Không nên lạm dụng mở chợ Tết, phố Tết trên vỉa hè

Thế Lâm |

Việc mở các chợ Tết, phố Tết mang tính thời vụ cần có quy hoạch trước và dài hạn chứ không thể cứ đến cận Tết lại cho mở trên vỉa hè, góp phần gây ùn tắc giao thông và khiến vỉa hè trở nên chật chội, bẩn thỉu.

Tại TP.HCM, đến hẹn lại lên mỗi dịp Tết đến, khu “Phố ông đồ” lại được mở ra trên vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai bên ngoài Nhà văn hóa Thanh Niên.

“Phố ông đồ” đầy sắc màu với những cành hoa mai (giả) và các sạp viết chữ và cho chữ, thư pháp đã trở thành điểm checkin của giới trẻ, trở thành nơi chụp ảnh dịp cận Tết của nhiều người để post lên Facebook.

Thậm chí, có những thời điểm, nhiều nhóm bạn trẻ hò hẹn nhau tụ tập ở khu vực “Phố ông đồ” khiến khung cảnh chộn rộn, nhưng cũng làm cho việc giao thông khó khăn hơn, có lúc bị ngăn trở.

Năm nay, một “Phố ông đồ” thứ hai vừa được mở trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai gần với Công viên Tao Đàn. Tuy nhiên, do đây là địa điểm mới, người dân chưa quen nên số người tụ tập cũng ít hơn.

Việc mở ra các phố Tết, chợ Tết như vậy một phần gắn với các tập quán sinh hoạt, văn hóa ngày Tết của người dân, mặt khác cũng đáp ứng nhu cầu vui chơi, làm đẹp bản thân với những hình ảnh tươi mới đăng tải trên không gian mạng.

Xét từ góc độ nhu cầu và sự phục vụ là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, nếu nhìn từ giác độ quản lí giao thông, trật tự và văn minh đô thị thì chưa chắc đã ổn.

Cũng cần vun đắp một đời sống văn hóa tinh thần như thế, nhưng nếu “Phố ông đồ” được di dời và bố trí tại Công viên Bách Tùng Diệp (Quận 1, TP.HCM) là nơi đang có không gian thoáng đãng và mặt bằng khá trống trải thì sẽ giúp cho bộ mặt phố xá đô thị văn minh hơn rất nhiều so với việc tổ chức trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch vốn dĩ đông đúc người xe qua lại dễ gây ra cản trở giao thông.

Ở góc độ văn minh đô thị, các sạp hàng bày trên vỉa hè không được sắp xếp chỉn chu cũng dễ khiến cho bộ mặt phố xá trở nên luộm thuộm, ảnh hưởng tới việc tuân thủ luật lệ giao thông.

“Phố ông đồ” trở thành điểm checkin, chụp ảnh của người dân, nhưng cũng gây bất tiện và ảnh hưởng đến giao thông những ngày cận Tết (ảnh:PK).
“Phố ông đồ” trở thành điểm checkin, chụp ảnh của người dân, nhưng cũng gây bất tiện và ảnh hưởng đến giao thông những ngày cận Tết. Ảnh: PK.

Dịp cập Tết, đường sá đã đông đúc, giao thông cũng phức tạp và rất dễ xảy ra ùn tắc, va chạm, tai nạn… Việc giảm thiểu tổ chức các phố Tết, chợ Tết trên vỉa hè ngoài việc tạo cho hè thoáng cũng góp phần giúp cho đường thông vì sẽ giảm thiểu lưu lượng người và phương tiện đến, đỗ lại để checkin, chụp ảnh tại những khu vực này.

Mặt khác, việc di dời các phố Tết, chợ Tết vào những khu vực công viên hoặc những nơi có mặt bằng thông thoáng cũng là một xu hướng văn minh xã hội nên làm và có tính qui hoạch lâu dài.

Tạo sân chơi cho người dân vui chơi là cần thiết, nhưng không vì thế để gây ảnh hưởng tới bộ mặt đô thị và giao thông những ngày cận Tết.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Tái hiện phố ông đồ, phiên chợ quê ngày Tết rực rỡ sắc Xuân

Khánh Linh |

Phố ông đồ - chợ quê ngày Tết 2020 tái hiện khung cảnh một góc chợ quê xưa cùng với một số trò chơi dân gian truyền thống tới đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là những người trẻ.

Thiếu nữ Sài Gòn duyên dáng với áo dài trên "Phố ông Đồ"

Anh Tú - Đình Trường |

Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020, người dân TPHCM đổ về Phố ông đồ, đường hoa mai tại nhà văn hoá Thanh Niên (quận 1, TPHCM) để trải nghiệm những không gian Tết Việt xưa. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.

Nam thanh nữ tú đua nhau "check in" Tết trên phố ông đồ Sài Gòn

Anh Tú - Anh Nhàn |

Những ngày cận Tết, rất đông bạn trẻ đã đổ về khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên (quận 1) với những bộ áo dài xúng xính cùng nhau du xuân. Hình ảnh mai vàng nở rộ, ông Đồ cho chữ, câu đối Tết, bao lì xì đỏ rực một góc đường khiến ai tới đây cũng cảm thấy không khí mùa xuân đang cận kề hơn bao giờ hết.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thái Bình: Tái hiện phố ông đồ, phiên chợ quê ngày Tết rực rỡ sắc Xuân

Khánh Linh |

Phố ông đồ - chợ quê ngày Tết 2020 tái hiện khung cảnh một góc chợ quê xưa cùng với một số trò chơi dân gian truyền thống tới đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là những người trẻ.

Thiếu nữ Sài Gòn duyên dáng với áo dài trên "Phố ông Đồ"

Anh Tú - Đình Trường |

Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020, người dân TPHCM đổ về Phố ông đồ, đường hoa mai tại nhà văn hoá Thanh Niên (quận 1, TPHCM) để trải nghiệm những không gian Tết Việt xưa. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.

Nam thanh nữ tú đua nhau "check in" Tết trên phố ông đồ Sài Gòn

Anh Tú - Anh Nhàn |

Những ngày cận Tết, rất đông bạn trẻ đã đổ về khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên (quận 1) với những bộ áo dài xúng xính cùng nhau du xuân. Hình ảnh mai vàng nở rộ, ông Đồ cho chữ, câu đối Tết, bao lì xì đỏ rực một góc đường khiến ai tới đây cũng cảm thấy không khí mùa xuân đang cận kề hơn bao giờ hết.