Không chỉ 1 chọi 29, học sinh phải vượt qua 1.700 em để có suất vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Với tỉ lệ "chọi" lên tới 1:29,25, không chỉ đơn giản là cứ 29,25 hồ sơ sẽ lấy 1, mà để có 1 suất vào lớp chuyên ưng ý, học sinh sẽ phải vượt qua gần 1.700 bạn khác. Đây là điều khiến nhiều học sinh, phụ huynh hoang mang, lo lắng.

Cuộc đua tuyển sinh vào lớp 10 ngày một nóng lên khi các trường bắt đầu công bố tỉ lệ "chọi". Đến thời điểm hiện tại, có thể điểm qua một số trường có sự chênh lệch lớn về hồ sơ đăng ký so với chỉ tiêu như lớp chuyên Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tỉ lệ "chọi" lên tới 1:29,25.

 
Tỉ lệ “chọi” vào Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Xếp sau là tỉ lệ "chọi" vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) với lớp chuyên Tiếng Hàn có tỉ lệ "chọi" cao nhất xấp xỉ 1:11,6.

Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm 2020 vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.
Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm 2020 vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng khi thấy những con số này. Phụ huynh Lê Thanh Hương, có con thi vào khối chuyên Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ: "Lí thuyết là 1 chọi 29 nhưng thực tế muốn vào là phải đứng trên 1.695 người còn lại".

 

Điều này được phân tích là lớp chuyên Anh có chỉ tiêu 60 nhưng có tận 1.755 hồ sơ đăng ký. Như vậy, sẽ có 1.695 người trượt. Nếu muốn có suất vào học, học sinh bắt buộc phải vượt qua 1.695 người này.

Phụ huynh Thuỷ Nguyễn cũng bày tỏ lo lắng việc học sinh phải "chọi" với 1695 để vào top 60 chứ không đơn giản là 29,25 lấy 1.

 

Đồng quan điểm, phụ huynh Lưu Trang cũng cho biết đã phải làm công tác tư tưởng cho con như vậy để con có quyết tâm phấn đấu.

Khi xem tỉ lệ "chọi" nhiều phụ huynh cũng đã phải dùng các từ như "ngất", "choáng", "ngất", "quá căng", "run não"... để miêu tả cảm xúc của mình.

 

Những người có kinh nghiệm cũng trấn an phụ huynh rằng với việc được đăng ký nhiều nguyện vọng thi chuyên, học sinh giỏi thường sẽ thi các trường để đảm bảo tỉ lệ đỗ cao. Chính vì thế, sẽ có không ít thí sinh "ảo", trúng tuyển nhưng không nhập học.

Ngoài ra, cũng sẽ có một số thí sinh ở các tỉnh lân cận thi để thử sức, lấy kinh nghiệm vì thế cũng sẽ không nhập học.

Lịch thi vào các trường chuyên cũng thường được đồng loạt tổ chức gần nhau. Nhiều học sinh đăng ký tới 3 trường chuyên dẫn tới tình trạng quá tải, mệt mỏi vì căng thẳng trước khi chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 chung toàn thành phố.

Chính vì vậy, phụ huynh, học sinh cũng cần có những lựa chọn hợp lí để cân đối giữa việc học tập và đảm bảo sức khoẻ cho các em.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất tới 1:11,6

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường THPT trên cả nước đã công bố số lượng đăng ký trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020-2021. Đến thời điểm hiện tại ghi nhận tỉ lệ "chọi" cao nhất của lớp chuyên lên tới 1:11,6.

Tuyển sinh lớp 10: Không thể có “sân chơi” riêng, ưu ái cho con giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại nhiều địa phương được ví là căng thẳng, gay go hơn cả thi đại học. Để chắc một suất vào công lập, nhiều thí sinh phải chọi tới 1/3-1/4, có những em chỉ thiếu 0,25 đã phải chấp nhận cay đắng giữa đỗ và trượt. Oái oăm thay, cũng có những người thiếu tới 7,75 điểm vẫn “chễm chệ” một suất vào trường công lập có tiếng với lý do là con em trong ngành. Có bao nhiêu tỉnh thực hiện “luật chơi riêng” cho một số con của giáo viên như TPHCM?

Biến động chỉ tiêu, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Thi vào lớp 10 luôn là một cuộc đua căng thẳng, vì thế, học sinh cần nắm chắc về biến động chỉ tiêu, tỉ lệ chọi và điểm chuẩn những năm trước để có những lựa chọn đăng ký nguyện vọng chuẩn xác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất tới 1:11,6

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường THPT trên cả nước đã công bố số lượng đăng ký trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020-2021. Đến thời điểm hiện tại ghi nhận tỉ lệ "chọi" cao nhất của lớp chuyên lên tới 1:11,6.

Tuyển sinh lớp 10: Không thể có “sân chơi” riêng, ưu ái cho con giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại nhiều địa phương được ví là căng thẳng, gay go hơn cả thi đại học. Để chắc một suất vào công lập, nhiều thí sinh phải chọi tới 1/3-1/4, có những em chỉ thiếu 0,25 đã phải chấp nhận cay đắng giữa đỗ và trượt. Oái oăm thay, cũng có những người thiếu tới 7,75 điểm vẫn “chễm chệ” một suất vào trường công lập có tiếng với lý do là con em trong ngành. Có bao nhiêu tỉnh thực hiện “luật chơi riêng” cho một số con của giáo viên như TPHCM?

Biến động chỉ tiêu, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Thi vào lớp 10 luôn là một cuộc đua căng thẳng, vì thế, học sinh cần nắm chắc về biến động chỉ tiêu, tỉ lệ chọi và điểm chuẩn những năm trước để có những lựa chọn đăng ký nguyện vọng chuẩn xác.