Không yêu cầu kiểm dịch lại sản phẩm động vật do… COVID-19?

QUANG ĐẠI |

Về nguyên nhân không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc kiểm dịch lại đối với sản phẩm động vật, lãnh đạo Phòng NNPTNT Diễn Châu đưa ra nhiều lý do, trong đó có dịch bệnh COVID-19.

Ngày 21.6.2021, ông Phan Xuân Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) ký quyết định 1781 xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với ông Trần Thanh Luyện (trú Hương Sơn-Hà Tĩnh) về hành vi “Vận chuyển sản phẩm động vật (2.300kg da trâu) ra khỏi địa bàn cấp tỉnh mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch”.

UBND huyện Diễn Châu xử phạt hành chính hành vi “Vận chuyển sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch” nhưng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Ảnh: QĐ
UBND huyện Diễn Châu xử phạt hành chính hành vi “Vận chuyển sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch” nhưng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Ảnh: QĐ

Căn cứ để xử phạt hành vi nói trên là khoản 3, điều 17, Nghị định 90/2017 “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y”. Cũng trong quy định tại khoản 5, điều 17 Nghị định nói trên, biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc kiểm dịch lại động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này”.

Tuy nhiên, trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1781 nói trên, UBND huyện Diễn Châu không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, nghĩa là lô hàng nói trên không phải kiểm dịch lại.

Ngày 9.7, được Chánh Văn phòng UBND huyện Diễn Châu giới thiệu, phóng viên trao đổi với ông Lê Thế Hiếu-Trưởng Phòng NNPTNT huyện Diễn Châu, đề nghị giải thích vì sao không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi của ông Trần Thanh Luyện như trên.

Ông Hiếu đưa ra nhiều lý do như ông Luyện đã xuất trình bổ sung giấy kiểm dịch cho phép đưa sản phẩm từ Hà Nội vào Diễn Châu, sau đó ông Luyện không chở hàng vào Quảng Bình nữa… Ông Hiếu còn đưa ra lý do là thời điểm đó do TP. Vinh đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nên việc gửi mẫu vào để kiểm dịch là khó khăn, tốn kém…

Phóng viên đề nghị nêu ra văn bản nào hướng dẫn, quy định không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi nêu trên, ông Lê Thế Hiếu không dẫn ra văn bản nhưng vẫn khẳng định là đã làm đúng.

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Vận chuyển sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch”, ông Ngô Đức Quỳnh – Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi-Thú y tỉnh Nghệ An cho biết theo quy định phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc kiểm dịch lại.

“Nếu kiểm dịch đạt thì cho vận chuyển bình thường, nếu không đạt thì có biện pháp xử lý tiếp theo. Đó là quy định của Nghị định 90/2017, không có trường hợp ngoại lệ, không có hướng dẫn khác” – ông Ngô Đức Quỳnh khẳng định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Đề xuất tăng chốt kiểm dịch, thu phí test nhanh COVID-19

Minh Ánh |

Tại buổi họp khẩn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ đề xuất thu phí test nhanh đối với các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương. Bên cạnh đó, Sở GTVT TP cũng có kiến nghị tăng cường kiểm soát các phương tiện đi về từ vùng có dịch.

LĐLĐ quận Bình Thủy thăm, trao quà tại các chốt kiểm dịch

BẠCH CÚC |

Tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ các lực lượng tại tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 2.7, LĐLĐ quận Bình Thủy đã cùng các mạnh thường quân đến thăm và trao tặng quà tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn và khu cách ly quận Bình Thủy.

Truy đuổi ôtô vượt chốt kiểm dịch, bất ngờ phát hiện xe chứa ma túy

PHẠM DUY |

Chiều 1.7, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, điều tra vụ ôtô vượt chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Sau khi truy bắt, công an phát hiện bên trong ôtô có các gói nilon chứa chất rắn được 2 đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp - heroin.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cần Thơ: Đề xuất tăng chốt kiểm dịch, thu phí test nhanh COVID-19

Minh Ánh |

Tại buổi họp khẩn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ đề xuất thu phí test nhanh đối với các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương. Bên cạnh đó, Sở GTVT TP cũng có kiến nghị tăng cường kiểm soát các phương tiện đi về từ vùng có dịch.

LĐLĐ quận Bình Thủy thăm, trao quà tại các chốt kiểm dịch

BẠCH CÚC |

Tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ các lực lượng tại tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 2.7, LĐLĐ quận Bình Thủy đã cùng các mạnh thường quân đến thăm và trao tặng quà tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn và khu cách ly quận Bình Thủy.

Truy đuổi ôtô vượt chốt kiểm dịch, bất ngờ phát hiện xe chứa ma túy

PHẠM DUY |

Chiều 1.7, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, điều tra vụ ôtô vượt chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Sau khi truy bắt, công an phát hiện bên trong ôtô có các gói nilon chứa chất rắn được 2 đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp - heroin.