Không có lương hưu, người cao tuổi sống dựa vào đâu?

Minh Hương |

Theo báo cáo vừa công bố của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) phối hợp với Đại học Justus Liebig Giessen (Đức) thì khoảng 64,4% người cao tuổi không có lương hưu và trợ cấp. Vậy khi không có lương hưu, người cao tuổi dựa vào đâu để lo cho cuộc sống khi về già?

Lương hưu được xem như sự đảm bảo về mặt tài chính cho người già khi bước vào độ tuổi nghỉ hưu. Qua ghi nhận ở một số trường hợp dưới đây, những người không có lương hưu, họ phải sống dựa vào con cháu, hoặc tiếp tục lao động để mưu sinh.

Bà Lê Thị H. (67 tuổi, quê ở Thanh Hoá), từng là công nhân cho một lâm trường lâm nghiệp ở huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá). Trong khoảng thời gian 1974 - 1987, bà nhận được mức lương 47.000 - 56.000 đồng/tháng. Sau năm 1987, vì hoàn cảnh nên bà phải nộp đơn xin nghỉ việc.

"Khi nghỉ việc, tôi được hỗ trợ 6 tháng lương, 6 tháng gạo. Nếu như tiếp tục làm thêm hơn 1 năm nữa, tôi sẽ có khoản lương hưu khi về già" - bà H. nói.

Theo bà, thời gian đó, ở lâm trường, công nhân làm việc 15 năm là có thể hưởng trợ cấp lương hưu. "Một người bạn của tôi làm hết 15 năm, bây giờ lương hưu cũng được hơn 2 triệu đồng/tháng" - bà H. cho hay.

Sau thời gian nghỉ việc ở lâm trường, bà H trở về quê làm công việc đồng áng, thu nhập rất khó để lo cho cả gia đình. Từ năm 2008 - 2018, bà vào Đà Nẵng trông cháu cho các con.

"Tôi không làm thêm công việc khác nên không có tiền tích cóp. Trời cho tôi sức khoẻ nên không ốm, đau. Nếu sau này bệnh tật tuổi già ập đến, có lẽ tôi chỉ biết trông cậy vào con cháu" - bà H. chia sẻ.

Tương tự là trường hợp ông Phan Văn Hiếu (68 tuổi, quê ở Hà Nam). Hồi học xong lớp 6, ông Hiếu phải nghỉ học vì gia đình không có điều kiện. Sau khoảng thời gian ở nhà phụ giúp gia đình, đến tuổi trường thành, ông Hiếu xin làm phụ hồ ở trong làng.

Ông Hiếu có 3 người con, vợ buôn bán nhỏ lẻ ở chợ. Khi các con đang độ tuổi đi học, ông phải xa gia đình, ra Hà Nội xin làm thợ xây cho các công trình với mong muốn có thu nhập cao hơn.

Cũng khoảng hơn 20 năm ông khăn gói lên Hà Nội, thu nhập từ mức vài chục nghìn đồng, nay cũng lên đến vài trăm nghìn đồng mỗi ngày. "Làm ròng rã nhiều năm trời, hầu như tôi không nghỉ ngơi ngày nào. Giờ các con đều đã lớn, tôi vẫn phải đi làm vì sợ rằng sau này già yếu không có của nả để lo liệu" - ông Hiếu nói.

Cũng như ông Hiếu, bà Hoàng Thị Nga (62 tuổi, quê ở Nam Định) - làm nghề bốc vác hàng hoá ở chợ Long Biên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dù đã có tuổi nhưng vẫn phải cật lực kiếm tiền vì không có lương hưu cũng như công việc ổn định.

Gần 30 năm xuống thủ đô làm nghề tự do, rồi nay gắn luôn với nghề "cửu vạn", bà Nga cho biết vẫn không có tiền dành dụm cho bản thân.

Những người phụ nữ làm nghề cửu vạn, dù đã có tuổi nhưng vẫn phải làm công việc nặng nhọc để mưu sinh.
Những người phụ nữ làm nghề cửu vạn, dù đã có tuổi nhưng vẫn phải làm công việc nặng nhọc để mưu sinh.

Ở tuổi của bà, là phụ nữ, lại làm nghề bốc vác nên rất vất vả. Công việc của bà Nga thường bắt đầu từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau, thu nhập trung bình 200.000 - 300.000 đồng/ ngày.

"Ai cũng muốn an hưởng tuổi già, nhưng tôi còn sức khoẻ nên vẫn phải lao động. Con cái không phiền bố mẹ là tốt rồi, tôi cũng không mong đợi gì nhiều. Tôi là lao động tự do, làm gì có lương hưu, nên để sau này có tiền trang trải, bây giờ tôi vẫn làm việc thôi" - bà Nga chia sẻ.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Đã hết tuổi lao động, làm sao để được hưởng lương hưu?

nam dương |

Bố tôi đã 67 tuổi, hết tuổi lao động, nhưng mới đóng bảo hiểm xã hội được 14 năm. Làm sao bố tôi được nhận lương hưu hằng tháng?

Cán bộ xã cần chuẩn bị gì để nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng?

LƯƠNG HẠNH |

Thành phần hồ sơ cần có để cán bộ xã nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng có trong Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25.02.2021.

Thủ tục nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã

LƯƠNG HẠNH |

Hướng dẫn thủ tục nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng mới nhất đối với cán bộ xã đã có trong Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25.02.2021.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đã hết tuổi lao động, làm sao để được hưởng lương hưu?

nam dương |

Bố tôi đã 67 tuổi, hết tuổi lao động, nhưng mới đóng bảo hiểm xã hội được 14 năm. Làm sao bố tôi được nhận lương hưu hằng tháng?

Cán bộ xã cần chuẩn bị gì để nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng?

LƯƠNG HẠNH |

Thành phần hồ sơ cần có để cán bộ xã nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng có trong Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25.02.2021.

Thủ tục nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã

LƯƠNG HẠNH |

Hướng dẫn thủ tục nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng mới nhất đối với cán bộ xã đã có trong Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25.02.2021.