Không bỏ thi tốt nghiệp THPT vì kỳ thi "không có lỗi"?

ANH THƯ |

Trước đề xuất về việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, TS. Hoàng Ngọc Vinh cho rằng, bản thân kỳ thi tốt nghiệp THPT không có lỗi, vấn đề là chính sách thi tốt nghiệp (thi môn học nào, hình thức thi, việc sử dụng kết quả thi, chính sách cộng điểm học bạ...) và các kỹ thuật ra đề thi.

Trao đổi với Lao Động, cô Hồ Thị Liên Minh - giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An) cho rằng nhìn vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay và điểm chuẩn một số trường đại học một vài năm trở lại đây có thể thấy rõ được sự bất thường trong thi cử hiện nay. Đó là tình trạng lạm phát điểm chuẩn, "mưa điểm 10", 30 điểm vẫn trượt đại học...

Cô Liên Minh cho rằng nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc xét tuyển tốt nghiệp cho học sinh sẽ do nhà trường đánh giá.

Các trường đại học nên tổ chức một kỳ thi riêng để tiếp cận những thí sinh có nguyện vọng đăng ký. Không nên gộp hai trong một như vậy, rất dễ xảy ra tình trạng 29, 30 điểm nhưng vẫn không đỗ một trường nào.

Trao đổi về vấn đề nên hay không bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, TS. Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ làm cơ sở để công nhận đạt yêu cầu tối thiểu của chuẩn chương trình giáo dục phổ thông cho người học mà còn có ý nghĩa giúp cải thiện chất lượng quá trình giáo dục trước đó.

Kết quả của kỳ thi dùng làm so sánh giữa các địa phương, các trường theo một chuẩn để biết những ưu tiên chính sách đầu tư, phát triển bồi dưỡng giáo viên ở bộ môn nào?.

Bên cạnh đó, việc đánh giá ngoài cuối khóa THPT còn xác định trách nhiệm giải trình của học sinh, giáo viên, nhà trường và lãnh đạo ngành giáo dục địa phương vì những đồng tiền thuế tiêu đi. 

Ông Vinh khẳng định: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia có mục tiêu riêng. Bên cạnh đó, cũng như chưa chứng minh được những tác động không tốt của kì thi này đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Trong khi đó một số quốc gia đã có nghiên cứu ảnh hưởng tích cực của kỳ thi này đối với nguồn nhân lực ở thị trường lao động".

Ông Vinh lấy ví dụ, theo một nghiên cứu so sánh kỳ thi tốt nghiệp trung học ở Trung Quốc và ở Hoa Kỳ cho thấy kinh nghiệm đối với bài kiểm tra kết quả học tập ở các trường trung học.

Nó từng được tổ chức trên khắp Trung Quốc cách đây một thập kỷ. Sau đó, chính quyền trung ương giao cho chính quyền địa phương tùy ý quyết định có tổ chức kỳ thi hay không. Một số tỉnh bỏ kỳ thi này. Trong khi một số tỉnh để mỗi thành phố tự tổ chức kỳ thi.

"Trong một vài năm, nhiều tỉnh đã phát hiện ra vấn đề chất lượng giáo dục phổ thông không đảm bảo, thậm chí là suy thoái. Chính vì thế, Trung Quốc yêu cầu tất cả các địa phương tổ chức thi đánh giá năng lực tổng hợp và kết quả thi cũng dùng làm cơ sở xem xét tuyển vào đại học" - ông Vinh chia sẻ.

Trước vấn đề "cơn mưa" điểm cao, 29, 30 điểm không đỗ đại học trong thời gian qua, ông Vinh cho rằng cần nhìn nhận nguyên nhân của hiện tượng trên do đâu, từ đó tìm ra giải pháp. Bản thân kỳ thi tốt nghiệp THPT không có lỗi, mà vấn đề là chính sách thi tốt nghiệp (thi môn học nào, hình thức thi, việc sử dụng kết quả thi, chính sách cộng điểm học bạ...) và các kỹ thuật ra đề thi.

Theo ông Vinh, qua kinh nghiệm của thế giới và thực tiễn của Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương, tăng cường tự chủ trường học cùng với quá trình dân chủ hóa trường học việc giao cho địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT là cách lựa chọn khá hợp lý hiện nay và không thể bỏ thi tốt nghiệp được.

"Bên cạnh đó, việc thi đại học với mục đích lựa chọn nhân tài vào học trong các ngành phù hợp, để cho trường đại học lựa chọn và có thể không chỉ lựa chọn bằng việc kiểm tra kiến thức mà có thể kiểm tra năng lực, động cơ và thái độ qua các kỹ thuật đánh giá khác chọn được ứng viên phù hợp" - ông Vinh đưa ra lời khuyên.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT: Tránh tình trạng "mưa điểm 10"

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc bày tỏ đồng tình trước đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT của cô Hồ Thị Liên Minh - giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An).

Đặc cách tốt nghiệp THPT cho học sinh ngủ quên bị điểm 0 có được không?

Bảo Hân |

Liên quan đến vụ việc 1 học sinh giỏi ở Cà Mau vì ngủ quên nên bị điểm 0 môn tiếng Anh, dẫn đến trượt tốt nghiệp THPT, có ý kiến đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh này. Liệu điều này có thực hiện được không?

Bao nhiêu điểm mới đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022?

Minh Hương |

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là vấn đề luôn được phụ huynh và học sinh quan tâm. Kết quả thi THPT 2022 không chỉ nhằm xét tuyển đại học mà là kết quả xét tốt nghiệp THPT. Vậy được bao nhiêu điểm thì đậu tốt nghiệp THPT?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT: Tránh tình trạng "mưa điểm 10"

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc bày tỏ đồng tình trước đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT của cô Hồ Thị Liên Minh - giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Nghệ An).

Đặc cách tốt nghiệp THPT cho học sinh ngủ quên bị điểm 0 có được không?

Bảo Hân |

Liên quan đến vụ việc 1 học sinh giỏi ở Cà Mau vì ngủ quên nên bị điểm 0 môn tiếng Anh, dẫn đến trượt tốt nghiệp THPT, có ý kiến đề nghị đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh này. Liệu điều này có thực hiện được không?

Bao nhiêu điểm mới đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022?

Minh Hương |

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là vấn đề luôn được phụ huynh và học sinh quan tâm. Kết quả thi THPT 2022 không chỉ nhằm xét tuyển đại học mà là kết quả xét tốt nghiệp THPT. Vậy được bao nhiêu điểm thì đậu tốt nghiệp THPT?