Không thể chấp nhận hiệu trưởng giam học bạ vì học sinh thiếu tiền quỹ lớp

Thanh Hải |

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập, Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông ông Nguyễn Ngọc Hải đã giam học bạ của học sinh lớp 5 chỉ vì cháu Y.H.Bkrông thiếu 550.000 đồng tiền quỹ lớp, trường.

Việc giam học bạ của hiệu trưởng này đã khiến cho Y.H.Bkrông không đủ hồ sơ chuyển cấp, lên lớp và phải nghỉ học giữa chừng...

Sự việc diễn ra từ khi kết thúc năm học 2019-2020, nhưng sự việc của cậu học trò nghèo ở vùng sâu vùng xa này ít được người hay biết.

Sự vô cảm đến khó tin của ông hiệu trưởng - người mà học sinh vẫn thường gọi bằng thầy ở trường Hà Huy Tập, Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, Đắk Nông này là khi đã biết hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của học trò, không thể xoay xở đủ 500 ngàn đồng để nộp quỹ, nhưng ông vẫn không tha.

Thậm chí, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của em Y.H.Bkrông đã trực tiếp trình bày hoàn cảnh gia đình em để can thiệp, nhưng hiệu trưởng vẫn kiên quyết giữ hồ sơ... để thu cho bằng được tiền.

Hơn 3 tuần, sau khi đã vào năm học mới, phát hiện học trò nghèo này đã phải dang dở việc đến trường, tháng 9.2020 cô giáo Nguyễn Thị Minh Châu (giáo viên Trường Mầm non tư thục Phúc Lộc, xã Tâm Thắng), đã bỏ tiền túi, chở Y.H.Bkrông lên trường đóng tiền cho hiệu trưởng thì mới rút được học bạ để em được tiếp tục đến trường.

Bấy giờ, sự việc mới được nhiều người biết. Tất nhiên, đội ngũ giáo viên và cả phụ huynh, người dân địa phương không đồng tình.

Không thể chấp nhận thái độ hành xử phi giáo dục, thiếu tình người của ông hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Hải, chưa kể hành động của ông này là trái quy định của pháp luật. Bởi, các loại quỹ lớp, trường - nếu có huy động thì cũng là sự tự nguyện đóng góp của phụ huynh và chỉ được đại diện Hội cha mẹ học sinh thu - chi.

Đáng nói, sự việc xảy ra gần 1 năm nay, nhưng ông hiệu trưởng vô cảm, hành xử trái luật ở Trường Hà Huy Tập, Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, Đắk Nông là Nguyễn Ngọc Hải vẫn chưa bị xử lý. Phòng giáo dục có thể chưa xử lý được sai phạm của ông Hải, nhưng chính quyền, huyện ủy huyện Cư Jut, Đắk Nông không thể làm ngơ, để sự việc gây bất bình dân chúng, mất uy tín của ngành giáo dục như thế này tồn tại.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Một học sinh ở Đắk Nông bị hiệu trưởng "giam" học bạ nên phải nghỉ học

BẢO TRUNG |

Em Y.H.Bkrông (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) không có tiền đóng quỹ, đã bị hiệu trưởng giữ lại học bạ nên đã không thể tiếp tục chuyển cấp lên lớp, phải nghỉ học giữa chừng.

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ở Đắk Nông

Bạch Mai |

Công ty Điện lực Đắk Nông không ngừng đưa khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao năng suất lao động, vận hành hệ thống điện an toàn hiệu quả. Trong đó, đơn vị tập trung thực hiện vào 3 lĩnh vực gồm: Xây dựng văn hoá số; nâng cao hạ tầng CNTT phục vụ vào công tác vận hành lưới điện, số hóa trong trong tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Lập khống 57 bộ hồ sơ vụ án ở Đắk Nông: Khiển trách vì đã chủ động khắc phục

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc tạo lập khống 57 hồ sơ vụ án tại TAND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), nhưng lãnh đạo chỉ bị "khiển trách", mới đây, phía Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã lên tiếng về vụ việc.

Điều tra, xử lý tình trạng rừng tự nhiên ở Đắk Nông bị hủy hoại

Bảo Lâm |

Ngày 8.6, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý tình trạng phá rừng tự nhiên tại lâm phần do Hợp tác xã dịch vụ Thương mại Hợp Tiến, ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong bị hủy hoại.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Một học sinh ở Đắk Nông bị hiệu trưởng "giam" học bạ nên phải nghỉ học

BẢO TRUNG |

Em Y.H.Bkrông (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) không có tiền đóng quỹ, đã bị hiệu trưởng giữ lại học bạ nên đã không thể tiếp tục chuyển cấp lên lớp, phải nghỉ học giữa chừng.

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng ở Đắk Nông

Bạch Mai |

Công ty Điện lực Đắk Nông không ngừng đưa khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao năng suất lao động, vận hành hệ thống điện an toàn hiệu quả. Trong đó, đơn vị tập trung thực hiện vào 3 lĩnh vực gồm: Xây dựng văn hoá số; nâng cao hạ tầng CNTT phục vụ vào công tác vận hành lưới điện, số hóa trong trong tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Lập khống 57 bộ hồ sơ vụ án ở Đắk Nông: Khiển trách vì đã chủ động khắc phục

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc tạo lập khống 57 hồ sơ vụ án tại TAND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), nhưng lãnh đạo chỉ bị "khiển trách", mới đây, phía Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã lên tiếng về vụ việc.

Điều tra, xử lý tình trạng rừng tự nhiên ở Đắk Nông bị hủy hoại

Bảo Lâm |

Ngày 8.6, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý tình trạng phá rừng tự nhiên tại lâm phần do Hợp tác xã dịch vụ Thương mại Hợp Tiến, ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong bị hủy hoại.