Không căn cứ vào đơn vị hành chính để giao biên chế

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thời gian qua, cán cộ, công chức, viên chức ở nhiều ngành nghề tại TPHCM nghỉ việc hàng loạt mà nguyên nhân chính là do áp lực công việc quá nhiều. Nhiều chuyên gia cho rằng cần đánh giá lại việc giao chỉ tiêu biên chế như hiện nay.

Không thể “đánh đồng”

Theo GS. TS Nguyễn Thị Cành, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM, TPHCM là chính quyền đô thị khác với chính quyền cấp tỉnh, ở đô thị có nhiều việc, phải quản lý dân số đông đúc. Hay ở một quận khác với một huyện, ở quận có nhiều vấn đề như quy hoạch đô thị, an ninh xã hội… cần phải giải quyết nhiều việc hơn nên không thể đánh đồng.

Hiện tại TPHCM, tỷ lệ dân số trên đầu công chức cao gấp nhiều lần so với các thành phố và địa phương khác nên việc phân bổ biên chế cho quận/huyện, phường/xã tại TPHCM cũng bằng các tỉnh khác là một thiệt thòi cho TPHCM.

“Cần phải xem lại, cấp biên chế theo huyện/xã, theo đầu dân hay theo tiêu chí khác? Tiêu chí một phường khác, tiêu chí một xã khác và tiêu chí trên đầu dân sẽ khác. Ở các nước trên thế giới, khu vực đô thị phức tạp hơn, phát sinh nhiều vấn đề hơn khu vực nông thôn, do vậy số người tham gia quản lý, làm việc ở đô thị sẽ nhiều hơn. Như TPHCM là TP có rất nhiều dân vãng lai, nhiều bệnh viện, trường học mà người dân nơi khác đều đổ về đây thì người phục vụ phải tăng lên. Vì thế, không thể tính chỉ tiêu biên chế trên đầu dân cố định, phải căn cứ vào tính phức tạp của vấn đề”- GS. TS Cành chia sẻ.

 
Giao biên chế phải dựa trên tính chất phức tạp của vấn đề. Ảnh: PN

Đồng quan điểm, PGS. TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Giám đốc ĐHQG TPHCM cho rằng, khi phân bổ biên chế phải căn cứ vào khối lượng công việc không thể căn cứ theo đơn vị hành chính. Vì công việc ở mỗi nơi mỗi khác, ví dụ, một đơn vị hành chính như Bắc Cạn, ít ai đổ về đó như vào TPHCM, vì thế tại TP có nhiều vấn đề phải giải quyết về công ăn việc làm, con người…thì cần phải có người làm điều đó.

“Phải dựa trên khối lượng công việc và mức độ phức tạp để giao biên chế, không thể bình quân được số lượng công chức, viên chức theo đơn vị hành chính” – PGS. TS Phát nhấn mạnh.

Phải xây dựng chỉ số việc làm

Theo nhiều chuyên gia, TPHCM phải xây dựng các chỉ số việc làm, đánh giá được chức năng, nhiệm vụ, năng lực ngành nghề. Danh mục ngành nghề nào phát sinh phục vụ chung cho cộng đồng, không chỉ phục vụ riêng cho TPHCM như ngành y, giáo dục… phải xây dựng các chỉ số về việc làm gắn với trình độ.

Về bộ máy tổ chức, phải xem lại bộ máy chức năng có bị cồng kềnh, cùng chức năng mà nhiều nơi làm hay không?

“Không thể nói chỗ tôi dân số cao phải cần người nhiều mà phụ thuộc rất nhiều vào chức năng, nhiệm vụ, tính phức tạp của vấn đề. Chức năng gì, ai thực hiện, có chồng chéo hay không? Phải cắt những chồng chéo đi thì mới xây dựng được chức danh nghề nghiệp của công chức, viên chức, chỉ số làm việc của mỗi người để đánh giá”- GS. TS Cành góp ý.

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong điều hành để giảm bớt số người phục vụ, chuyên gia cho rằng cần phải có lộ trình. Việc ứng dụng CNTT, các nền tảng của kinh tế số vào các lĩnh vực sẽ giảm được biên chế nhưng phải có một lộ trình cụ thể không thể áp dụng giảm biên chế ngay.

“Phải có quá trình, ví dụ trong 5 năm, phải tính toán một bước đi hợp lý, đồng bộ. Chúng ta phải có kế hoạch thực hiện, kể cả về khoa học kỹ thuật” – PGS. TS Phát chia sẻ.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: "Mình cảm thấy quá tải!"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sau khi Nghị định 34/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố có hiệu lực, số cán bộ phân bổ cho phường chỉ còn hơn 30 người. Với số cán bộ, công chức ít nhưng công việc nhiều đã tạo nên áp lực cho cán bộ, công chức phường, nhiều cán bộ cảm thấy quá tải.

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: Nên phân bổ cán bộ theo mật độ dân số

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thời gian qua, tại các phường/xã ở TPHCM có nhiều cán bộ nghỉ việc vì áp lực công việc lớn. Trước áp lực của cán bộ, công chức, nhiều phường đề xuất nên lấy mật độ dân số làm tiêu chí hàng đầu để phân bổ cán bộ cho các phường.

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: Do chỉ tiêu biên chế cào bằng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Nhiều cán bộ phường đã nghỉ việc chỉ ra một nghịch lý là một phường rộng 5 - 6km2 nhưng chỉ tiêu biên chế được phân bổ bằng một phường quy mô 1 - 2km. Điều này đã dẫn đến sự bất cập trong đội ngũ cán bộ công chức tại các phường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: "Mình cảm thấy quá tải!"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Sau khi Nghị định 34/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố có hiệu lực, số cán bộ phân bổ cho phường chỉ còn hơn 30 người. Với số cán bộ, công chức ít nhưng công việc nhiều đã tạo nên áp lực cho cán bộ, công chức phường, nhiều cán bộ cảm thấy quá tải.

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: Nên phân bổ cán bộ theo mật độ dân số

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thời gian qua, tại các phường/xã ở TPHCM có nhiều cán bộ nghỉ việc vì áp lực công việc lớn. Trước áp lực của cán bộ, công chức, nhiều phường đề xuất nên lấy mật độ dân số làm tiêu chí hàng đầu để phân bổ cán bộ cho các phường.

Cán bộ nghỉ việc hàng loạt: Do chỉ tiêu biên chế cào bằng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Nhiều cán bộ phường đã nghỉ việc chỉ ra một nghịch lý là một phường rộng 5 - 6km2 nhưng chỉ tiêu biên chế được phân bổ bằng một phường quy mô 1 - 2km. Điều này đã dẫn đến sự bất cập trong đội ngũ cán bộ công chức tại các phường.