Không đeo khẩu trang, "cưỡng hôn", sàm sỡ: Lại là mức phạt 200.000 đồng

Minh Bằng |

Một phụ nữ tại Hà Nội vừa bị lực lượng chức năng phạt 200.000 đồng với lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đây được cho là cá nhân đầu tiên bị phạt hành chính vì lỗi này nhưng mức phạt 200.000 đồng, nghe rất quen và chung một điểm là…quá nhẹ.

Mức phạt mà công an phường Hàng Trống đưa ra hôm 27.3 đối với một phụ nữ trú tại Phủ Doãn là 200.000 đồng, hay một người bán bún tại TPHCM cũng bị phạt với mức đó vì để nhân viên của mình không đeo khẩu trang được dẫn theo quy định tại tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

Chi tiết điểm a như sau: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi: “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”. Nghĩa là mức 200.000 đồng là ở…giữa.

Mức phạt này lập tức làm người ta nghĩ ngay đến thời điểm “lạm phát” phạt 200.000 đồng.

Một người đàn ông "cưỡng hôn" và có hành vi sàm sỡ với nữ sinh trong thang máy ở Hà Nội bị phạt 200.000 đồng.

Một nữ cán bộ công an quận Đống Đa mạt sát, xúc phạm an ninh hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng chỉ bị phạt 200.000 đồng.

Một đối tượng ở Quảng Nam đi xe máy có hành vi sàm sỡ cô gái đang phơi áo quần ngoài đường đã bị phạt 200.000 đồng…

Những án phạt 200.000 đồng này đều được dư luận cho rằng quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Thậm chí, trong nhiều cuộc họp tại Quốc hội, vấn đề được đặt ra là cần sửa luật.

Không đeo khẩu trang bị phạt 200.000 là bình thường trong điều kiện bình thường. Nhưng đây là thời điểm toàn dân “chống dịch như chống giặc”, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là công sức của hàng ngàn người đổ xuống sông biển, chi phí khắc phục lên tới hàng ngàn tỉ đồng…

Hãy so sánh, hành vi vứt ra đường đã bị phạt 1.000.000 đồng, hành vi hút thuốc lá ở khu vực cấm bị phạt tới 300.000 đồng, hành vi uống dù chỉ một chén rượu nhỏ khi lái xe cũng bị phạt mức cao nhất lên đến 40.000.000 đồng thì chuyện không đeo khẩu trang, đồng nghĩa với khả năng phát tán dịch COVID-19 ra cộng đồng chỉ bị phạt 200.000 đồng là vô lý, là quá nhẹ.

Thêm nữa, nghĩ định 176 đã có hiệu lực cách đây 7 năm. Sau chừng ấy thời gian, mức sống đã khác, nhận thức của người dân đã khác, mức phạt phải khác theo hướng tăng lên.

Nhất là thời buổi COVID-19 này, ít nhất với những cá nhân vi phạm không đeo khẩu phải bị phạt ở mức cao nhất, tức là 300.000 đồng hoặc phải có quy định riêng để tăng nặng, để có sức răn đe cao hơn.

Chúng ta đã có những bài học đắt giá chỉ vì một lời khai gian dối khi từ vùng dịch trở về. Đừng để phải trả giá nhiều hơn nữa chỉ vì những cá nhân không chịu đeo khẩu trang và cho rằng mức 200.000 đồng chỉ là chuyện vặt vãnh.

Minh Bằng
TIN LIÊN QUAN

Xử lý đối tượng tung tin có người mắc COVID-19 để bán khẩu trang

Nguyễn Hà |

Ngày 27.3, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về người mắc COVID-19 trên địa bàn huyện.

Phạt không đeo khẩu trang 200 ngàn: Không đùa được đâu

Anh Đào |

Bà Đ.T.T là công dân đầu tiên bị phạt 200 ngàn đồng vì lỗi “không đeo khẩu trang” khi đến khu vực công cộng và có nhiều người xung quanh.

Không đeo khẩu trang, tụ tập, hàng quán vi phạm: Phải xử phạt nghiêm khắc

Lê Thanh Phong |

Không đeo khẩu trang nơi đông người: phạt. Tụ tập đông người: phạt. Nhà hàng, quán bar, vũ trường vẫn hoạt động: phạt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Xử lý đối tượng tung tin có người mắc COVID-19 để bán khẩu trang

Nguyễn Hà |

Ngày 27.3, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về người mắc COVID-19 trên địa bàn huyện.

Phạt không đeo khẩu trang 200 ngàn: Không đùa được đâu

Anh Đào |

Bà Đ.T.T là công dân đầu tiên bị phạt 200 ngàn đồng vì lỗi “không đeo khẩu trang” khi đến khu vực công cộng và có nhiều người xung quanh.

Không đeo khẩu trang, tụ tập, hàng quán vi phạm: Phải xử phạt nghiêm khắc

Lê Thanh Phong |

Không đeo khẩu trang nơi đông người: phạt. Tụ tập đông người: phạt. Nhà hàng, quán bar, vũ trường vẫn hoạt động: phạt.