“Khủng hoảng” xử lý rác ở Trà Vinh: Trúng thầu xong, không đốt được rác

TRẦN LƯU |

Cùng tham gia vào dự án rác thải, nhưng cả Sở TNMT tỉnh Trà Vinh và Vina Encorp đều không đánh giá được hiện trạng rác đang như thế nào, dẫn đến chuyện sau khi trúng thầu lại không đốt được rác; ngay cả vị trí đặt lò cũng không tính toán được.

Ngày 9.12, Sở TNMT tỉnh Trà Vinh cho biết, đến nay, dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác TP.Trà Vinh, chỉ mới đốt được hơn 16.000 tấn rác, tương đương hơn 12% trong tổng số 120.000 tấn rác cần phải xử lý.

Đây là hạng mục thuộc “Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác TP.Trà Vinh”, do Sở TNMT làm chủ đầu tư, tổng kinh phí thực hiện hơn 97 tỉ đồng, Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp năng lượng môi trường Việt Nam (Vina Encorp) là đơn vị trúng thầu, thi công bằng phương pháp đốt lượng rác cũ 120.000 tấn tồn đọng gần 30 năm qua tại bãi rác TP.Trà Vinh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đã xảy ra nhiều sai phạm, tiến độ gói thầu không đảm bảo theo hợp đồng (báo Lao Động đã phản ánh). Việc dự án chậm tiến độ đã buộc tỉnh Trà Vinh gửi văn bản sang Cần Thơ nhờ hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác tại nhà máy đốt rác phát điện (huyện Thới Lai). Tuy nhiên đề nghị này đã bị Cần Thơ từ chối.

Đến nay, lượng rác đốt được tại bãi rác TP.Trà Vinh là rất thấp. Ảnh: P.V
Đến nay, lượng rác đốt được tại bãi rác TP.Trà Vinh là rất thấp. Ảnh: P.V

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Trà Vinh cho hay: “Cuối năm 2017, Sở ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện phần dịch vụ đốt rác (đơn giá đốt rác 384.100 đồng/tấn), thời gian thực hiện 30 tháng, đến ngày 27.6.2020 là kết thúc hợp đồng (đã gia hạn đến tháng 6 năm sau).

Ông Hùng lý giải: Quá trình thực hiện dự án đã phát sinh nhiều khó khăn về vị trí đặt lò đốt rác. Do đây không phải đốt rác thông thường, đốt trần mà là “đốt kiểm soát”, khói và nước thải phải được xử lý. Lúc đầu tính đặt lò ở vị trí này, nhưng không đảm bảo môi trường, nên phải bố trí ở chỗ khác.

Theo ông Hùng, đến khi qua chỗ đặt lò mới, lại phát sinh thêm những bất cập khác. Đây là lượng rác cũ tồn tại gần 30 năm, nên một số đã phân hủy thành mùn, có cái đã thành đất, rất khó khăn trong việc đốt rác, phải đem từng mẻ ra phơi để giảm ẩm mới đốt được, rồi phải sàng lọc, phân loại,… làm chi phí đội lên 800.000 - 900.000đ/tấn, nhà thầu thu không đủ chi.

“Họ càng đốt càng lỗ nên đã cho dừng 11 lò nhỏ. Nhà thầu chỉ duy trì 2 lò đốt rác, trong đó 1 lò có công suất 100 tấn/ngày đêm, còn lại là 1 lò đốt công suất 70 tấn/ngày đêm, đã xây dựng xong đang vận hành để xông lò. Chúng tôi không thúc ép nhà thầu được cũng vì những khó khăn này”.

Một góc bãi rác TP.Trà Vinh trong quá trình xử lý của dự án. Ảnh: P.V.
Một góc bãi rác TP.Trà Vinh trong quá trình xử lý của dự án. Ảnh: P.V.

Ông Hùng nói và cho biết thêm: Tỉnh đã tính “đóng dự án mấy lần, nhưng nếu đóng sẽ phải khởi động lại hồ sơ từ đầu. Do vậy, tỉnh đã ra cơ chế cho Vina Encorp có thể hợp tác với nhà đầu tư khác để có cách xử lý nhanh hơn. Sau đó, đã có nhiều nhà đầu tư đã đến tìm hiểu dự án, nhưng họ nhận thấy việc xử lý rác cũ này không sinh lợi nên không ai tham gia”.

“Cần Thơ không đồng ý cho xử lý rác, thì chúng tôi sẽ làm thêm lò đốt, việc này chỉ chậm chứ không có chuyện bế tắc. Một bãi rác nguyên xi từ xưa giờ, bây giờ chúng tôi đã đốt 16.000 tấn, thì chuyện chỉ có thể tốt hơn chứ không thể nào xấu hơn được”, ông Hùng lý giải.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bế tắc xử lý rác thải ở Trà Vinh: Loay hoay trong vòng vây rác cũ, rác mới

TRẦN LƯU |

Dự án đốt lượng rác cũ bị chậm tiến độ do sai phạm, còn dự án nhà máy xử lý rác để đốt lượng rác mới phát sinh hằng ngày cũng đang ách tắc. Tỉnh Trà Vinh đang lâm vào cảnh “hết đường lùi” khi lượng rác cũ đốt không xong, còn lượng rác mới vẫn chưa xử lý được…

Bài học từ 30.000 tấn rác bị từ chối của Trà Vinh

Lê Thanh Phong |

Để ứ đọng 30.000 tấn rác, đốt không được, dọn không xong, cậy Cần Thơ nhờ đốt giúp thì bị từ chối. Đó là bi kịch rác của tỉnh Trà Vinh.

Quá tải rác thải, Trà Vinh gửi 30.000 tấn rác sang Cần Thơ xử lý

Thành Nhân |

Rác thải quá tải không xử lý kịp, Trà Vinh dự định chuyển 30.000 tấn sang Cần Thơ xử lý bằng công nghệ đốt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bế tắc xử lý rác thải ở Trà Vinh: Loay hoay trong vòng vây rác cũ, rác mới

TRẦN LƯU |

Dự án đốt lượng rác cũ bị chậm tiến độ do sai phạm, còn dự án nhà máy xử lý rác để đốt lượng rác mới phát sinh hằng ngày cũng đang ách tắc. Tỉnh Trà Vinh đang lâm vào cảnh “hết đường lùi” khi lượng rác cũ đốt không xong, còn lượng rác mới vẫn chưa xử lý được…

Bài học từ 30.000 tấn rác bị từ chối của Trà Vinh

Lê Thanh Phong |

Để ứ đọng 30.000 tấn rác, đốt không được, dọn không xong, cậy Cần Thơ nhờ đốt giúp thì bị từ chối. Đó là bi kịch rác của tỉnh Trà Vinh.

Quá tải rác thải, Trà Vinh gửi 30.000 tấn rác sang Cần Thơ xử lý

Thành Nhân |

Rác thải quá tải không xử lý kịp, Trà Vinh dự định chuyển 30.000 tấn sang Cần Thơ xử lý bằng công nghệ đốt.