"Khoản giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng là vô lý!"

LƯƠNG HẠNH |

Thu nhập và chi tiêu của người dân tăng lên nhưng mức giảm trừ gia cảnh, căn cứ để tính thuế thu nhập cá nhân, suốt 15 năm qua lại chỉ điều chỉnh hai lần. Nhiều bạn đọc chỉ ra những bất cập trong vấn đề này.

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2022 không đổi so với năm 2021 và được thực hiện theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, cụ thể: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, một người có tổng thu nhập dưới mức giảm trừ gia cảnh (11 triệu đồng) sẽ không phải nộp thuế. Nếu nuôi 1 người phụ thuộc (như con hoặc cha mẹ), mức giảm trừ gia cảnh sẽ được tăng 15,4 triệu đồng (tức mỗi người phụ thuộc được giảm 4,4 triệu đồng).

Bạn đọc Nam Nguyễn bức xúc: Mức sống bình quân của một gia đình với hai con nhỏ ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM đã là 15-20 triệu đồng/tháng. Thật vô lý khi từ 9 triệu đồng/tháng đã phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Chẳng khác nào bắt cả người thu nhập thấp phải đóng "thuê".

Bạn đọc Nguyễn Ánh bày tỏ: Tôi thấy mức thu thuế cần sửa đổi cho phù hợp tình hình mức sống hiện nay. Người làm công ăn lương làm chưa đủ sống đã phải đóng thuế. Ngoài tiền chi tiêu cá nhân để sinh hoạt ăn uống sinh tồn, nuôi con, các việc phát sinh ốm đau bệnh tật, vay tiền mua nhà, báo hiếu cha mẹ, hiếu hỉ... thì khi thất nghiệp họ cũng phải còn chút tiền dự phòng mới sống được. Hoặc chẳng may mất sức khoẻ mà chưa đến tuổi hưu thì lấy gì để sống. Khoản giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng là vô lý!

Chỉ ra những bất cập trong nghị quyết này, bạn đọc Thanh Nhan cho rằng: Ngoài mức giảm trừ gia cảnh thì cách tính là người phụ thuộc như hiện tại là chưa hợp lý. Với thu nhập 1 triệu đồng thì những người này ăn uống, chi tiêu kiểu gì? Đặc biệt với người không phụ thuộc, sống riêng không sống cùng người nộp thuế. Vì vậy, cần xác định lại người phụ thuộc là người có thu nhập thấp hơn mức giảm trừ người phụ thuộc. Tương lai nên khai thuế theo cả gia đình.

Là người đang phải "gánh" chi phí vay tiền mua nhà, bạn đọc Vương Dĩnh cho hay: Gia đình tôi mua chung cư ở TP. HCM phải trả tiền vay ngân hàng 15 triệu đồng/tháng, số tiền này phải trả trong vòng 15 - 20 năm. Tổng thu nhập mỗi tháng là hơn 30 triệu đồng. Với quy định hiện hành thì hơn 30 triệu đã đóng thuế bao gồm 2 vợ chồng và 2 trẻ em. Do vậy mức thu nhập 30 triệu đồng là chưa thể gọi là cao được.

Bạn đọc Nguyễn Minh cho hay: Phải nói rằng cư dân đô thị chỉ có lương ở mức đủ sống. Thuế giúp công bằng trong thu nhập vậy mà người giàu thì ít chịu ảnh hưởng hơn người nghèo. Làm cả năm chờ đến cuối năm lãnh thưởng mà bị trừ thuế cả chục triệu thấy mới xót.

Còn bạn đọc Tuyết Lan cho rằng thu thuế thu nhập cá nhân cần thực hiện thu trên số tiền còn lại của cá nhân/năm đảm bảo công bằng và kích thích nền kinh tế phát triển. Ai có thu nhập nhiều nhưng không đưa tiền vào lưu thông sẽ phải đóng thuế cao. Ai có thu nhập thấp (trong một mức tối thiểu quy định) sẽ không bị đóng thuế vì đã đưa vào chi tiêu và đóng thuế trên sản phẩm, dịch vụ đã mua. Khi đó người dân không cần phải kê khai giảm trừ gia cảnh, bớt phức tạp.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện để là người phụ thuộc của người nộp thuế

QUỲNH CHI |

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, một số đối tượng được là người phụ thuộc của người nộp thuế và cần thỏa mãn các điều kiện theo yêu cầu.

VCCI đề xuất miễn toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

đình trường |

Ngày 27.9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý với Bộ Tài chính xem xét nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách miễn giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng.

Sai phạm thuế, mã chứng khoán HAH dính phạt nửa tỉ đồng

Đức Mạnh |

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An vừa bị phạt hơn 500 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm về thuế.

Đề xuất chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại Buôn Ma Thuột được miễn thuế

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ đề xuất, chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian thực hiện Nghị quyết được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời gian 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ công việc phát sinh.

Cục Thuế Khánh Hòa tồn hơn 500 hồ sơ trong 1 tháng

Hữu Long |

Khánh Hòa – Cơ quan thuế tồn hàng trăm hồ sơ thuế chưa giải quyết. Đối với tất cả hồ sơ trễ hạn, nếu nguyên nhân không phải từ phía người nộp thuế, kể cả lỗi hệ thống do ngành, cơ quan thuế yêu cầu phải có thông báo xin lỗi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Điều kiện để là người phụ thuộc của người nộp thuế

QUỲNH CHI |

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, một số đối tượng được là người phụ thuộc của người nộp thuế và cần thỏa mãn các điều kiện theo yêu cầu.

VCCI đề xuất miễn toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

đình trường |

Ngày 27.9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý với Bộ Tài chính xem xét nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách miễn giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng.

Sai phạm thuế, mã chứng khoán HAH dính phạt nửa tỉ đồng

Đức Mạnh |

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An vừa bị phạt hơn 500 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm về thuế.

Đề xuất chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại Buôn Ma Thuột được miễn thuế

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ đề xuất, chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian thực hiện Nghị quyết được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời gian 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ công việc phát sinh.

Cục Thuế Khánh Hòa tồn hơn 500 hồ sơ trong 1 tháng

Hữu Long |

Khánh Hòa – Cơ quan thuế tồn hàng trăm hồ sơ thuế chưa giải quyết. Đối với tất cả hồ sơ trễ hạn, nếu nguyên nhân không phải từ phía người nộp thuế, kể cả lỗi hệ thống do ngành, cơ quan thuế yêu cầu phải có thông báo xin lỗi.