Không thể biện giải việc xây dựng trạm bảo vệ rừng bằng toàn gỗ ở Đắk Nông

Thanh Hải |

Người dân khó có thể tin tưởng vào lực lượng bảo vệ rừng khi nhìn nơi làm việc, nghỉ ngơi của họ được xây dựng nguy nga bằng toàn gỗ rừng ở Đắk Nông.

Trạm quản lý bảo vệ rừng số 1 ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông vừa xây mới với diện hơn 250m2 trên lâm phần do đơn vị quản lý. Đáng nói là cả tầng lầu của ngôi nhà đã ốp hoàn toàn bằng gỗ rừng với hơn 35m3.

Không chỉ sàn bằng gỗ, trần nhà đóng gỗ, mà tất cả tường của 9 căn phòng, từ trụ cột, hành lang, nhà vệ sinh... đều ốp kín bằng gỗ rừng.

Bên ngoài hành lang ốp toàn gỗ của trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1 Đắk Nông. Ảnh: BL
Bên ngoài hành lang ốp toàn gỗ của Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1 Đắk Nông. Ảnh: BL

Chủ công trình - ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên cho biết số gỗ để xây dựng công trình này đã được UBND tỉnh Đắk Nông cho phép sử dụng sau bão vào năm 2019 với khoảng 35m3. Quá trình xây dựng, công ty còn tận dụng thêm một số cây thông ngã đổ trong rừng...

Theo ông Bình, công ty dự định xây dựng căn nhà để trở thành trạm dừng nghỉ, phục vụ du lịch, có thêm nguồn thu để trả lương cho nhân viên. Còn trước mắt, sẽ làm nơi nghỉ ngơi của lực lượng bảo vệ rừng.

Hiện, trên hồ sơ pháp lý cũng như công năng sử dụng thực tế, công trình vẫn thể hiện là "Trạm quản lý bảo vệ rừng số 1". Còn việc đón khách, làm dịch vụ du lịch thì theo ông Bình chỉ mới là dự định.

Muốn khai thác dịch vụ du lịch, xây dựng cơ sở lưu trú trên đất rừng không phải muốn là làm được ngay. Vì vậy, lấy dự định làm du lịch ra để dùng gỗ rừng xây dựng cơ ngơi một trạm bảo vệ rừng toàn gỗ như vậy chỉ là cách ngụy biện, khó thuyết phục của đơn vị này.

Làm dịch vụ du lịch chỉ là dự định, trụ sở trạm quản lý bảo vệ rừng được xây toàn gỗ là thực tế. Ảnh: BL
Làm dịch vụ du lịch chỉ là dự định, trụ sở trạm quản lý bảo vệ rừng được xây toàn gỗ là thực tế. Ảnh: BL

Kiểm lâm, các đơn vị lâm nghiệp được giao quản lý bảo vệ rừng. Họ còn có quyền  điều tra, khởi tố các vụ phá rừng, khai thác trái phép lâm sản, lấn chiếm đất rừng... Bởi vậy, họ thừa hiểu biết, vận dụng luật để sử dụng gỗ rừng hợp pháp.

Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều vụ phá rừng, sau khi khởi tố vụ án thì không khởi tố được bị can, không bắt được lâm tặc. Gỗ tang vật thường được tịch thu, bán đấu giá. Mua, hoặc được cho phép sử dụng gỗ từ nguồn này đương nhiên là hợp pháp. Chỉ có cây gỗ là mất thật, rừng bị suy thoái, môi trường bị hủy hoại. Vậy lực lượng bảo vệ rừng nghỉ ngơi, làm việc trong một ngôi nhà toàn gỗ rừng, nhiều đến thái quá như vậy có phù hợp?

Dùng gỗ rừng để xây một công trình đồ sộ toàn gỗ để làm "Trạm quản lý bảo vệ rừng" không chỉ gây phản cảm, mà còn thể hiện sự thiếu chính trực của lực lượng được giao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng. Người dân khó có thể tin cậy vào họ khi nhìn trạm bảo vệ toàn gỗ đến choáng ngợp này.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

“Choáng ngợp” trạm bảo vệ rừng ở Đắk Nông lại xây nhà toàn gỗ rừng

Trần Hữu |

Công trình Trạm quản lý bảo vệ rừng do Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) triển khai xây dựng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất. Là trạm quản lý bảo vệ rừng nhưng thực chất đây là công trình nghỉ dưỡng, làm du lịch. Chủ rừng bảo tận dụng 35m3 gỗ ngã đổ sau bão để xây... cho đẹp. Trong khi đó, người dân lại cho rằng công ty bảo vệ rừng lại dùng gỗ xây nhà là phản cảm.

Đắk Nông bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy

Bảo Lâm |

Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa bắt giữ 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Đắk Nông 18 tháng không tiếp công dân: Do sơ suất trong báo cáo

Phan Tuấn |

Trong 2 năm, tỉnh Đắk Nông 3 lần thay đổi Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp..., tuy nhiên, công tác giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại… của công dân được UBND tỉnh Đắk Nông quan tâm thực hiện; nhưng, đơn vị tham mưu sơ suất không tổng hợp để cập nhật, đưa vào báo cáo theo quy định.

Đắk Nông sẽ có nhiều chính sách tốt để “hút” nhà đầu tư trở lại

Phan Tuấn |

Với nhiều lợi thế về mặt khí hậu, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, tài nguyên khoảng sản dồi dào… tỉnh Đắk Nông là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính,  các nhà đầu tư ngoại tỉnh đã xem đây là "đất lành" đến để đầu tư, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hiệu quả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

“Choáng ngợp” trạm bảo vệ rừng ở Đắk Nông lại xây nhà toàn gỗ rừng

Trần Hữu |

Công trình Trạm quản lý bảo vệ rừng do Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) triển khai xây dựng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất. Là trạm quản lý bảo vệ rừng nhưng thực chất đây là công trình nghỉ dưỡng, làm du lịch. Chủ rừng bảo tận dụng 35m3 gỗ ngã đổ sau bão để xây... cho đẹp. Trong khi đó, người dân lại cho rằng công ty bảo vệ rừng lại dùng gỗ xây nhà là phản cảm.

Đắk Nông bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy

Bảo Lâm |

Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa bắt giữ 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Đắk Nông 18 tháng không tiếp công dân: Do sơ suất trong báo cáo

Phan Tuấn |

Trong 2 năm, tỉnh Đắk Nông 3 lần thay đổi Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp..., tuy nhiên, công tác giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại… của công dân được UBND tỉnh Đắk Nông quan tâm thực hiện; nhưng, đơn vị tham mưu sơ suất không tổng hợp để cập nhật, đưa vào báo cáo theo quy định.

Đắk Nông sẽ có nhiều chính sách tốt để “hút” nhà đầu tư trở lại

Phan Tuấn |

Với nhiều lợi thế về mặt khí hậu, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, tài nguyên khoảng sản dồi dào… tỉnh Đắk Nông là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính,  các nhà đầu tư ngoại tỉnh đã xem đây là "đất lành" đến để đầu tư, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hiệu quả.