Không cần toa thuốc kèm thực phẩm chức năng, cần những bác sĩ liêm chính

Thế Lâm |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiến hành kiểm tra và xử lý tình trạng bác sĩ tại đây kê toa thuốc kèm thực phẩm chức năng đã được báo Lao Động phản ánh.

Hình thức xử lý đối với bác sĩ kê toa kèm thực phẩm chức năng là điều chuyển công tác, đồng thời Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nhìn nhận đó là sai sót trong quy trình nghiệp vụ.

Câu chuyện bác sĩ kê toa thuốc cho bệnh nhân kèm thực phẩm chức năng, trên thực tế diễn ra khá phổ biến và cũng không chỉ xảy ra tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương mà còn diễn ra ở nhiều bệnh viện khác.

Tuy nhiên cần khách quan và công tâm đánh giá, không phải bác sĩ nào tại bất cứ bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe nào cũng làm cánh tay nối dài cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng.

Đối với các bệnh nhân được bảo hiểm chi trả, toa thuốc kèm thực phẩm chức năng khó mà qua được mắt bộ phận khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Khi đó, mục thực phẩm chức năng sẽ nhanh chóng bị loại trừ ra, và bệnh nhân được thông báo cho biết đó là thực phẩm chức năng, nếu vẫn muốn giữ lại để mua thì phải tự thanh toán chi phí chứ không được bảo hiểm thanh toán.

Song với nhiều bệnh nhân tự chi trả chi phí khám chữa bệnh, những loại thực phẩm chức năng được bác sĩ kê toa thường rơi vào hai tình huống, thứ nhất là bệnh nhân không biết và không rõ, thứ hai là có biết cũng không dám loại trừ, cho nên buộc phải chi nhiều hơn cho toa thuốc trong khi loại thực phẩm chức năng được kê đơn lại không có tác dụng chữa trị cho bệnh nhân.

Không phải toa thuốc nào cứ có kê kèm thực phẩm chức năng cũng đều là không đúng hay sai sót. Vấn đề quan trọng là, việc kê thêm thực phẩm chức năng có thực sự cần thiết cho bệnh nhân hay không, và có được bác sĩ công khai, giải thích sự cần thiết đó cho bệnh nhân để người bệnh quyết định lựa chọn hay không.

Đáng tiếc là trên thực tế, không ít bác sĩ kê toa thuốc lại âm thầm chen vào loại thực phẩm chức năng nào đó, mà đa phần không phải là do “sai sót quy trình nghiệp vụ” mà do cố tình “kê toa kèm lạc” làm cánh tay nối dài phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng.

Thậm chí có thể nói rằng, đó là hành vi móc ngoặc vì tư lợi và hoàn toàn thiếu sự liêm chính trong nghề nghiệp của người thầy thuốc.

Hình ảnh các trình dược viên của các hãng dược, doanh nghiệp phân phối dược và thực phẩm chức năng “lượn lờ” vào đầu mỗi buổi sáng tại các bệnh viện từng rất phổ biến và bệnh nhân hoàn toàn có thể nhận ra. Mỗi lần “lượn lờ” vào phòng làm việc của bác sĩ mang kèm tờ báo gấp đôi và bên trong chí ít là các tờ rơi, catalog sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng.

Về sau, nhiều bệnh viện phải dán thông báo “không tiếp trình dược viên” ngay trước phòng khám của các bác sĩ, chính vì thế tình trạng “lượn lờ” cũng dần giảm đi.

Tuy nhiên trên thực tế, bác sĩ móc nối với trình dược viên thì có rất nhiều cách chứ không nhất thiết tại nơi làm việc, và mối quan hệ này các tổ chức cũng không dễ gì có thể kiểm soát.

Vì thế, dư luận rất khó được thuyết phục và có thể tin rằng, việc kê toa kèm thực phẩm chức năng là sai sót về quy trình nghiệp vụ.

Có lẽ đúng hơn, đó là vấn đề về đạo đức, tính liêm chính của người thầy thuốc.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế: Điều chuyển công tác bác sĩ kê đơn thuốc kèm thực phẩm chức năng

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có báo cáo giải trình nêu rõ, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện xác định là "sai sót" trong quy trình nghiệp vụ. Bệnh viện đã xử lý bác sĩ vi phạm bằng hình thức cho điều chuyển công tác và đây là cơ sở để tiếp tục xử lý kỷ luật theo quy định.

Bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới ngang nhiên kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, việc bác sĩ ở đây kê đơn thuốc kèm thực phẩm chức năng diễn ra rất phổ biến. Bệnh nhân phải “cắn răng” bỏ ra tiền triệu để chi trả cho những đơn thuốc “nhập nhèm” kiểu này.

Bác sĩ kê toa bán thực phẩm chức năng, một loại "hoa hồng" ngành y

Lê Thanh Phong |

Theo phản ánh của Báo Lao Động, trong 1 đơn thuốc bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kê, bệnh nhân phải chi trả hơn 400 nghìn đồng cho thuốc điều trị, nhưng lại phải chi đến hơn 4,8 triệu đồng để mua thực phẩm chức năng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Y tế: Điều chuyển công tác bác sĩ kê đơn thuốc kèm thực phẩm chức năng

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có báo cáo giải trình nêu rõ, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện xác định là "sai sót" trong quy trình nghiệp vụ. Bệnh viện đã xử lý bác sĩ vi phạm bằng hình thức cho điều chuyển công tác và đây là cơ sở để tiếp tục xử lý kỷ luật theo quy định.

Bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới ngang nhiên kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, việc bác sĩ ở đây kê đơn thuốc kèm thực phẩm chức năng diễn ra rất phổ biến. Bệnh nhân phải “cắn răng” bỏ ra tiền triệu để chi trả cho những đơn thuốc “nhập nhèm” kiểu này.

Bác sĩ kê toa bán thực phẩm chức năng, một loại "hoa hồng" ngành y

Lê Thanh Phong |

Theo phản ánh của Báo Lao Động, trong 1 đơn thuốc bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kê, bệnh nhân phải chi trả hơn 400 nghìn đồng cho thuốc điều trị, nhưng lại phải chi đến hơn 4,8 triệu đồng để mua thực phẩm chức năng.