Sau 6 lần làm đơn kiến nghị, xin được cấp đất (giai đoạn 2) đúng hạn để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung (Danang IT Park) bất thành, chủ đầu tư - Công ty CP Phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng (DITP) đã kêu cứu đến các bộ ngành, Chính phủ và cả báo giới...
Không được hồi âm
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Cty) DITP - ông Nguyễn Tâm Thịnh - biết rằng, cả nước đang tập trung chống dịch COVID-19. Nhưng việc lãnh đạo TP.Đà Nẵng chậm trễ giải quyết các thủ tục cấp đất giai đoạn 2 cho dự án Danang IT Park đã gây khó khăn nghiêm trọng, buộc doanh nghiệp (DN) phải kêu cứu. Hơn nữa, đây cũng là lần thứ 6, DN gửi đơn kiến nghị kể từ đầu năm 2019 đến nay mà chưa có phản hồi giải quyết của Thành ủy và chính quyền Đà Nẵng.
Danang IT Park được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng với diện tích 341ha, chia thành 2 giai đoạn và được kỳ vọng sẽ là “Thung lũng Silicon” của Việt Nam. Trong đó, giai đoạn 1 (2013-2018) với 131ha, tổng vốn đầu tư 666 tỉ đồng đã hoàn thành từ tháng 3.2019. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thể triển khai giai đoạn 2, diện tích 210ha, do chính quyền Đà Nẵng chậm giao đất.
Đại diện Cty DITP cho biết, ở giai đoạn 1, nhà đầu tư đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính đối với Ngân sách Nhà nước như tiền thuê đất, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí rà phá bom mìn… và hoàn thiện xây dựng thành hạ tầng kỹ thuật. Tuy vậy, Danang IT Park chưa thể sẵn sàng để mở cửa đón nhà đầu tư bởi một số hạ tầng kỹ thuật-xã hội thiết yếu như nhà máy xử lý nước thải, công trình điều hành dự án, trường học… đều nằm ở giai đoạn 2.
Ở giai đoạn 2, dự án có 210ha, lại gần như nằm bao bọc quanh phần đất của giai đoạn 1, không thể tách rời, phá vỡ quy hoạch. Mặt khác, giai đoạn 2 phải xây dựng trong 6 năm (2017- 2023) để khớp nối và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi hợp tác đầu tư phát triển hệ sinh thái, kinh doanh dự án. Tuy nhiên, gần 3 năm qua, hơn 210ha này vẫn còn nằm trên giấy.
Tắc dây chuyền
Theo Cty DITP, trong năm 2020, có 3 dự án mang tính chất bản lề chuẩn bị đầu tư gồm: Dự án Khu nhà máy của Danang IT Park, tổng mức đầu tư 7 triệu USD, với 3 dây chuyền lắp ráp bo mạch điện tử đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại miền Trung-Tây Nguyên do DITP hợp tác với các chuyên gia tại Thung lũng Silicon Hoa Kỳ. Dự án Nhà máy Trung Nam Meritronic, diện tích 10ha, tổng vốn 700 tỉ đồng, lắp ráp linh kiện điện tử. Dự án khu chuyên gia và các tiện ích phục vụ cho Danang IT Park, quy mô 64 căn biệt thự song lập, 33 căn biệt thự sườn đồi, 214 căn hộ cao cấp và các hạ tầng liên hợp thể thao, tổng mức 1.700 tỉ đồng, dự kiến thực hiện trong quý II/2020…
Với tiến độ mời gọi đầu tư thuận lợi như vậy, theo DITP, trong vòng 3 năm tới, khu sản xuất giai đoạn 1 của dự án sẽ được lấp đầy. Nhưng việc chậm giao đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho giai đoạn 2 như hiện nay thì sẽ gây trở ngại lớn trong công tác hoạch định chiến lược phát triển toàn khu Danang IT Park.
Trả lời lý do chậm trễ giao đất cho nhà đầu tư DITP, tháng 10.2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn (3571/STNMT-CCQLĐĐ) phản hồi... nước đôi: “Giai đoạn 2 của dự án Danang IT Park chưa bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chưa được cơ quan thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất... để lập thủ tục cho thuê, bàn giao đất. Trong trường hợp DITP triển khai giai đoạn 2 thì có trách nhiệm liên hệ với Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang để giải phóng mặt bằng nhằm có cơ sở lập thủ tục cho thuê đất theo quy định”.
Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng nói rằng, hiện đã có tổng hợp, báo cáo UBND TP.Đà Nẵng, đang xin ý kiến Thành ủy về hướng giải quyết.