Không đăng ký tạm trú, người dân ở Hà Nội có được tiêm vaccine không

Minh Phương |

Người dân ở Hà Nội không có thường trú, tạm trú vẫn được đăng ký tiêm vaccine COVID-19.

Theo Quyết định 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng, ước tính khoảng 70% dân số Việt Nam phải được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế mới đây cũng yêu cầu các địa phương thực hiện tiêm cuốn chiếu, khu vực nào xong khu vực đó để tạo ra vùng xanh an toàn trong khu vực đang bùng phát dịch...

Với mục tiêu như vậy, có thể hiểu việc tiêm vaccine được triển khai đồng bộ, tạo ra miễn dịch cộng đồng, trước hết là ở từng khu vực. Như vậy, mục đích của tiêm chủng mới có tác dụng.

Thứ hai, về đối tượng, địa bàn tiêm chủng. Quyết định 3355 cũng quy định việc tiêm vaccine được ưu tiên cho các tỉnh, thành phố đang có dịch. Trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm chủng trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch.

Nghĩa là, trong quy định này, không phân biệt vấn đề cư trú, mà chỉ dựa trên vùng dịch, tỉnh, thành có dịch để xác định đối tượng tiêm chủng.

Đối với Hà Nội, kế hoạch tiêm chủng được quy định tại Phương án 170/PA-UBND. Phương án này cũng chỉ quy định các đối tượng được ưu tiên tiêm, không nhắc đến vấn đề hộ khẩu.

Trên thực tế, Hà Nội cũng như các địa phương khác đều triển khai đăng ký tiêm chủng căn cứ vào số lượng cư trú thực tế chứ không cần xuất trình hộ khẩu hay sổ tạm trú khi đăng ký tiêm cũng như khi tiêm vaccine.

Tuy nhiên, nếu không có đăng ký thường trú hay tạm trú, bạn có thể bị bỏ sót do không có căn cứ để xã, phường tiến hành rà soát, thông báo về việc tiêm chủng.

Nếu bị bỏ "quên" hoặc chưa kịp đăng ký tiêm chủng tại nơi cư trú, bạn có thể đăng ký tiêm vaccine online bằng cách truy cập Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 hoặc ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại.

Khi đăng ký tiêm vaccine online, người dân cũng không hề phải khai báo nơi thường trú, tạm trú mà chỉ cần khai thông tin về địa chỉ sinh sống.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho thai phụ

Thanh Vũ |

Bệnh viện Hùng Vương (Quận 5, TPHCM) đã bắt đầu tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho thai phụ.

Mẫu giấy thông hành cho tài xế đưa khách ra sân bay

Minh Hương |

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành mẫu Phiếu xác nhận thông tin có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường của tài xế chở người ra sân bay.

Mẫu lịch trực, lịch làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp khi giãn cách

Minh Hương |

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu người lao động mang theo lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khi đi ra ngoài trong thời gian giãn cách.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho thai phụ

Thanh Vũ |

Bệnh viện Hùng Vương (Quận 5, TPHCM) đã bắt đầu tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho thai phụ.

Mẫu giấy thông hành cho tài xế đưa khách ra sân bay

Minh Hương |

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành mẫu Phiếu xác nhận thông tin có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường của tài xế chở người ra sân bay.

Mẫu lịch trực, lịch làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp khi giãn cách

Minh Hương |

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu người lao động mang theo lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khi đi ra ngoài trong thời gian giãn cách.