Cổ động viên bóng đá Anh, nổi danh với những holigan từ nhiều thập niên trở lại đây vốn gây ra sự ngán ngẩm và lo lắng đối với bất cứ ban tổ chức sân nào.
Hành vi cổ động viên của tuyển Anh chiếu laser vào mắt thủ môn Kasper Schmeichel (Đan Mạch) trước thời điểm Harry Kane thực hiện quả phạt đền mang lại chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh, thêm một lần cho thấy sự xấu xí của những holigan Anh.
Người hâm mộ chứng kiến trận đấu, ai cũng thấy được sự lấn lướt của tuyển Anh. Và thậm chí, chiến thắng của tuyển Anh sau khi gây ra nhiều áp lực lên khung thành của tuyển Đan Mạch được cho là hợp lý, công bằng với tương quan thế trận đã diễn ra.
Nhưng giá mà chiến thắng ấy không bị những hành vi xấu xí như chiếu laser vào mặt thủ môn đối thủ trong thời khắc cực kỳ quan trọng, hay la ó trong khi quốc ca đội bạn được cất lên, đốt pháo sáng… thì sẽ hoàn hảo hơn biết chừng nào.
Trên thực tế, chưa thể chứng minh được sự liên quan giữa việc bị chiếu laser vào mặt Kasper Schmeichel với việc thủ môn này bắt quả phạt đền song bóng bị bật ra. Nhưng có thể khẳng định rằng, khoản phạt 30.000 Euro khi sự đã rồi, khi kết quả trận đấu đã an bài, mang tính hình thức hơn là thực chất có tính răn đe.
Bởi người ta sẽ đặt ra khả năng, nếu trong trận đấu chung kết EURO 2020 giữa tuyển Anh trên sân nhà với tuyển Italia diễn ra vào lúc 2h rạng sáng 12.7, hành vi xấu xí của những cổ động viên Anh lặp lại và mang lại kết quả có lợi cho tuyển Anh, không lẽ tiếp tục phạt số tiền vài chục nghìn Euro là xong sau khi sự đã rồi.
Những “con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng cho dù thế, chế tài của UEFA cho thấy, vẫn còn những bất cập, hay nói cách khác là chưa đủ sát sao trước các diễn biến, tình tiết diễn ra nhanh, nhất thời có thể tác động đến tâm lý cầu thủ trên sân, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả thi đấu của họ và một cách trực tiếp hay gián tiếp mang lại lợi thế cho phía bên kia.
Ở góc độ người hâm mộ bóng đá, những trận đấu hay dù căng thẳng, quyết liệt, chiến thắng có thể nhờ vào yếu tố may mắn, nhưng phải đẹp không chỉ ở bên trong sân cỏ mà cả những hành vi ở bên ngoài sân cỏ, đặc biệt là từ phía các cổ động viên.
Khoản phạt 30.000 Euro không thể “rửa sạch” được ấn tượng về những hành vi xấu xí của không ít cổ động viên Anh và FA phải gánh chịu trách nhiệm về hành vi do cổ động viên của mình gây ra.
FA phải gánh chịu trước UEFA. Song, người hâm mộ trông chờ nhiều hơn từ các giải pháp và biện pháp mạnh tay của FA, như áp dụng giải pháp giám sát các trận đấu, đặc biệt là các giải pháp với sự hỗ trợ đặc lực của công nghệ, để giám sát hành vi của các cổ động viên trong sân vận động. Từ đó, sự truy vết sẽ được thực hiện đối với những cổ động viên xấu xí làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của bóng đá Anh để đưa ra áp phạt thích đáng.