Không đủ đam mê
Từng nghĩ về tương lai sẽ trở thành một phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp, song chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1998) đã từ bỏ nghề báo khi vừa tốt nghiệp ra trường.
Nghề báo với chị Huyền không như trong tưởng tượng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. "Tôi đã có cơ hội được làm, được thử sức với nhiều môi trường làm báo khác nhau. Nhưng do guồng quay, áp lực công việc quá lớn, khiến tôi bị bí bách và mệt mỏi. Sau đó tôi nhận ra rằng bản thân không đủ tình yêu và sự cố gắng với ngành nghề này. Vì vậy hiện tại, tôi đã quyết định chuyển hướng sang làm lĩnh vực khác", nữ nhân viên nói.
Còn chị Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1997) hiện tại đang làm Content Marketing cho công ty mỹ phẩm. Mức lương chị nhận được khoảng 10 triệu đồng/tháng, đủ để trang trải cuộc sống hiện tại.
Được biết, chị Giang tốt nghiệp chuyên ngành báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từng đam mê nghề báo và theo đuổi nghề một thời gian ngắn, chị Giang cũng từ bỏ nghề này. Khi được hỏi vì lí tại sao "nhảy" việc, chị Giang bày tỏ thời gian đã khiến đam mê ngày nào của chị vơi dần và biến mất.
Cần trải nghiệm sâu với nghề
Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy báo chí, tiến sĩ Nguyễn Nga Huyền (giảng viên Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng chuyện sinh viên ra trường làm trái ngành không hề hiếm thấy. Việc này diễn ra ở mọi ngành đào tạo, không riêng với ngành báo.
Tiến sĩ Nguyễn Nga Huyền lí giải sinh viên báo chí ra trường chuyển ngành, nghề có rất nhiều nguyên nhân. Một là sinh viên không đam mê với nghề báo, không thấy mình phù hợp với đặc thù của nghề về cả kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai là do sinh viên không thể cạnh tranh và tìm được chỗ đứng trong thị trường việc làm báo chí - một nghề mang tính đào thải cao.
Đồng thời, hiện nay có nhiều công việc có thể dễ dàng xin việc và đem lại thu nhập ngang bằng hoặc hơn ở một cơ quan báo chí. Song, vị này bày tỏ: "Sinh viên tốt nghiệp trường báo không làm báo cũng giống như sinh viên tốt nghiệp ngân hàng nhưng lại không làm ngân hàng. Tôi cho rằng đây là xu hướng bình thường và xuất hiện ở mọi ngành nghề".
Nghề báo là một đầy vinh quang nhưng vô cùng khắc nghiệt. Sinh viên hoàn toàn có thể tự tìm câu trả lời cho mình. Nhưng để tìm ra câu trả lời, sinh viên báo chí phải làm một việc không thể thiếu đó là: Trải nghiệm thật sâu với nghề.
Dành lời khuyên cho các tân cử nhân báo chí, tiến sĩ Huyền hy vọng sinh viên cần tìm cách cộng tác với các cơ quan báo chí ngày từ năm nhất, năm hai để xin được viết, học hỏi từ phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Sinh viên cần xem cách các phóng viên, nhà báo phỏng vấn, liên hệ nhân vật, triển khai tin bài…
"Khi được thực sự trải nghiệm những cơ hội, thách thức của nghề thì các em mới thực sự hiểu nghề báo cho mình cái gì và đòi hỏi gì ở mình. Từ đó, các em soi chiếu lại năng lực bản thân xem mình có phù hợp không, có thực sự mong muốn gắn bó với một sự nghiệp với những đặc thù như vậy không. Sự trải nghiệm chính là lời khuyên lớn nhất giúp quyết định mình có ở lại với nghề không và ở đâu trong nghề", vị tiến sĩ nhấn mạnh.