Đây là chủ trương hợp lòng dân và gỡ bỏ mối lo lắng mất việc làm, mất nguồn thu nhập của số đông người lao động, buôn gánh, bán bưng, trong thời điểm đại dịch COVID-19 xuất hiện trở lại trên địa bàn.
Sáng 11.5, cả nước có 28 ca mắc mới, nhưng riêng Đà Nẵng đã không ghi nhận ca nào, dù trước đó, thành phố là một trong những trọng điểm dịch COVID-19 hành hoành của cả nước.
Buổi sáng đầu tiên bình yên sau gần 15 ngày đại dịch bùng phát tuy chưa nói lên điều gì rõ ràng, nhưng đó là tín hiệu lạc quan, phần nào khẳng định sự đúng đắn của chủ trương chủ động tổ chức, rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp theo phương châm “Cách ly, phong tỏa diện hẹp; lấy mẫu diện rộng”, không chỉ đối với những trường hợp có nguy cơ, mà cả với người trong diện F.
Hiện ở Đà Nẵng thực hiện, bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, mệt... đến khám tại các cơ sở y tế đều được xét nghiệm COVID-19 và cách ly 12 tiếng, cho đến khi có kết quả cuối cùng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, nhận định trong những ngay qua, Đà Nẵng triển khai các biện pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế; hoàn toàn không có chuyện cách ly, phong tỏa toàn thành phố như tin đồn.
Thay cho biện pháp giãn cách, phong tỏa, gần nửa tháng qua, TP Đà Nẵng tăng cường việc khai thác thông tin nhanh chóng, kịp thời; thực hiện điều tra dịch tễ kỹ càng, triển khai sớm nhất có thể để có được bản thông tin đi lại, tiếp xúc của bệnh nhân, từ đó áp dụng các biện pháp y tế phù hợp đối với những trường hợp liên quan.
Đến ngày 10.5, Đà Nẵng đã lập 9 vùng cách ly y tế trên địa bàn thành phố; xét nghiệm hơn 10.935 mẫu, qua đó phát hiện 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện nay, việc tăng tốc lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 tại các điểm nóng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế, các đối tượng nguy cơ vẫn đang tiếp tục…
Và chủ trương “không phong tỏa” trên diện rộng, hạn chế thấp nhất sự thiệt hại cho nền kinh tế chung; nhưng đồng thời vẫn bảo đảm chống dịch đang phát huy hiệu quả.