Không phải cứ có bảo hiểm xe máy là được bồi thường

Minh Khang |

Những ngày qua, hiện tượng người dân đổ xô mua bảo hiểm xe máy. Tuy nhiên, theo luật sư, không phải cứ có bảo hiểm xe máy là được bồi thường khi gặp tai nạn.

Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định các loại xe cơ giới: xe ôtô, xe máy… chủ xe khi tham gia giao thông trên đường phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe và người mua được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm. Đây là loại bảo hiểm bắt buộc, khi cảnh sát giao thông kiểm tra thì chủ xe phải có xuất trình, nếu không có sẽ bị xử phạt hành chính. Do đó, những ngày qua, khi cảnh sát giao đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông, người dân đổ xô đi mua bảo hiểm xe máy.

Luật sư Lê Bá Thường, Công Ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành - Đoàn Luật sư TPHCM. Ảnh Minh Khang
Luật sư Lê Bá Thường, Công Ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành - Đoàn Luật sư TPHCM. Ảnh Minh Khang

Tuy nhiên theo luật sư Lê Bá Thường, Công Ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành - Đoàn Luật sư TPHCM, thì không phải cứ mua bảo hiểm xe máy là được bồi thường

Luật sư Thường nhấn mạnh: Theo Điều 12 Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định thì doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

Thứ nhất: Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.

Thứ 2: Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.

Thứ 3: Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

Thứ 4: Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

Thứ 5: Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

Thứ 6: Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Thứ 7: Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

Đặc biệt Điều 586 BLHS 2015 quy định năng lực chịu trách nhiệm đối với trường hợp không có mua bảo hiểm mà xảy ra tại nạn khi người gây tai nạn dưới 18 tuổi thì có 3 trường hợp:

Thứ nhất: Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

Thứ hai: Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.

Thứ 3: Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

Cẩn trọng khi mua bảo hiểm xe máy mệnh giá 10.000 đồng mỗi năm

Trương Thanh Liêm |

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan đến các phương tiện giao thông, nhiều người lựa chọn mua bảo hiểm xe máy giá chỉ 10.000 đồng/năm để không bị phạt.

Bảo hiểm xe máy giá bèo: Coi chừng hệ lụy từ những chiêu trò, lập lờ…

Thế Lâm |

Những ngày qua, cùng với việc những dòng người xếp hàng tại các đại lí bảo hiểm để mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy, trên nhiều tuyến đường ở các thành phố lớn tại Hà Nội, TPHCM… cũng mọc lên nhan nhản các điểm bán bảo hiểm xe máy di động với mức giá thấp nhất 10.000 đồng, cao hơn một chút thì 15.000 đồng…

CSGT ra quân, người dân đổ xô mua bảo hiểm xe máy

THUỲ TRANG |

Nghe nhiều người nhắc CSGT có thể dừng kiểm tra phương tiện giao thông mà không cần lý do, anh Phạm Văn Bình, ngụ quận Thanh Khê Đà Nẵng giật mình vì “Bảo hiểm xe máy đã gần 1 năm nay tôi không mua, cũng chẳng ngó ngàng tới xem hết hạn hay chưa. Nay hỏi xem để mua lại thì được biết có bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện với nhiều điều khoản khác nhau”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cẩn trọng khi mua bảo hiểm xe máy mệnh giá 10.000 đồng mỗi năm

Trương Thanh Liêm |

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các loại giấy tờ có liên quan đến các phương tiện giao thông, nhiều người lựa chọn mua bảo hiểm xe máy giá chỉ 10.000 đồng/năm để không bị phạt.

Bảo hiểm xe máy giá bèo: Coi chừng hệ lụy từ những chiêu trò, lập lờ…

Thế Lâm |

Những ngày qua, cùng với việc những dòng người xếp hàng tại các đại lí bảo hiểm để mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy, trên nhiều tuyến đường ở các thành phố lớn tại Hà Nội, TPHCM… cũng mọc lên nhan nhản các điểm bán bảo hiểm xe máy di động với mức giá thấp nhất 10.000 đồng, cao hơn một chút thì 15.000 đồng…

CSGT ra quân, người dân đổ xô mua bảo hiểm xe máy

THUỲ TRANG |

Nghe nhiều người nhắc CSGT có thể dừng kiểm tra phương tiện giao thông mà không cần lý do, anh Phạm Văn Bình, ngụ quận Thanh Khê Đà Nẵng giật mình vì “Bảo hiểm xe máy đã gần 1 năm nay tôi không mua, cũng chẳng ngó ngàng tới xem hết hạn hay chưa. Nay hỏi xem để mua lại thì được biết có bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện với nhiều điều khoản khác nhau”.