Không đóng BHXH bắt buộc có được nhận tiền thai sản?

QUỲNH CHI |

Từ 1.7.2025, lao động nữ không đóng BHXH bắt buộc vẫn có thể được nhận tiền thai sản khi sinh con.

Căn cứ theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, lao động nữ làm việc tự do hoặc không đi làm sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong trường hợp này, lao động nữ có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng các chế độ bảo hiểm.

Cụ thể, căn cứ theo Khoản 3 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định như sau:

Loại hình, các chế độ bảo hiểm xã hội

...

3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Trợ cấp thai sản;

b) Hưu trí;

c) Tử tuất;

d) Bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

4. Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

5. Bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Theo đó, trợ cấp thai sản là một trong những chế độ bảo hiểm tự nguyện được bổ sung theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Như vậy, khi Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực, tức từ ngày 1.7.2025, lao động nữ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn có thể nhận tiền thai sản khi sinh con nếu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đáp ứng điều kiện về thời gian tham gia BHXH theo quy định.

Mức trợ cấp thai sản mà lao động nữ nhận được trong trường hợp này là 2 triệu đồng, chưa kể những chính sách khác dành cho lao động nữ là dân tộc thiểu số hoặc là dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo (theo Khoản 1 Điều 95 Luật Bảo hiểm xã hội 2024).

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Những đối tượng nào được hưởng chế độ thai sản từ 1.7.2025?

Nhóm PV |

Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1.7.2025 quy định chi tiết về đối tượng hưởng chế độ thai sản (đối với BHXH bắt buộc).

Mức hưởng chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh mới nhất

Nhóm PV |

Từ ngày 1.7.2024, mức lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng nên mức hưởng chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cũng sẽ tăng.

Tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản thế nào?

Anh Tuấn |

Bà Phạm Thị Hải (Hòa Bình) đóng BHXH tại công ty A từ tháng 7.2022, đến tháng 1.2023 nghỉ việc. Bà tiếp tục đóng BHXH tại công ty B từ tháng 8.2023, đến tháng 12.2023 nghỉ việc. Bà Hải hỏi, bà đã sinh con ngày 10.3.2024 thì có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản không?

Khách Tây học nằm ngủ ngon lành trên yên xe máy như tài xế Việt Nam

Nguyễn Đạt |

Kayla, đến từ Mỹ, ấn tượng nhất với những khoảnh khắc trò chuyện, tiếp xúc cùng tài xế xe ôm công nghệ trong hành trình khám phá Việt Nam.

EU vào cuộc vụ Ukraina khóa van đường ống dẫn dầu của Nga

Thanh Hà |

Hungary và Slovakia dọa đưa Ukraina ra tòa do chặn nguồn cung dầu của Nga từ công ty Lukoil.

Gia hạn cho thuê hơn 8.000m2 đất vàng dọc bãi biển Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hơn 8.000m2 đất mặt biển dọc bãi biển Nha Trang vừa được địa phương gia hạn thời gian sử dụng đất đến hết năm 2024.

Điểm tên những nút giao cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Tại Quảng Bình, sẽ có 8 nút giao với cao tốc Bắc - Nam được hình thành.

Tên lửa Iskander Nga làm 50 lính phương Tây thiệt mạng

Khánh Minh |

Cuộc tấn công của tên lửa Iskander Nga khiến 50 lính đánh thuê phương Tây ở Ukraina thiệt mạng.

Những đối tượng nào được hưởng chế độ thai sản từ 1.7.2025?

Nhóm PV |

Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1.7.2025 quy định chi tiết về đối tượng hưởng chế độ thai sản (đối với BHXH bắt buộc).

Mức hưởng chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh mới nhất

Nhóm PV |

Từ ngày 1.7.2024, mức lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng nên mức hưởng chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cũng sẽ tăng.

Tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản thế nào?

Anh Tuấn |

Bà Phạm Thị Hải (Hòa Bình) đóng BHXH tại công ty A từ tháng 7.2022, đến tháng 1.2023 nghỉ việc. Bà tiếp tục đóng BHXH tại công ty B từ tháng 8.2023, đến tháng 12.2023 nghỉ việc. Bà Hải hỏi, bà đã sinh con ngày 10.3.2024 thì có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản không?