Hành vi dẫn đến việc bị khởi tố là xả chất thải nguy hại, gây ô nhiễm môi trường tại Xí nghiệp đèn ống.
Trước đó, vào ngày 20.4, Cảnh sát môi trường đã bắt quả tang Xí nghiệp đèn ống tiêu hủy bóng đèn không đúng quy định, và tại hiện trường gần 5 tấn thủy tinh có hóa chất và hàng trăm ngàn bóng đèn chưa kịp xay nghiền đựng trong các bao tải, sọt.
Trong khi đó, hệ thống thoát nước và hầm chứa nước tại xí nghiệp này không có hệ thống xử lý nước thải cục bộ, khoảng 6,2 tấn bột huỳnh quang thải trong quá trình hoạt động từ năm 2015, đang được công ty lưu giữ cạnh xưởng sản xuất. Nước kèm bùn thải từ quá trình nghiền bóng đèn thải loại được xả vào hệ thống thoát nước mưa…
Có thể thấy, những thông tin được công bố từ cơ quan chức năng về hành vi xả thải vô trách nhiệm, hủy hoại môi trường và có dấu hiệu vi phạm pháp luật của một doanh nghiệp từng nhiều năm đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao và là thương hiệu quốc gia, càng khiến chúng ta phải giật mình.
Từ sự giật mình đó, câu hỏi cần phải đặt ra là: Doanh ngiệp xây dựng chất lượng, thương hiệu từ những gì trong khi vẫn xả thải trực tiếp gây nguy hại đối với môi trường?
Dư luận khi biết đến vụ việc này xảy ra tại một xí nghiệp thuộc Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang đã không khỏi thất vọng và bức xúc. Bởi hóa ra, nhiều năm qua người tiêu dùng ưu ái ủng hộ sản phẩm bóng đèn ống và những sản phẩm khác của thương hiệu Điện Quang, vô hình chung càng giúp doanh nghiệp này có thêm doanh thu và lợi nhuận, đồng thời cũng vì tối ưu hóa lợi nhuận doanh nghiệp này đã bất chấp và xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.
Cần phải xử lý nghiêm và tới cùng đối với vụ việc này. Thậm chí, người tiêu dùng cũng nên xem lại việc tiếp tục ủng hộ đối với một thương hiệu đã để cho đơn vị trực thuộc xả thải trực tiếp “đầu độc” môi trường, bị bắt quả tang, và hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường này đã bị khởi tố.
Trong xu thế sản suất sạch, xanh đang được thúc đẩy và ủng hộ mạnh mẽ, việc một thương hiệu tên tuổi trong lĩnh vực thắp sáng như Điện Quang để xảy ra việc xả thải trực tiếp ra môi trường là điều không thể chấp nhận. Không thể vì lợi nhuận mà “đầu độc” môi trường, càng không thể chấp nhận một thương hiệu quốc gia lại không bảo vệ môi trường mà còn làm ngược lại.
Và như vậy, sản phẩm thuộc thương hiệu này, có còn đáng để được gọi là hàng Việt Nam chất lượng cao, hay thương hiệu quốc gia nữa hay không?