường Đặng Minh Bích.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 23.500 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ và hơn 200 sản phẩm đồ chơi nguy hiểm, mang tính bạo lực gồm đao, kiếm các loại...

Đặc biệt, tại cơ sở kinh doanh N.T.T, lực lượng công an còn phát hiện nhiều loại bánh kẹo thường bày bán tại các cổng trường học có kiểu dáng bắt mắt nhưng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu biến chất, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Toàn bộ số bánh kẹo và đồ chơi nguy hiểm nói trên đã bị cơ quan chức năng đã thu giữ để phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 19.9, trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết UBND thành phố đã tổ chức đợt ra quân kiểm tra, xử lý các mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là tập trung vào mặt hàng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu.

“Các trường hợp vi phạm về thương mại sẽ bị xử lý kịp thời, nghiêm minh. Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, bao gồm trách nhiệm của các nhà trường, địa phương và toàn thể nhân dân. Ngành giáo dục cũng thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân, phụ huynh, học sinh cẩn thận, đề phòng đối với các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, những loại đồ chơi có thể ảnh hưởng không tốt đến trẻ em”- ông Trần Quang Lâm nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bánh Kẹo Hải Hà và dấu hỏi khoản thu 100 tỉ từ hợp tác dự án 25 Trương Định

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Công ty cổ phần (CTCP) AIC Việt Nam đã rót hơn 114 tỉ đồng vào dự án dự án Tổ hợp văn phòng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thương mại và nhà ở tại số 25 Trương Định, Hà Nội. Ở chiều ngược lại, Bánh kẹo Hải Hà đã thu về 100 tỉ đồng từ hợp tác đầu tư tại dự án này.

Cháy cơ sở sản xuất bánh kẹo, thiệu rụi nhiều tài sản

Nguyên Chân |

TP Hồ Chí Minh - Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 12h ngày 2.5 tại cơ sở sản xuất bánh kẹo ở số 63 Cây Keo, phường Tam Phú, TP Thủ Đức. Hiện nguyên nhận vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phát bánh kẹo trước cổng trường, 1 công ty ở Lâm Đồng bị phạt 50 triệu

Hữu Long |

Lâm Đồng - Doanh nghiệp phát bánh kẹo trước cổng trước cho học sinh ăn và sau đó các cháu có triệu chứng đau bụng. Địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này 50 triệu đồng.

Du khách “phải lòng” mùa thu Hà Nội với những trải nghiệm độc đáo

Linh Trang - Vũ Linh |

Trời thu mát mẻ thôi thúc nhiều du khách đến với Thủ đô. Ngắm nhìn những nét đẹp dịu dàng trên từng góc phố, thưởng thức những món ăn mộc mạc, không chỉ khiến người dân Thủ đô mà cả những người khách thập phương cũng đem lòng yêu mùa thu Hà Nội.

Kẻ nghi bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi đòi gia đình nạn nhân 1,5 tỉ đồng tiền chuộc

Vĩnh Hoàng |

Sau khi bị bắt cóc, gia đình cháu bé 2 tuổi bị đối tượng yêu cầu đưa 1,5 tỉ đồng để chuộc người.

Hiện trường loạt cây xanh ngã đổ sau cơn dông lốc ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt cây xanh gãy đổ ra đường sau cơn dông kèm mưa lớn tối qua (ngày 19.9) tại TPHCM đang được nhân viên công ty cây xanh xử lý trong ngày 20.9.

Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau 4 lần bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày mai 21.9, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Sốt xuất huyết gia tăng, cảnh báo dấu hiệu cần phải cho trẻ nhập viện sớm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Bệnh sốt xuất huyết được chia làm 3 mức độ: thường, cảnh báo và nặng. Ở mức độ thường phần lớn các trường hợp điều trị điều trị triệu chứng và theo dõi y tế chặt chẽ tại nhà. Còn ở mức độ cảnh báo và nặng bệnh nhân phải được đưa đến bệnh viện để xử lý và điều trị kịp thời.

Bánh Kẹo Hải Hà và dấu hỏi khoản thu 100 tỉ từ hợp tác dự án 25 Trương Định

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Công ty cổ phần (CTCP) AIC Việt Nam đã rót hơn 114 tỉ đồng vào dự án dự án Tổ hợp văn phòng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thương mại và nhà ở tại số 25 Trương Định, Hà Nội. Ở chiều ngược lại, Bánh kẹo Hải Hà đã thu về 100 tỉ đồng từ hợp tác đầu tư tại dự án này.

Cháy cơ sở sản xuất bánh kẹo, thiệu rụi nhiều tài sản

Nguyên Chân |

TP Hồ Chí Minh - Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 12h ngày 2.5 tại cơ sở sản xuất bánh kẹo ở số 63 Cây Keo, phường Tam Phú, TP Thủ Đức. Hiện nguyên nhận vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phát bánh kẹo trước cổng trường, 1 công ty ở Lâm Đồng bị phạt 50 triệu

Hữu Long |

Lâm Đồng - Doanh nghiệp phát bánh kẹo trước cổng trước cho học sinh ăn và sau đó các cháu có triệu chứng đau bụng. Địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này 50 triệu đồng.