Không nên thu phí phương tiện của người dân khi đến giao dịch, làm việc với cơ quan nhà nước.

Minh Anh |

“Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc”.

Đó là nội dung được nêu tại Điều 16 Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày 02  tháng 8  năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định.

Mặc dù, đã quy định rõ cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông và không thu phí gửi phương tiện của người đến giao dịch, làm việc, tuy nhiên trên thực tế nhiều cơ quan nhà nước vẫn có tình trạng thu phí đối với người dân đến liên hệ giải quyết công việc.  

Hầu hết các cơ quan nhà nước chỉ bố trí nơi để phương tiện của cán bộ, công chức, còn đối với người dân đến giao dịch, làm việc thì tự liên hệ chỗ gửi hoặc gửi phương tiện tại địa điểm có người trông coi và phải trả phí theo quy định. Mức phí trông giữ phương tiện thường giao động từ 2.000đồng; 5.000 đồng đến 10.000 đồng.          

Khi tìm hiểu lý do ở một số địa điểm giữ xe của các cơ quan nhà nước được biết, mặc dù cơ quan Nhà nước vẫn có thể bố trí địa điểm giữ phương tiện cho khách đến làm việc, nhưng không có sự quản lý chặt chẽ, xảy ra tình trạng mất trộm nên phải thuê người để trông coi phương tiện, số tiền thu được dùng để trả cho người trông giữ phương tiện. 

Mặc khác, một số trường hợp cơ quan nhà nước tổ chức trông giữ phương tiện để tạo nguồn thu hợp pháp của đơn vị. Cá biệt một số cơ quan nhà nước không đủ diện tích để bố trí địa điểm trông giữ phương tiện của cán bộ, công chức và kể cả khách đến liên hệ làm việc, đành phải thuê mướn địa điểm trông giữ phương tiện nên xảy ra tình trạng thu phí là không thể tránh khỏi.          

Việc thu phí trông giữ phương tiện của người dân đến cơ quan nhà nước liên hệ làm việc dù là nguyên nhân khách quan hay là chủ quan đi chăng nữa thì nó không đúng với quy định của Quy chế văn hóa công sở, ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ quan nhà nước.  

Chính vì vậy, các cơ quan nhà nước cần phải bố trí khu vực trông giữ phương tiện của người dân dến liên hệ giao dịch, làm việc, không tổ chức thu phí trông giữ phương tiện dưới bất kỳ hình thức nào, tạo điều kiện cho người dân đến cơ quan nhà nước làm việc, góp phần gìn giữ hình ảnh của cơ quan nhà nước vì nhân dân phục vụ.

Minh Anh 211 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum


 

Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".