Khu dân cư tự phát ở Bạc Liêu: Sai tới đâu, xử tới đó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu hiện có 16 trường hợp người dân tự tách thửa “phân lô” bán nền thành lập khu dân cư tự phát kéo dài từ nhiều năm. Bên cạnh đó, tình trạng xây dựng không phép, trái phép tràn làn. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo sai tới đâu, xử tới đó.

Xây dựng không phép, trái phép do lịch sử để lại

Liên quan đến Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh có nhiều trường hợp người dân lấn chiếm, chủ cũ không bàn giao mặt bằng, có một số người vào đây “đòi tiền” mới cho phép xây nhà, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã điều tra xác minh làm rõ.

Quá trình xác minh nhận thấy nhà nước cũng có cái sai, người dân cũng chưa đúng. Ông Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Quá trình điều tra chưa phát hiện dấu hiệu hình sự nên chưa thể khởi tố vụ án. Tuy nhiên, công an sẽ tiếp tục theo dõi phản ánh của người dân và báo chí về dấu hiệu mua bán tại dự án này”.

Nhiều người dân chưa bàn giao mặt bằng, còn khiếu nại tại dự án khu dân cư Bắc Trần Huỳnh sau 23 năm phê duyệt. Ảnh: Nhật Hò
Nhiều người dân chưa bàn giao mặt bằng, còn khiếu nại tại dự án khu dân cư Bắc Trần Huỳnh sau 23 năm phê duyệt. Ảnh: Nhật Hò

Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh có diện tích 218.661m2, thu hồi quyền sử dụng đất của 129 hộ dân đang sinh sống tại khu vực này giao cho Công ty xây dựng và phát triển nhà tỉnh Bạc Liêu thực hiện vào năm 1998.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 671/QĐ-UB ngày 5.11.1998, các ngành chức năng của tỉnh và thị xã Bạc Liêu (nay là Thành phố Bạc Liêu) kê khai hiện trạng nhà, đất, vườn cây ăn trái của 129 hộ dân để tiến hành phương án bồi thường, tái định cư. Tuy nhiên, có nhiều người dân còn khiếu nại, chưa bàn giao mặt bằng. Một số đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao. Dự án kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu có 16 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản với diện tích 63.710,64m2 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thành 587 thửa đất để chuyển nhượng hoặc xây dựng nhà ở.

Trong đó, tại Thành phố Bạc Liêu có 10 trường hợp, diện tích 51.656,94m2 tách thành 329 thửa. Tại huyện Huyện Vĩnh Lợi có 03 trường hợp, diện tích 12.053,70m2 tách thành 54 thửa. Huyện Đông Hải, 03 trường hợp tách thành 204 thửa nhưng không có diện tích.

Một số tuyến đường tại dự án đã hoàn thiện. Ảnh: Nhật Hồ
Một số tuyến đường tại dự án đã hoàn thiện. Ảnh: Nhật Hồ

Đáng chú ý có trường hợp các cơ quan có thẩm quyền cho phép tách thành 71 thửa đất, mục đích là nuôi trồng thủy (trong đó có 09 thửa đất đã chuyển mục đích sử dụng đất), sau đó chuyển nhượng cho khoảng 40 hộ dân, có 37 căn nhà cấp 4 đã được xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri đặt ra tình trạng lấn chiếm đất công xảy ra nhiều trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu. Do đó, HĐND tỉnh đặt vấn đề quá trình quản lý nhà nước của UBND các cấp còn lỏng lẻo.

Sai tới đâu, xử lý tới đó

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh: “Các dự án trước đây chúng ta làm chưa chặt chẽ, chưa quyết liệt, nên hiện nay khu dân cư Bắc Trần Huỳnh có một số hộ trước đây đã được giao đất giờ lại giao cho người khác,... nên UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh lập chuyên án xem có vấn đề tội phạm, bảo kê, có vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai hay không”.

Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Trương Công Dũng cho rằng chưa thể khởi tố vụ án tại dự án khu dân cư Bắc Trần Huỳnh. Ảnh: Nhật Hồ
Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Trương Công Dũng cho rằng chưa thể khởi tố vụ án tại dự án khu dân cư Bắc Trần Huỳnh. Ảnh: Nhật Hồ

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu muốn thành lập chuyên án thì phải rà soát lại tất cả các nội dung, đồng thời, xác định rõ ai đúng, ai sai và giai đoạn nào làm sai xử lý ở giai đoạn đó.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: “Nếu trong quá trình thanh tra, kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm sẽ chuyển sang cơ quan CSĐT xử lý nghiêm, không để tồn tại được, vì đã có quy hoạch rõ ràng. Việc tùy tiện phân lô, bán nền là vi phạm pháp luật, một số nơi làm sai phải xử lý nghiêm, chấn chỉnh lại”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu đang gặp khó

NHẬT HỒ |

Tại cuộc họp giao ban báo chí quý 1.2021, ngày 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết đúng là Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu đang gặp khó. Tuy nhiên, không có chuyện dừng dự án trọng điểm này. Hiện tỉnh đang quyết tâm cùng với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn. Nội dung nào vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết.

Bạc Liêu: Mở đường cho điện gió có đường vận chuyển

NHẬT HỒ |

Tại cuộc họp giao ban báo chí quý 1.2021, ngày 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, tỉnh đã thống nhất phương án mở đường cho các dự án điện giócó đường vận chuyển vật tư tập kết đến chân công trình để thi công.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

NHẬT HỒ |

Ngày 30.3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 17, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2020 và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bạc Liêu: Sẽ đưa ra khỏi bộ máy cán bộ có nhiều dư luận tiêu cực

NHẬT HỒ |

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại kỳ họp thứ 17, tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu được tổ chức chiều 30.3.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Quảng Nam sẽ họp đột xuất tìm nguyên nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhà chức trách ở Quảng Nam vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương ở huyện Núi Thành vào 2h sáng ngày 21.2. Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức họp đột xuất để đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo khắc phục

Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu đang gặp khó

NHẬT HỒ |

Tại cuộc họp giao ban báo chí quý 1.2021, ngày 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết đúng là Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu đang gặp khó. Tuy nhiên, không có chuyện dừng dự án trọng điểm này. Hiện tỉnh đang quyết tâm cùng với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn. Nội dung nào vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết.

Bạc Liêu: Mở đường cho điện gió có đường vận chuyển

NHẬT HỒ |

Tại cuộc họp giao ban báo chí quý 1.2021, ngày 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, tỉnh đã thống nhất phương án mở đường cho các dự án điện giócó đường vận chuyển vật tư tập kết đến chân công trình để thi công.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

NHẬT HỒ |

Ngày 30.3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 17, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2020 và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bạc Liêu: Sẽ đưa ra khỏi bộ máy cán bộ có nhiều dư luận tiêu cực

NHẬT HỒ |

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại kỳ họp thứ 17, tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu được tổ chức chiều 30.3.