Các trường ngoài công lập có thể kể đến trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp...
Học nghề cũng là con đường lập thân lập nghiệp cần thiết sau này, tùy vào điều kiện, năng lực bản thân nếu có ý chí, nghị lực và quyết tâm học hành thì dù học nghề nào cũng đem lại thành công trong cuộc sống, như ông, bà ta có nói: “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh” là vậy.
Trong tình hình “thừa thầy thiếu thợ” như hiện nay, việc học nghề có thể nói là con đường ngắn để sớm có việc làm, thu nhập cho bản thân, gia đình.
Nếu học nghề thì chỉ sau 3 năm theo học tại trường, các em có bằng trung cấp nghề và bằng tốt nghiệp THPT, lúc đó các em có thể lựa chọn học tiếp và nếu muốn vẫn có thể thi liên thông để học lên bậc cao đẳng, đại học hoặc bước chân vào thị trường lao động.
Tùy theo sở thích, học sinh không thiếu chỗ học nếu rớt lớp 10 công lập. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, nhiều địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh, như vậy cũng có không ít thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10.
Các em cần chọn cho mình một trường hay một nghề phù hợp để tiếp tục học tập trau dồi nghề nghiệp có ích cho bản thân gia đình và xã hội. Hiện nay, ngoài trường Trung cấp nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên ở các huyện, các trường tư thục ở thành phố, ở tỉnh/thành, có trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ… đang tuyển sinh và có nhiều nghề để cho các em lựa chọn học tập.
Việc lựa chọn học nghề nào ngoài sở thích, năng lực, hoàn cảnh từng học sinh thì phụ huynh có vai trò quạn trọng trong việc tư vấn, định hướng cho các em để xác định đúng nghề sẽ chọn cho tương lai mai sau.
Galileo từng nói: “Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ". Do vậy, cần giúp cho các em phát triển phẩm chất năng lực riêng mới là điều quan trọng và đó cũng là trách nhiệm của thầy cô và phụ huynh.