Không đăng ký tạm trú, người thuê trọ "bất lực" không có phiếu đi chợ

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội thực hiện liên tiếp hai đợt giãn cách xã hội và phát phiếu đi chợ theo ngày nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Do chủ quan trước đó không đăng ký tạm vắng, tạm trú, vì vậy, người thuê nhà trên địa bàn TP.Hà Nội không thể nhận phiếu đi chợ để mua những thực phẩm thiết yếu…

Tốt nghiệp đại học, chị Trần Thanh Diệu (SN 1996, quê Quảng Ninh; hiện trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) quyết định ở lại Hà Nội để sinh sống và làm việc. Chị Diệu làm công việc kế toán cho một nhà hàng Nhật. Đợt dịch COVID-19 bùng phát đã khiến nhà hàng chị làm việc liên tục đóng cửa nhiều tháng nay. Ngay khi Hà Nội có lệnh giãn cách, chị không thể về quê mà đành ở Hà Nội.

Được biết, trong 6 năm sinh sống tại Hà Nội, chị Diệu đã phải chuyển trọ nhiều lần vì nhiều lý do. Trong 1 năm nay khi thuê trọ tại khu vực quận Nam Từ Liêm, phần vì mải đi làm, phần vì tâm lý “ngại” làm thủ tục mất nhiều thời gian nên chị Diệu không thực hiện đăng ký tạm trú.

Thẻ đi chợ luân phiên được phường Nhật Tân phát tận hộ gia đình, áp dụng từ ngày 27.7. Ảnh: TG.
Thẻ đi chợ luân phiên được phường Nhật Tân phát tận hộ gia đình, áp dụng từ ngày 27.7. Ảnh: TG

Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 26.7, Hà Nội đã bắt đầu phát phiếu cho người dân đi chợ theo khung giờ và theo ngày chẵn, lẻ. Theo quy định, việc phát và nhận tem được thống kê bởi tổ dân phố thông qua hộ khẩu và khai báo tạm trú tạm vắng của người dân. Vì vậy, trường hợp người lao động ở trọ từ các địa phương khác đến TP.Hà Nội nếu không đăng ký tạm trú tạm vắng thì sẽ không được cấp “tem phiếu” đi chợ.

“Phòng hết sạch đồ ăn nên tôi đã đi chợ. Nhưng ra đến chợ thì bị lực lượng chức năng yêu cầu quay về vì tôi không có tem phiếu. Tôi có hỏi chủ nhà thì được giải thích là tôi không làm tạm trú nên không được phát phiếu. Vì vậy, tôi đành gọi điện cho người thân ở quê gửi đồ ăn lên” - chị Diệu chia sẻ.

Cùng rơi vào tình cảnh như chị Diệu, chị Đào Thị Linh (SN 1996, quê Bắc Giang; trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng không có tem phiếu đi chợ do không đăng ký tạm trú trước đó. Tuy nhiên, chị Linh không thể nhận đồ từ gia đình gửi lên do các nhà xe ở quê chị tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh.

Nhu yếu phẩm chị Diệu nhờ người thân “tiếp tế” gửi đến trong những ngày giãn cách tại Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Nhu yếu phẩm chị Diệu nhờ người thân “tiếp tế” gửi đến trong những ngày giãn cách tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Chị Linh chia sẻ: “Bắc Giang là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề về dịch. Gần nhà tôi cũng có 2 trường hợp F1 nên tôi cũng rất lo lắng cho gia đình. Từ khi bùng dịch ở quê, tôi đã không về nhà, bây giờ Hà Nội cũng có dịch nên ở một chỗ là cách giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Không có phiếu đi chợ, gia đình không gửi đồ ăn lên được, chủ trọ thì không ở cùng nên tôi đang loay hoay không biết phải làm sao”.

Trao đổi với PV, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, việc phát tem, phiếu đi chợ cho người dân căn cứ vào hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng có trên địa bàn Hà Nội.

Theo luật sư Quách Thành Lực, nếu người thuê trọ đã đăng ký tạm trú, tạm vắng liên hệ ngay với tổ dân phố trên địa bàn sinh sống (mang theo giấy tạm trú, tạm vắng) để yêu cầu được phát thẻ đi chợ theo quy định.

Trong trường hợp người dân chưa kịp có giấy tạm trú, tạm vắng có thể thông qua chủ trọ hoặc mang giấy tờ tùy thân liên hệ trực tiếp với các tổ dân phố nơi sinh sống để đăng ký và xem xét phát thẻ đi chợ nhằm đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đi chợ "0 đồng" người lao động nghèo bật khóc, vì bữa cơm sẽ có thịt, cá

Tùng Giang - Hà Phương |

Nhận được túi quà "0 đồng", những người lao động khó khăn ở quận Ba Đình (Hà Nội) xúc động và bật khóc... vì bữa cơm tối sẽ có thịt cá.

Áp dụng phiếu đi chợ ở Hà Nội: Người mua, người bán cần lưu ý gì?

Cường Ngô |

"Người dân không được đến chợ nếu có một trong các triệu chứng hoặc đang trong thời gian cách ly. Hộ kinh doanh chỉ bán các mặt hàng thiết yếu", đó là những nội dung được nêu tại Hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn Hướng dẫn Phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngày 29.7.

Người dân Côn Đảo được phát phiếu đi chợ để bảo đảm giãn cách

Thành An |

Ngày 21.7, chợ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tiếp tục mở cửa phục vụ nhu yếu phẩm cho người dân, nhưng phải có phiếu vào chợ để đảm bảo giãn cách xã hội trong những ngày thực hiện áp dụng Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Đi chợ "0 đồng" người lao động nghèo bật khóc, vì bữa cơm sẽ có thịt, cá

Tùng Giang - Hà Phương |

Nhận được túi quà "0 đồng", những người lao động khó khăn ở quận Ba Đình (Hà Nội) xúc động và bật khóc... vì bữa cơm tối sẽ có thịt cá.

Áp dụng phiếu đi chợ ở Hà Nội: Người mua, người bán cần lưu ý gì?

Cường Ngô |

"Người dân không được đến chợ nếu có một trong các triệu chứng hoặc đang trong thời gian cách ly. Hộ kinh doanh chỉ bán các mặt hàng thiết yếu", đó là những nội dung được nêu tại Hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn Hướng dẫn Phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngày 29.7.

Người dân Côn Đảo được phát phiếu đi chợ để bảo đảm giãn cách

Thành An |

Ngày 21.7, chợ huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tiếp tục mở cửa phục vụ nhu yếu phẩm cho người dân, nhưng phải có phiếu vào chợ để đảm bảo giãn cách xã hội trong những ngày thực hiện áp dụng Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.