“Khoác áo mới” cho bức tường sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông

MINH THIỆN - HUY HOÀNG |

Bức tường phía sau Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vừa được “thay áo mới” bằng bức tranh bích họa cỡ lớn mang nhiều thông điệp ý nghĩa.
Ngày 28.8.2019, nhà máy Rạng Đông xảy ra cháy lớn, thiệt hại tài sản ước tính 150 tỷ đồng. Bức tường phía sau nhà máy bị thiêu rụi nhiều phần. Ảnh: Thuỳ Dung.
Sau hơn một năm, vẫn bức tường ấy nhưng đã có diện mạo mới với nhiều thông điệp ý nghĩa.
Ngày 30.3.2021, vẫn bức tường ấy nhưng đã có diện mạo mới với nhiều thông điệp ý nghĩa. Ảnh: Huy Hoàng.
Sau hơn một năm, vẫn bức tường ấy nhưng đã có diện mạo mới với nhiều thông điệp ý nghĩa.
Dài 85m, cao 2.7m, bức bích họa cỡ lớn này là thành quả của Cụm dân cư số 5 phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Hạ Đình. Ảnh: Huy Hoàng.
Các nét vẽ được chia thành 5 nội dung với nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong đó, chủ yếu truyền tải về thông điệp bảo vệ môi trường.
Các bức vẽ được chia thành 5 nội dung với nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong đó, chủ yếu truyền tải về thông điệp bảo vệ môi trường. Ảnh: Huy Hoàng.
Ngoài ra, Đình Vòng – di tích lịch sử văn hóa của phường Hạ Đình cũng được tái hiện rõ nét.
Ngoài ra, Đình Vòng – di tích lịch sử văn hóa của phường Hạ Đình cũng được tái hiện rõ nét. Ảnh: Huy Hoàng.
Theo bà Lê Thị Ngoan – Bí thư Chi bộ cụm dân cư số 5, phường Hạ Đình: “Chúng tôi mất 1 tuần để phác thảo ý tưởng và 1 tuần bắt tay vào thực hiện. Bức tranh này được tạo dựng nhờ nguồn vốn xã hội hóa từ phía chính quyền, người dân và Công ty Rạng Đông. Thông qua đây, chúng tôi mong muốn mọi người có ý thức giữ gìn môi trường, trật tự an ninh chung của khu phố”.
Theo bà Lê Thị Ngoan – Bí thư Chi bộ Cụm dân cư số 5, phường Hạ Đình: “Chúng tôi mất 1 tuần để phác thảo ý tưởng và 1 tuần bắt tay vào thực hiện. Bức tranh này được tạo dựng nhờ nguồn vốn xã hội hóa từ phía chính quyền, người dân và Công ty Rạng Đông. Thông qua đây, chúng tôi mong muốn mọi người có ý thức giữ gìn môi trường, trật tự an ninh chung của khu phố”. Ảnh: Huy Hoàng.
Không còn những mảnh tường đổ nát, tờ rơi quảng cáo, bức tường giờ đã mang diện mạo mới, sức sống mới. Người dân xung quanh cũng rất ủng hộ và hào hứng với sự đổi thay này.
Không còn những mảnh tường đổ nát, tờ rơi quảng cáo, bức tường giờ đã mang diện mạo mới, sức sống mới. Người dân xung quanh cũng rất ủng hộ và hào hứng với sự đổi thay này. Ảnh: Huy Hoàng.
“Không chỉ làm đẹp cho khu phố, bức bích họa còn đem lại nhiều bài học cho các cháu nhỏ trong việc phân loại rác, giữ gìn cảnh quan chung. Tôi tin đây đều là những thông điệp tích cực đối với thế hệ sau này” – ông Phạm Khắc Kiện (83 tuổi, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).
“Không chỉ làm đẹp cho khu phố, bức bích họa còn đem lại nhiều bài học cho các cháu nhỏ trong việc phân loại rác, giữ gìn cảnh quan chung. Tôi tin đây đều là những thông điệp tích cực đối với thế hệ sau này” – ông Phạm Khắc Kiện (83 tuổi, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Ảnh: Huy Hoàng.
Bức tranh đặc biệt này phần nào xóa nhòa những kỷ niệm buồn về vụ cháy nhà máy Rạng Đông, đồng thời đem lại nguồn năng lượng tích cực cho người dân trong khu dân cư.
Bức tranh đặc biệt này phần nào xóa đi những kỷ niệm buồn về vụ cháy Nhà máy Rạng Đông, đồng thời đem lại nguồn năng lượng tích cực cho người dân trong khu dân cư. Ảnh: Huy Hoàng.
MINH THIỆN - HUY HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Bức tranh lớn nhất thế giới được bán với giá 62 triệu USD

Khánh Ly |

Bức tranh kỷ lục của nghệ sĩ người Anh được chia thành 70 bức đóng khung tương đương với gần 4 sân bóng rổ.

Người dân Phúc Thọ thích thú với con đường bích họa dài nhất Hà Nội

LƯƠNG HẠNH - LAN NHƯ |

Đoạn đường đê dài khoảng 2km thuộc 2 xã Tam Thuấn và Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) được tô vẽ thành những bức tranh bích họa rực rỡ. Người dân Phúc Thọ hào hứng kéo nhau đến chụp ảnh với con đường này.

Kiến trúc sư dạy con bằng đồ chơi tái chế 0 đồng

LƯƠNG HẠNH - HUY HOÀNG |

Biến vỏ chai nhựa, bánh xe, ghế hỏng, hộp sữa, dây đồng thừa... thành đồ chơi cho con; lập kênh YouTube hướng dẫn cộng đồng cùng chung tay xây dựng một thế giới “xanh - sạch - đẹp” là mục tiêu của kiến trúc sư Bùi Văn Huy (SN 1981, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Công ty Rạng Đông giảm 18% giá sản phẩm cho đoàn viên Công đoàn Công Thương

Việt Lâm |

Ngày 21.10, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) và Công đoàn Công thương Việt Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác về cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên ngành Công Thương Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bức tranh lớn nhất thế giới được bán với giá 62 triệu USD

Khánh Ly |

Bức tranh kỷ lục của nghệ sĩ người Anh được chia thành 70 bức đóng khung tương đương với gần 4 sân bóng rổ.

Người dân Phúc Thọ thích thú với con đường bích họa dài nhất Hà Nội

LƯƠNG HẠNH - LAN NHƯ |

Đoạn đường đê dài khoảng 2km thuộc 2 xã Tam Thuấn và Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) được tô vẽ thành những bức tranh bích họa rực rỡ. Người dân Phúc Thọ hào hứng kéo nhau đến chụp ảnh với con đường này.

Kiến trúc sư dạy con bằng đồ chơi tái chế 0 đồng

LƯƠNG HẠNH - HUY HOÀNG |

Biến vỏ chai nhựa, bánh xe, ghế hỏng, hộp sữa, dây đồng thừa... thành đồ chơi cho con; lập kênh YouTube hướng dẫn cộng đồng cùng chung tay xây dựng một thế giới “xanh - sạch - đẹp” là mục tiêu của kiến trúc sư Bùi Văn Huy (SN 1981, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Công ty Rạng Đông giảm 18% giá sản phẩm cho đoàn viên Công đoàn Công Thương

Việt Lâm |

Ngày 21.10, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) và Công đoàn Công thương Việt Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác về cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên ngành Công Thương Việt Nam.