Không phải cách ly y tế, người lao động thoải mái về quê đón Tết

Quỳnh Trang |

Sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người dân về quê đón Tết, nhiều người lao động đã quyết định khăn gói về quê sum vầy cùng gia đình.

Ghi nhận ngày 28.1, 29.1 (tức 26, 27 Tết), nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại TP. Hà Nội đã bắt đầu về quê đón Tết cùng gia đình.

Tết Nguyên đán là thời điểm đặc biệt để những người đi học, đi làm xa nhà trở về quê sau một năm gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển giữa các tỉnh, thành phố.

Nhiều người dân đổ về các bến xe để về quê nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiều người dân đổ về các bến xe để về quê nghỉ Tết Nguyên đán.

Tại các bến xe, lượng hành khách cũng tăng cao hơn ngày thường do người dân được tạo điều kiện thuận lợi để về quê nhân dịp Tết Nguyên đán.

Anh Thành (27 tuổi, quê Tuyên Quang) cho biết - do dịch bệnh căng thẳng nên một năm nay anh không về nhà. Anh Thành đã phải chờ đợi dịp Tết đến để sắp xếp công việc về nhà với gia đình.

Theo anh, dù không phải thực hiện cách ly y tế nhưng anh vẫn chủ động ở nhà nhiều nhất có thể. Mọi kế hoạch đi xa trong dịp Tết như thường lệ đều phải hủy bỏ do tình hình dịch bệnh.

"Cộng với kinh tế hạn hẹp, khó khăn sau một năm bị cắt giảm lương nên Tết đến, tôi chỉ cần về nhà với gia đình là hạnh phúc rồi” - anh Thành nói.

Lượng hành khách tại các bến xe tăng cao hơn vào những ngày cuối năm.
Lượng hành khách tại các bến xe tăng cao hơn vào những ngày cuối năm.

Tết Nguyên đán đến gần, cô Thanh (quê Ninh Bình) làm lao công trên Hà Nội nhiều năm nay đếm ngược từng ngày để về quê. Thế nhưng cùng với sự mong ngóng, là nỗi lo về tiền bạc, sức khoẻ trước diễn biến phức tạp của dịch.

Cô Thanh tâm sự: “Thu nhập trung bình một ngày khoảng 200.000 đồng, nhưng năm nay có nhiều tháng không có lương do phải nghỉ việc vì dịch. Các công ty đều cho nhân viên làm tại nhà nên tôi cũng không đi làm được. Tết này chỉ cần về nhà mà vẫn an toàn sức khỏe là đủ, không mong gì hơn”.

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, dự kiến lượng khách về quê tại các bến xe sẽ cao hơn nữa nhưng không tăng đột biến như mọi năm. Theo lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình, dự kiến trong các ngày giáp Tết, lượng khách trên bến xe sẽ tăng khoảng 300% so với ngày thường.

Tuy nhiên, do thường ngày lượng khách thấp nên việc tăng lên của lượng khách dịp Tết sẽ không vượt năng lực vận chuyển tại bến xe và bình quân lượt khách trên xe sẽ chỉ đạt 30% tải trọng thiết kế.

Các công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn được thực hiện nghiêm tại bến xe.
Các công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn được thực hiện nghiêm tại bến xe.

Trước khi có đề nghị của Bộ Y tế về việc không cách ly y tế người dân về quê đón Tết, cộng với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và xuất hiện chủng mới Omicron tại một số tỉnh, thành, nhiều người xa quê có tâm lý e ngại về quê đoàn tụ với gia đình.

Việc áp dụng quy định mới của Bộ Y Tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhiều người vui vẻ về quê ăn Tết hơn.

Trong quá trình về quê, người dân vẫn tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch, như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và khai báo y tế...

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Đằng sau quyết định làm việc xuyên Tết Nguyên đán 2022 của người lao động

THƯ HẠNH |

Chỉ vài ngày nữa đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều lao động chấp nhận làm thông Tết để kiếm thêm thu nhập.

Bắc Giang: Tổ chức tốt nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có trên 300.000 công nhân viên chức lao động đang công tác, làm việc ở 1.840 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; trong đó có gần 700 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với trên 200.000 công nhân lao động.

Đi làm dịp Tết Âm lịch 2022, người lao động được trả lương thế nào?

NHÓM PV |

Trong dịp Tết Âm lịch 2022, người lao động sẽ có 9 ngày nghỉ gồm: 5 ngày nghỉ theo Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước - sau. Nếu đi làm trong khoảng thời gian này, người lao động sẽ nhận lương thế nào và có được nghỉ bù sau Tết không? Tất cả sẽ được Luật sư Vũ Thuỳ Trang – Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe giải đáp trong chương trình Tư vấn Pháp luật hôm nay.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đằng sau quyết định làm việc xuyên Tết Nguyên đán 2022 của người lao động

THƯ HẠNH |

Chỉ vài ngày nữa đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều lao động chấp nhận làm thông Tết để kiếm thêm thu nhập.

Bắc Giang: Tổ chức tốt nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có trên 300.000 công nhân viên chức lao động đang công tác, làm việc ở 1.840 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; trong đó có gần 700 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với trên 200.000 công nhân lao động.

Đi làm dịp Tết Âm lịch 2022, người lao động được trả lương thế nào?

NHÓM PV |

Trong dịp Tết Âm lịch 2022, người lao động sẽ có 9 ngày nghỉ gồm: 5 ngày nghỉ theo Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước - sau. Nếu đi làm trong khoảng thời gian này, người lao động sẽ nhận lương thế nào và có được nghỉ bù sau Tết không? Tất cả sẽ được Luật sư Vũ Thuỳ Trang – Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe giải đáp trong chương trình Tư vấn Pháp luật hôm nay.