Khoe giấy khen của con lên mạng có thể làm khổ nhiều trẻ

ANH NHÀN |

Tùy tâm tính, lứa tuổi của trẻ, việc khoe giấy khen của con trên mạng xã hội có thể khiến trẻ tự mãn, tự cao, tệ hại hơn là học chỉ vì thành tích, chỉ để khoe khoang.

Thời điểm cuối năm học, nhiều phụ huynh nảy ra nhiều tranh luận về việc có nên khoe thành tích học tập của con trên mạng xã hội.

"Thời tôi đi học, số lượng học sinh đạt điểm 8, điểm 9 (tức điểm giỏi) rất ít, điểm giỏi các bạn đạt được là cả 1 sự ao ước của bạn bè cùng lứa. Bây giờ đi họp phụ huynh cho con, cháu học lớp 5 và lớp có đến 14 trên tổng số 26 học sinh đạt loại giỏi. Khi có thành tích này, nhiều phụ huynh vui mừng và khoe thành tích học cả năm của con lên mạng xã hội, nhưng tôi không biết điểm số này có thực các con tự đạt được hay không" - đó là trăn trở của anh Ngọc Anh (Quảng Nam) sau buổi họp phụ huynh ở trường của con.

Cũng như anh Ngọc Anh, anh Hùng (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng tỏ ra khá bất ngờ vì kết quả lớp của cháu mình có  42/43 em đạt học sinh giỏi. "Tôi mới đi họp phụ huynh cuối năm cho cháu trai lớp 6. Sĩ số lớp 43, thì 42 bạn đạt loại giỏi, duy nhất một em khá. Không biết nhà trường cho học và thi kiểu gì mà toàn... nhân tài" - anh Hùng nói.

 
Kết quả học tập 42/43 học sinh đạt loại giỏi của lớp cháu anh Hùng. Ảnh: NVCC.

Trao đổi về kết quả học tập cuối năm học của con, chị Thu Thảo (quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết: "Năm nay con tôi học lớp 2, lớp cháu có hơn phân nữa học sinh đạt loại giỏi. Mấy ngày nay lướt các trang mạng xã hội, đâu đâu tôi cũng thấy phụ huynh chia sẻ thành tích cuối năm của các cháu". 

Bày tỏ ý kiến về việc khoe thành tích, giấy khen của con lên mạng xã hội, TS Bùi Trân Phượng - TS Bùi Trân Phượng, Chủ tịch HĐQT NES Education, người khởi xướng hoạt động TEACH, cùng giáo viên thay đổi và cùng phụ huynh thay đổi -cho rằng: "Theo tôi, phụ huynh không nên khoe thành tích của con lên mạng xã hội. Vì điều này vi phạm quyền riêng tư của con".

T.S Bùi Trân Phượng thẳng thắn chỉ ra những tác hại của việc khoe thành tích của con lên mạng xã hội: "Tùy tâm tính, lứa tuổi của con, việc khoe thành tích, giấy khen của phụ huynh có thể có những tác hại khác như khiến trẻ tự mãn, tự cao. Tệ hại hơn là học chỉ vì thành tích, chỉ để khoe khoang.

Khi có kết quả thấp hơn, trẻ sẽ bất an, thất vọng vì xấu hổ với mọi người. Đó là chưa kể trường hợp, khi kết quả được khoe là kết quả đó gian lận mà có.

Tác hại phát sinh cho người khác, là sự khoe khoang đó kích thích ganh đua, tị nạnh, làm khổ nhiều trẻ khác, vì hội chứng "con nhà người ta"

Đối với trẻ không thích khoe khoang, sự phô trương của cha mẹ làm trẻ không thoải mái, có khi rất khó chịu, mà vì phận làm con không làm sao được. Chuyện vui đâm ra mất vui, có khi còn là đầu mối bất hòa trong gia đình". 

Đưa ra giải pháp cho việc công nhận thành tích học tập của con suốt một năm học, T.S Bùi Trân Phương đề xuất: "Kết quả tốt của con cần được công nhận, khen thưởng nếu cha mẹ và bản thân trẻ thích. Nhưng chỉ nên trong phạm vi riêng tư của gia đình, lớp học, người thân. Mạng xã hội là chỗ phát loa cho toàn xã hội. Phát loa chuyện riêng tư bao giờ cũng có nhiều hậu quả tai hại, có khi cả rủi ro không lường trước được".

ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Đề thi thử môn Lịch sử cho học sinh lớp 10

TUỆ NHI |

Lịch sử là môn được nhiều địa phương chọn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020. Đây được đánh giá là một môn học khó để "ăn" điểm.

Infographic: 4 lỗi hay gặp khi làm bài nghị luận xã hội học sinh cần tránh

Đặng Chung |

Để giúp học sinh đạt được kết quả cao môn Văn trong kỳ thi lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, cô Vũ Thu Hà - giáo viên Ngữ văn-Hệ thống Giáo dục HOCMAI - chỉ ra các lỗi mà học sinh hay gặp khi làm dạng bài này.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh cho học sinh Hà Nội

TUỆ NHI |

Chỉ còn 10 ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 sẽ được tổ chức vào ngày 2 và 3.6 với 4 môn thi bắt buộc. Báo Lao Động xin đăng tải đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh để học sinh ôn luyện và tham khảo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đề thi thử môn Lịch sử cho học sinh lớp 10

TUỆ NHI |

Lịch sử là môn được nhiều địa phương chọn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020. Đây được đánh giá là một môn học khó để "ăn" điểm.

Infographic: 4 lỗi hay gặp khi làm bài nghị luận xã hội học sinh cần tránh

Đặng Chung |

Để giúp học sinh đạt được kết quả cao môn Văn trong kỳ thi lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, cô Vũ Thu Hà - giáo viên Ngữ văn-Hệ thống Giáo dục HOCMAI - chỉ ra các lỗi mà học sinh hay gặp khi làm dạng bài này.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh cho học sinh Hà Nội

TUỆ NHI |

Chỉ còn 10 ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 sẽ được tổ chức vào ngày 2 và 3.6 với 4 môn thi bắt buộc. Báo Lao Động xin đăng tải đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh để học sinh ôn luyện và tham khảo.