Không nhận được tiền hỗ trợ COVID-19, phản ánh thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Trong trường hợp thuộc đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ COVID-19 nhưng vẫn chưa được nhận, người dân có thể phản ánh bằng những cách sau.

Liên hệ đơn vị sử dụng lao động hoặc chính quyền địa phương 

Theo Nghị quyết 68, trường hợp người lao động bị ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm làm hồ sơ, thủ tục để người lao động nhận được hỗ trợ. Do đó, nếu người lao động không nhận được tiền hỗ trợ có thể liên hệ chính doanh nghiệp của mình để biết lý do.

Trường hợp là người lao động tự do, cần liên hệ UBND cấp xã để hỏi về việc mình có ở trong danh sách hỗ trợ hay không, tiền giải ngân đã về đến địa phương hay chưa. Nếu đã có tiền hỗ trợ thì tại sao người dân vẫn chưa nhận được...

Gửi phản ánh bằng email

Người dân có thể gửi phản ánh đến địa chỉ email: Thongtinchinhphu@chinhphu.vn

Trong nội dung email, cần nêu rõ nội dung kiến nghị, số điện thoại và địa chỉ cư trú. Người dân cần trình bày rõ mình thuộc đối tượng gì, không có thu nhập bắt đầu từ khoảng thời gian nào...

Gửi kiến nghị trên đường dây nóng hỗ trợ của Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Truy cập trang https://hotro.chinhphu.vn/ và điền các thông tin ở mục “Gửi câu hỏi”.

Người dân điền đầy đủ họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, nội dung... phản ánh vào đường dây nóng để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Gọi điện đến số tổng đài của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng trong hỗ trợ lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 trong gói an sinh 26.000 tỉ đồng.

0911041122 là số điện thoại giải đáp về việc tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo, bạn đọc liên hệ Thanh tra bộ. Người dân hoàn toàn có thể liên hệ số điện thoại này để nhận giải đáp thắc mắc, phản ánh về việc nhận hỗ trợ do COVID-19.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Gần 1.000 can phạm, phạm nhân ở Đà Nẵng được tiêm vaccine ngừa COVID-19

An Thượng |

Trong ngày 16.9, Bệnh viện 199 phối hợp cùng Công an TP.Đà Nẵng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 1.000 can phạm, phạm nhân tại trại giam Hòa Sơn và các nhà tạm giữ các quận, huyện. Đây là một trong những biện pháp tăng cường phòng, chống dịch tại thành phố.

Hà Nội: Shipper giao hàng tại Vùng 1 không được làm thêm bên ngoài

LƯƠNG HẠNH |

Sở Công Thương Hà Nội đã có Công văn số 3941/SCT-QLTM về việc tuân thủ các quy định vận chuyển hàng hóa bằng môtô, xe hai bánh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực Công Thương.

Những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Gần 1.000 can phạm, phạm nhân ở Đà Nẵng được tiêm vaccine ngừa COVID-19

An Thượng |

Trong ngày 16.9, Bệnh viện 199 phối hợp cùng Công an TP.Đà Nẵng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 1.000 can phạm, phạm nhân tại trại giam Hòa Sơn và các nhà tạm giữ các quận, huyện. Đây là một trong những biện pháp tăng cường phòng, chống dịch tại thành phố.

Hà Nội: Shipper giao hàng tại Vùng 1 không được làm thêm bên ngoài

LƯƠNG HẠNH |

Sở Công Thương Hà Nội đã có Công văn số 3941/SCT-QLTM về việc tuân thủ các quy định vận chuyển hàng hóa bằng môtô, xe hai bánh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực Công Thương.

Những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch.