Không lừa đảo, chiếm đoạt, doanh nghiệp vẫn bị quấy rầy, tố cáo

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư của Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng (Công ty Bảo Tín Sơn Tùng) liên quan đến việc liên tục nhận được đơn tố cáo với nội dung không chính xác khiến uy tín công ty bị ảnh hưởng.

Không có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo đơn thư, năm 2009, Công ty Bảo Tín Sơn Tùng nhận được đề nghị của ông Duy Đức Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương (Công ty Thái Bình Dương) về việc làm thủ tục nhập khẩu uỷ thác giúp một xe Mercedes-Benz do đối tác nước ngoài gửi cho Công ty Thái Bình Dương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập khẩu, ông Duy Đức Tuấn và nhân viên Công ty Thái Bình Dương đã nộp đủ tiền thuế, phí liên quan. Công ty Bảo Tín Sơn Tùng đã bàn giao xe và các giấy tờ nhập khẩu có liên quan cho nhân viên Thái Bình Dương.

Lúc bấy giờ, ông Vũ Hùng Sơn là Giám đốc, người đại diện trước pháp luật, phụ trách công tác pháp chế, đối ngoại. Tháng 9.2012, ông Vũ Hùng Sơn chuyển công tác đến Bộ Công Thương.

Tài liệu thể hiện chiếc xe đã được bàn giao.
Tài liệu thể hiện chiếc xe đã được bàn giao.

Ông Trịnh Vĩnh Hà - Phó Giám đốc Công ty Bảo Tín Sơn Tùng cho biết, đến ngày 20.7.2016, Công ty Thái Bình Dương gửi đơn tố cáo ông Sơn và Công ty Bảo Tín Sơn Tùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tiền và xe) đến Bộ Công Thương và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội.

Về việc này, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội thông báo kết quả giải quyết: "Công ty Thái Bình Dương đã nộp đủ số tiền thuế và phí cho Công ty Bảo Tín Sơn Tùng và nhận bàn giao xe ôtô trên cùng giấy tờ liên quan. Vụ việc trên là quan hệ dân sự, không có sự việc tội phạm. Vì vậy, ngày 12.7.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên".

Theo ông Hà, dù đã có kết luận của Công an TP.Hà Nội, ông Duy Đức Tuấn vẫn tiếp tục gửi đơn tố cáo ông Sơn và công ty đến các cơ quan, ban ngành.

Liên tục gửi đơn tố cáo, ảnh hưởng uy tín công ty

 
Thông báo giải quyết vụ tố cáo trên của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vào cuối năm 2017.

Theo đại diện Công ty Bảo Tín Sơn Tùng, việc Công ty Thái Bình Dương liên tục gửi đơn tố cáo khiến rất nhiều khách hàng của công ty nghi ngờ về uy tín, làm ảnh hưởng trầm trọng đến công việc kinh doanh.

"Hiện nay, đơn từ của phía Công ty Thái Bình Dương rất nhiều với nội dung không đúng sự thật" - ông Hà cho biết.

Về vấn đề này, Luật sư Đặng Thị Tâm - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng: "Về nội dung tố cáo của Công ty Thái Bình Dương đã được cơ quan công an ra thông báo: Vụ việc trên chỉ là vấn đề dân sự, không có dấu hiệu tội phạm nên không có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Như vậy, nội dung tố cáo của Công ty Thái Bình Dương là không đúng".

Theo Luật sư Tâm, sau khi có thông báo trên của cơ quan công an, Công ty Thái Bình Dương vẫn tiếp tục gửi nhiều tố cáo đến các cơ quan chức năng gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo Tín Sơn Tùng là trái quy định pháp luật.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thiếu niên lái xe Mercedes tông chết 2 người đối diện án 10 năm tù

Việt Dũng |

Trần Đức Long, sau khi vào quán bar cùng với mẹ nuôi, sử dụng ma túy, đã lấy chìa khóa chiếc ôtô, lái khi chưa đủ 17 tuổi, tông chết hai ông lão đi xe máy.

Cục CSGT mời người "khoe" chạy Mercedes 234 km/h trên cao tốc lên làm việc

Trí Minh |

Ngày 13.4, phía Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã mời làm việc với tài xế lái chiếc Mercedes với tốc độ 234 km/h trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lái xe Mercedes khi rời quán bar, thiếu niên tông chết 2 ông lão

Việt Dũng |

Trần Đức Long, sau khi vào quán bar cùng với mẹ nuôi, đã lấy chìa khóa chiếc ôtô, lái khi chưa đủ 17 tuổi, đi mua hoa và tông hai ông lão, trong đó có một người nước ngoài.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thiếu niên lái xe Mercedes tông chết 2 người đối diện án 10 năm tù

Việt Dũng |

Trần Đức Long, sau khi vào quán bar cùng với mẹ nuôi, sử dụng ma túy, đã lấy chìa khóa chiếc ôtô, lái khi chưa đủ 17 tuổi, tông chết hai ông lão đi xe máy.

Cục CSGT mời người "khoe" chạy Mercedes 234 km/h trên cao tốc lên làm việc

Trí Minh |

Ngày 13.4, phía Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã mời làm việc với tài xế lái chiếc Mercedes với tốc độ 234 km/h trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lái xe Mercedes khi rời quán bar, thiếu niên tông chết 2 ông lão

Việt Dũng |

Trần Đức Long, sau khi vào quán bar cùng với mẹ nuôi, đã lấy chìa khóa chiếc ôtô, lái khi chưa đủ 17 tuổi, đi mua hoa và tông hai ông lão, trong đó có một người nước ngoài.