Không nên “thưởng nóng” cho người tố giác vi phạm phòng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Việc đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với đất nước, với cộng đồng, không thể và không nên dùng tiền "thưởng nóng".

Xã Công Thành (Yên Thành-Nghệ An) vừa ban hành văn bản số 377, tuyên bố sẽ “thưởng nóng” 1 triệu và giữ bí mật cho người phát giác và cáo giác hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Nguồn tiền thưởng từ vận động xã hội hóa.

Mục đích của việc ban hành văn bản nói trên là tốt, muốn toàn dân chấp hành nghiêm quy định, không để dịch lây lan gây hệ lụy lớn. Tuy nhiên động cơ tốt không có nghĩa là sẽ có giải pháp hay. Việc dùng tiền ra làm “phần thưởng” cho hành vi phản ánh vi phạm quy định trong phòng chống dịch bệnh là không nên.

Bởi vì phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm chung của toàn dân, là nghĩa vụ của công dân đối với cộng đồng, với đất nước. Phòng chống dịch bệnh không phải vì thành tích mà là vì sự an toàn cho chính mình, cho mọi người, mọi gia đình, cho cộng đồng. Cho nên nếu phát hiện hành vi vi phạm, thì mọi người dân đều có quyền và có trách nhiệm nhắc nhở, đồng thời báo chính quyền, cơ quan chức năng xử lý. Không thể lấy tiền ra để khuyến khích.

Nếu dùng tiền, sẽ làm mất đi chính nghĩa, chính khí và tính chính danh của hành vi đấu tranh phòng chống dịch bệnh.

Mặt khác, dù địa phương khẳng định sẽ giữ bí mật họ tên người báo cáo hành vi vi phạm phòng chống dịch, nhưng hầu như thông tin sớm muộn sẽ bị rò rỉ, tiết lộ. Vì vậy, sẽ làm phát sinh mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Nếu phản ánh sai phạm vì động cơ bảo vệ an toàn cho cộng đồng, người bị phản ánh sẽ chấp nhận và có ý thức sửa sai. Còn nếu thưởng tiền cho người báo cáo, sẽ làm nảy sinh phản ứng tiêu cực từ người vi phạm, họ sẽ bức xúc cho rằng người dân vì tiền mà tố giác hành vi của mình.

Tóm lại, không nên làm như xã Công Thành. Còn địa phương huy động được tiền xã hội hóa, thì nên góp vào quỹ vaccine, hỗ trợ người nghèo khổ, và có thể hỗ trợ lực lượng chức năng làm công tác phòng chống dịch.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh nguy hiểm, cần phát huy tình cảm, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng của mỗi người dân, cùng chung tay chống dịch, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, chung lưng đấu cật vì mục tiêu an toàn, sức khỏe cho bản thân và mọi người.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 20.8

QUANG ĐẠI |

Tình hình dịch COVID-19 tại Nghệ An đang hết sức nóng khi chỉ trong chưa đầy 1 tuần đã xuất hiện hơn 100 ca lây nhiễm trong cộng đồng với hàng loạt ổ dịch phức tạp.

Nghệ An chi viện 30 y, bác sĩ giúp Đồng Nai chống dịch

QUANG ĐẠI |

Chiều 14.8, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tiễn đoàn cán bộ y, bác sĩ lên đường chi viện, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai.

Thưởng nóng cho lực lượng giải cứu 24 con hổ khỏi tội phạm nuôi hổ nấu cao

Thành Sơn |

Chiều 6.8, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết liên tục trong 3 ngày từ 1.8 đến 4.8 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá 3 đường dây mua bán, vận chuyển và nuôi nhốt trái phép 24 cá thể hổ gồm 7 hổ con và 17 hổ trưởng thành, 4 cá thể tê tê.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 20.8

QUANG ĐẠI |

Tình hình dịch COVID-19 tại Nghệ An đang hết sức nóng khi chỉ trong chưa đầy 1 tuần đã xuất hiện hơn 100 ca lây nhiễm trong cộng đồng với hàng loạt ổ dịch phức tạp.

Nghệ An chi viện 30 y, bác sĩ giúp Đồng Nai chống dịch

QUANG ĐẠI |

Chiều 14.8, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tiễn đoàn cán bộ y, bác sĩ lên đường chi viện, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai.

Thưởng nóng cho lực lượng giải cứu 24 con hổ khỏi tội phạm nuôi hổ nấu cao

Thành Sơn |

Chiều 6.8, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết liên tục trong 3 ngày từ 1.8 đến 4.8 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá 3 đường dây mua bán, vận chuyển và nuôi nhốt trái phép 24 cá thể hổ gồm 7 hổ con và 17 hổ trưởng thành, 4 cá thể tê tê.