Không cần sửa luật vẫn có thể đấu giá biển số đẹp

QUANG ĐẠI |

Bộ Công an cho rằng, việc đấu giá biển số xe theo yêu cầu liên quan đến rất nhiều luật, cần phải đề xuất xem xét sửa đổi bổ sung. Tuy nhiên, luật sư cho rằng, không cần sửa luật vẫn có thể tiến hành.

Ngày 6.5, đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an - cho biết, hiện việc đấu giá biển số xe theo nhu cầu người dân liên quan đến rất nhiều luật, cần phải sửa đổi bổ sung chứ không riêng Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Quy định cấm mua bán biển số trái phép hiện đã sửa. Trong khi đó, quy định về quyền và nghĩa vụ dân sự của người trúng đấu giá đang có nhiều ý kiến. “Đây là quyền tài sản đầy đủ hay là chỉ sử dụng, thì việc này cần có thời gian xem xét” - đại tá Bình cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an sẽ báo cáo với Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét đề án thí điểm đấu giá biển số trên cơ sở phải sửa đổi cả Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách.

Những ý kiến nói trên cũng là nguyên nhân vướng mắc dẫn tới việc tổ chức đấu giá biển số xe chưa thể thực hiện được, mặc dù nhu cầu về biển “đẹp” là có thật và nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có được biển số theo yêu cầu.

Tuy nhiên, việc sửa nhiều bộ luật để phục vụ mục đích đấu giá biển số xe sẽ rất phức tạp, kéo dài. Để giải quyết vướng mắc nói trên, luật sư Tô Bá Thanh (TPHCM) cho rằng: Không cần thiết sửa luật vẫn có thể tiến hành đấu giá biển số xe.

“Việc tổ chức đấu giá biển số xe vẫn có thể tiến hành căn cứ vào các quy định hiện hành. Việc tham gia đấu giá là tự nguyện, người mua đấu giá biết rõ các quy định hiện hành về việc cấp, sử dụng biển số, nghĩa là họ chấp nhận “luật chơi” như hiện nay nên không cần thiết phải sửa luật” - luật sư Tô Bá Thanh nói.

Theo luật sư Tô Bá Thanh, ngoài các biển số được sử dụng đấu giá, việc cấp biển số vẫn tiến hành bình thường. Sau đó, tùy tình hình thực tế có thể có một số điều chỉnh ở các văn bản dưới luật về việc trao đổi, mua bán biển số, giữ biển số trúng đấu giá.

Tuy nhiên, luật sư lưu ý việc điều chỉnh các văn bản dưới luật như trên cũng có thể không cần tiến hành, bởi vì về nguyên tắc, người mua đấu giá đã biết rõ, nắm chắc các quy định về cấp, sử dụng biển số xe trước khi tham gia đấu giá nên không phát sinh việc khiếu nại và các tranh chấp khác.

“Việc điều chỉnh các quy định chỉ có tác dụng làm người mua đấu giá thuận lợi hơn trong việc sử dụng biển số và sẽ làm tăng mức giá khởi điểm các biển số xe đấu giá” - luật sư Tô Bá Thanh nói.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, nên tiến hành sớm việc đấu giá biển số xe, vì càng kéo dài càng lãng phí tài nguyên số quốc gia.

Trước đó, tại cuộc họp báo quý I do Bộ Tư pháp tổ chức chiều ngày 27.4, ban tổ chức khẳng định: Việc đấu giá biển số xe đẹp không có vướng mắc gì, vì đã có nội dung được quy định trong Luật Đấu giá tài sản có thể áp dụng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Biển số đấu giá: Quyền tài sản đầy đủ hay chỉ là quyền sử dụng?

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng cần có thời gian xem xét biển số đấu giá được đó là quyền tài sản đầy đủ hay chỉ là sử dụng và cần phải sửa đổi một số luật liên quan.

Đến thời hạn cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Theo quy định, hôm nay, 6.5, cơ quan thuế sẽ tiến hành cưỡng chế tài khoản ngân hàng của hai công ty trúng đấu giá vì nợ tiền thuế quá 90 ngày.

Sở hữu biển số xe đấu giá "suốt đời" không trái luật!

Th.S Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Bộ Công an đang lấy ý kiến của người dân với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ôtô thông qua đấu giá. Khi dự thảo Nghị quyết được công bố thu hút rất nhiều ý kiến tham gia đóng góp nhằm sớm hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và đi vào thực tế cuộc sống.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Biển số đấu giá: Quyền tài sản đầy đủ hay chỉ là quyền sử dụng?

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng cần có thời gian xem xét biển số đấu giá được đó là quyền tài sản đầy đủ hay chỉ là sử dụng và cần phải sửa đổi một số luật liên quan.

Đến thời hạn cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Theo quy định, hôm nay, 6.5, cơ quan thuế sẽ tiến hành cưỡng chế tài khoản ngân hàng của hai công ty trúng đấu giá vì nợ tiền thuế quá 90 ngày.

Sở hữu biển số xe đấu giá "suốt đời" không trái luật!

Th.S Phạm Văn Chung - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Bộ Công an đang lấy ý kiến của người dân với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ôtô thông qua đấu giá. Khi dự thảo Nghị quyết được công bố thu hút rất nhiều ý kiến tham gia đóng góp nhằm sớm hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và đi vào thực tế cuộc sống.