Khuất tất thu hồi rừng phòng hộ ở Quảng Trị: Sơ suất và chưa chuẩn?

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chính quyền sẽ rà soát hồ sơ liên quan đến việc thu hồi rừng phòng hộ và đánh giá lại trữ lượng rừng để đảm bảo quyền lợi cho người dân ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Ông Lê Văn Mẫn – Chủ tịch UBND xã Triệu Trạch cho biết, trước phản ứng của người dân liên quan đến việc thanh lý rừng phòng hộ để lấy đất giao cho Công ty Đầu tư và phát triển Tâm Xanh thực hiện dự án đầu tư trang trại trồng và phát triển vùng nguyên liệu Tràm Năm Gân, đến thời điểm này, dự án vẫn đang bị đình chỉ.

Nhiều cây tràm có đường kính lớn đã bị doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đi tiêu thụ, nay chỉ còn trơ gốc. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhiều cây tràm có đường kính lớn đã bị doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đi tiêu thụ, nay chỉ còn trơ gốc. Ảnh: Hưng Thơ.

Quá trình rà soát lại hồ sơ liên quan đến 19,8ha rừng và đất rừng phòng hộ sẽ thu hồi, giao cho doanh nghiệp, ông Mẫn cho biết trong diện tích trên có 2 loại rừng: rừng 773 trồng năm 1994 và rừng 661 trồng năm 2002. Vậy tại sao trong hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, UBND xã Triệu Trạch khẳng định chỉ có 1 loại rừng trồng năm 2001? – phóng viên đặt câu hỏi.

Ông Mẫn trả lời rằng: “Do hồ sơ thất lạc, xã sơ suất, không xem kỹ, nên có sự nhầm lẫn. Khi người dân phản ứng, báo chí thông tin thì xã mới lục tìm các hồ sơ có từ lâu, mới xác định lại”.

Phần nhánh của một cây tràm hoa vàng lớn. Dù cây rừng được trồng hơn 20 năm, nhưng cơ quan chức năng đánh giá đường kính cây lớn nhất chỉ 8,6cm. Ảnh: Hưng Thơ.
Phần nhánh của một cây tràm hoa vàng lớn. Dù cây rừng được trồng hơn 20 năm, nhưng cơ quan chức năng đánh giá đường kính cây lớn nhất chỉ 8,6cm. Ảnh: Hưng Thơ.

Liên quan đến quá trình đánh giá trữ lượng gỗ ở diện tích 9,6ha có cây rừng, dù cây trồng là tràm hoa vàng có tuổi thọ trên dưới 20 năm, nhưng cây có đường kính trung bình lớn nhất chỉ 8,6cm. Trước câu hỏi: Việc đánh giá trữ lượng gỗ để thanh lý có đúng với thực tế?, ông Mẫn thông tin xã đã lập đoàn đi kiểm tra, đánh giá lại. “Có 1 số cây to, phần nhiều cây nhỏ, nhưng đường kính trung bình lớn nhất chỉ 8,6cm là chưa chuẩn” – ông Mẫn, cho hay.

Một gốc cây tràm lớn đã bị cưa phần ngọn. Ảnh: Hưng Thơ.
Một gốc cây tràm lớn đã bị cưa phần ngọn. Ảnh: Hưng Thơ.

Với những “sơ suất” và “chưa chuẩn” nói trên, UBND xã Triệu Trạch sẽ liên hệ với UBND huyện Triệu Phong để tìm lại hồ sơ rừng 773 để xem quy định quá trình thực hiện trồng rừng, người dân sẽ được hưởng lợi như thế nào. “Nếu quy định cho dân hưởng, thì chúng tôi làm lại hồ sơ để cho người dân hưởng.

Trữ lượng gỗ cũng sẽ được đánh giá lại. Với số lượng cây đã bị khai thác, nếu thiệt hại cho người dân, nhưng doanh nghiệp không đồng ý đền bù, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm” – ông Mẫn, khẳng định.

Theo ông Mẫn, trước mắt xã sẽ tổ chức họp dân để nói rõ những “sơ suất” của xã, và xem kiến nghị của người dân để kịp thời tháo gỡ.

Một số cây tràm đã bị khai thác được đưa về bảo quản ở sân UBND xã Triệu Trạch. Ảnh: Hưng Thơ.
Một số cây tràm đã bị khai thác được đưa về bảo quản ở sân UBND xã Triệu Trạch. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước đó, như báo Lao Động có bài viết "Dân phản ứng, địa phương tạm dừng việc khai thác rừng để lấy đất làm dự án", "Khuất tất trong việc thu hồi rừng phòng hộ tại Quảng Trị" - thông tin, tháng 6.2020, Công ty Đầu tư và phát triển Tâm Xanh lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư trang trại trồng và phát triển vùng nguyên liệu Tràm Năm Gân tại tiểu khu 791T, 792 thuộc rừng phòng hộ xã Triệu Trạch với diện tích 19,8ha. Trong diện tích 19,8ha, có 9,6ha có rừng, được xác định trồng năm 2001 theo dự án 661.

Qua nhiều thủ tục, diện tích rừng phòng hộ nói trên được chuyển sang rừng sản xuất. Từ đó, UBND xã Triệu Trạch được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chấp thuận cho lập hồ sơ khai thác rừng trên diện tích đã chuyển đổi để giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp tiến hành khai thác cây thì người dân ở thôn Lệ Xuyên phản ứng, ngăn cản việc cưa cắt cây vì cho rằng diện tích cây rừng được người dân ở thôn trồng vào năm 1996 theo dự án 773; đặc biệt, rừng có nhiều cây đường kính lớn, nhưng cơ quan chức năng đánh giá trữ lượng thấp, nên chỉ được bán với giá 50 triệu đồng.

Trước sự phản ứng của người dân, chính quyền đề nghị doanh nghiệp dừng việc khai thác cây, và tổ chức họp dân, nhưng vẫn chưa đi đến thống nhất vì nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khuất tất trong việc thu hồi rừng phòng hộ tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để lấy đất giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị chuyển đổi một diện tích rừng phòng hộ do UBND xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) quản lý. Tuy nhiên, theo người dân, rừng được trồng năm 1996, nhưng ở hồ sơ chuyển đổi lại ghi rừng được trồng năm 2001. Ngoài ra, cây được trồng hơn 20 năm, nhưng “điều tra nhanh” và đánh giá thì cây có đường kính trung bình lớn nhất chỉ có 8,6 cm trong khi thực tế lại khác xa.

Rừng phòng hộ Quảng Nam bị "xẻ thịt": Nhiều cơ quan chịu trách nhiệm

Thanh Chung |

Để rừng phòng hộ ở Quảng Nam bị khai thác trái phép, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ ra trách nhiệm của hàng loạt cơ quan, tập thể và cá nhân.

Phá rừng phòng hộ để… trồng keo

Phương Uyên |

Đây là nghịch lý diễn ra tại rừng phòng hộ giáp ranh xã Sơn Hội và Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên những năm qua. Rừng tự nhiên bị cạo trọc đến đâu thì cây keo được phủ đến đó!

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Khuất tất trong việc thu hồi rừng phòng hộ tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để lấy đất giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị chuyển đổi một diện tích rừng phòng hộ do UBND xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) quản lý. Tuy nhiên, theo người dân, rừng được trồng năm 1996, nhưng ở hồ sơ chuyển đổi lại ghi rừng được trồng năm 2001. Ngoài ra, cây được trồng hơn 20 năm, nhưng “điều tra nhanh” và đánh giá thì cây có đường kính trung bình lớn nhất chỉ có 8,6 cm trong khi thực tế lại khác xa.

Rừng phòng hộ Quảng Nam bị "xẻ thịt": Nhiều cơ quan chịu trách nhiệm

Thanh Chung |

Để rừng phòng hộ ở Quảng Nam bị khai thác trái phép, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ ra trách nhiệm của hàng loạt cơ quan, tập thể và cá nhân.

Phá rừng phòng hộ để… trồng keo

Phương Uyên |

Đây là nghịch lý diễn ra tại rừng phòng hộ giáp ranh xã Sơn Hội và Sơn Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên những năm qua. Rừng tự nhiên bị cạo trọc đến đâu thì cây keo được phủ đến đó!