Không bồi thường cho người không đủ bằng chứng thiệt hại do sự cố Formosa

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - 6 năm sau sự cố môi trường biển do Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải, vẫn còn một số công dân khiếu nại kéo dài đòi bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, qua nhiều vụ khiếu nại, các ngành chức năng Hà Tĩnh xác định không đủ căn cứ để  đền bù thiệt hại.

Ngày 30.6, ông Lê Đức Nhân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Tĩnh cho biết, về việc giải quyết hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển đối với hải sản tẩm ướp tại Hà Tĩnh, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch 218 ngày 20.6.2020 để giải quyết.

Đến nay, qua báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố ở Hà Tĩnh thì tất cả tổ chức, cá nhân kinh doanh hải sản tẩm ướp đều không có căn cứ, cơ sở về bằng chứng để được hỗ trợ.

Chính quyền cấp huyện cũng đã có thông báo trả lời công dân về việc không đủ cơ sở để chi trả hỗ trợ. Sau trả lời đó, hiện có 12 công dân ở huyện Thạch Hà có đơn khiếu nại quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà. Vụ việc, đoàn công tác giải quyết khiếu nại của tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra, xác minh.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, qua xác minh, đoàn vẫn khẳng định không có căn cứ để hỗ trợ. Hiện đoàn công tác đã tham mưu văn bản để trong ít ngày tới, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ trả lời khiếu nại này của 12 công dân ở Thạch Hà.

Theo báo cáo số 471 ngày 21.3.2022 của Sở NNPTNT Hà Tĩnh về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển cho các đối tượng tại Hà Tĩnh theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ là hơn 1.772 tỉ đồng.

Sau quyết toán bồi thường, một số công dân có kiến nghị, khiếu nại đòi bồi thường, hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, tổng hợp báo cáo của Sở NNPTNT Hà Tĩnh cho thấy, các vụ khiếu nại đã không có kết quả vì không đúng theo quy định, không đủ điều kiện, không có căn cứ để thực hiện.

Theo ông Lê Đức Nhân - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Tĩnh, vừa qua Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Hà Tĩnh về một số nội dung tồn đọng, trong đó có nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Tại cuộc làm việc, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã báo cáo đầy đủ cho Thanh tra Chính phủ.

“Chúng tôi cũng muốn công dân có đủ bằng chứng, đủ điều kiện để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho họ. Thế nhưng, do không có căn cứ, không có cơ sở thì chịu không ai dám chi trả được.” - ông Nhân nói.

Cũng theo ông Nhân, một số công dân không chỉ khiếu nại ở địa phương mà còn ra Trung ương gửi đơn thư nhưng các cấp đều đã rà soát, đối chiếu quy định, làm thận trọng để trả lời cho công dân.

Khi các cấp đã nhiều lần trả lời không đủ điều kiện thì công dân cũng nên thấu hiểu, tránh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài mất thời gian, công sức và ảnh hưởng đến tình hình trật tự của địa phương.

Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cũng khẳng định, liên quan đến công dân đòi bồi thường, hỗ trợ hải sản tẩm ướp ảnh hưởng sự cố môi trường biển nhưng họ không đáp ứng được điều kiện về căn cứ, về bằng chứng thì không thể giải quyết được.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phê duyệt khung chính sách bồi thường dự án nâng cấp đường sắt Hà Nội-Vinh

PHẠM ĐÔNG |

Tại Công văn số 539/TTg-CN ngày 24.6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện bồi thường nhà ở, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Nguyễn Đức (T/H) |

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất như nhà ở, cây trồng được bồi thường nếu có đủ điều kiện.

Trường hợp không được bồi thường thiệt hại về tài sản khi thu hồi đất

Kim Nhung (T/H) |

Trong một số trường hợp, Nhà nước sẽ không bồi thường thiệt hại về tài sản khi thu hồi đất

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Phê duyệt khung chính sách bồi thường dự án nâng cấp đường sắt Hà Nội-Vinh

PHẠM ĐÔNG |

Tại Công văn số 539/TTg-CN ngày 24.6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội – Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện bồi thường nhà ở, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Nguyễn Đức (T/H) |

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất như nhà ở, cây trồng được bồi thường nếu có đủ điều kiện.

Trường hợp không được bồi thường thiệt hại về tài sản khi thu hồi đất

Kim Nhung (T/H) |

Trong một số trường hợp, Nhà nước sẽ không bồi thường thiệt hại về tài sản khi thu hồi đất