Khổ vì gặp bão, ngư dân đối mặt mất tàu, mất luôn cả nhà, đất

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng bão số 1 năm 2019 chiếc tàu cá đóng bằng vỏ thép theo chương trình 67 bị nạn chết máy trên biển. Tàu được cứu hộ về bờ, ngư lưới cụ mất hết không ra khơi được. Chủ tàu khổ sở vì bảo hiểm không bồi thường, ngân hàng đề nghị phát mãi cả nhà và đất để thu hồi nợ.

Gặp nạn trên biển

Bà Nguyễn Thị Hân, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu chủ chiếc tàu BL.93222TS cho biết, chiếc tàu bị tai nạn trên biển vào ngày 2.1.2019 thời điểm bão số 1 xảy ra. Tàu bị chết máy tại tọa độ 7,58 độ vĩ Bắc, 106,2 độ kinh Đông, cách Gành Hào khoảng 130km, trên tàu có 8 thuyền viên.

Tàu BL 93222TS  được Hải Quân vùng 2 đưa về Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu sau khi gặp nạn trên biển (ảnh gia đình cung cấp)
Tàu BL 93222TS được Hải Quân vùng 2 đưa về Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu sau khi gặp nạn trên biển (ảnh gia đình cung cấp)

Tàu bị nạn nằm ngay khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1. Khi đó tàu bị chết máy, lưới quấn vào chân vịt không chạy được nên phát tín hiệu cấp cứu. Bộ tư lệnh Hải Quân vùng 2 đã cử tàu kiểm ngư KN 269 xuất phát từ Côn Đảo đi cứu nạn tàu BL 93222TS và đã gặp tàu này vào lúc 21h36 ngày 2.1.2019. Tàu BL 93222TS đã bị sóng đánh vỡ kín, nước tràn vào cabin và khoang máy nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Hải quân làm việc với thuyền trưởng (ảnh gia đình cung cấp)
Lực lượng Hải quân làm việc với thuyền trưởng (ảnh gia đình cung cấp)

Ngày 5.1.1019 tàu BL 93222TS đã được đưa về Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu trong tình trạng không còn ngư lưới cụ (gần 6 tỉ đồng) và thân tàu bị sóng đánh nhiều nơi. Toàn bộ 8 người đi trên tàu đều được an toàn.

Ngày sau khi con tàu được vào bờ, các cơ quan thẩm định thiệt hại. Phần thân tàu bị thiệt hại trên 300 triệu đồng. Toàn bộ giàn lưới trị giá gần 6 tỉ đồng không tìm thấy do sóng to, gió lớn.

Khổ vì nằm bờ

Khi cơn bão đi qua, bà Hân làm các thủ tục để được bồi thường theo quy định. Tuy nhiên, trả lời bà tại văn bản số 52/2019 ngày 4.6.2019, đơn vị bảo hiểm cho rằng chỉ chi trả tiền bảo hiểm thân tàu, không chi trả tiền mất mát ngư lưới cụ.

Do không có tiền mua lại giàn ngư lưới cụ để tiếp tục ra khơi đánh bắt, con tàu liên tiếp nằm bờ gia đình bà Hân lâm vào cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hân ứa nước mắt cầu cứu xin được vay tiền mua ngư lưới cụ tiếp tục ra khơi sau khi tàu cá bị gặp nạn trên biển (ảnh Nhật Hồ)
Bà Nguyễn Thị Hân ứa nước mắt cầu cứu xin được vay tiền mua ngư lưới cụ tiếp tục ra khơi sau khi tàu cá bị gặp nạn trên biển (ảnh Nhật Hồ)

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó, bà Hân liên tiếp bị Ngân hàng đòi nợ số tiền trên 24 tỉ đồng theo hợp đồng vay vốn đóng mới tàu cá theo chương trình 67.

Do không thể trả được gốc và lãi, ngân hàng kiện vợ chồng bà Hân ra tòa án đề nghị trả nợ. Quá mệt mỏi, bà Hân đồng ý trả nợ ngân hàng (một lần) với số tiền trên 24 tỉ đồng.

Đại diện Chi đội Kiểm ngư số 2 tặng quà động viên thuyền trưởng tàu BL 93222TS, phía sau là các thủy thủ đều được an toàn (ảnh gia đình cung cấp)
Đại diện Chi đội Kiểm ngư số 2 tặng quà động viên thuyền trưởng tàu BL 93222TS, phía sau là các thủy thủ đều được an toàn (ảnh gia đình cung cấp)

Ngày 17.2 bà Hân nhận được quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Cơ quan Thi hành án huyện Đông Hải. Theo Quyết định này, ngày 26.2 bà Hân cơ quan thi hành án kê biên luôn cả quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của bà cùng hai con tàu vỏ gỗ khác do vợ chồng bà đứng tên. Nguyên nhân do những tài sản này cũng đã thế chấp để vay vốn đóng tàu vỏ thép bị nạn nói trên.

Tiếp xúc với PV Lao Động, bà Hân ứa nước mắt: “Tôi mong các cấp xem xét cho tôi được vay tiền để mua ngư lưới cụ để tiếp tục ra khơi có tiền trả nợ ngân hàng, trang trải cuộc sống”.

Chiều 25.2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu cho biết đã nhận được đơn cứu xét của bà Hân. Cơ quan này đang trình hội đồng để xem xét trường hợp này.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Kịp thời cứu 9 thuyền viên trên tàu cá bị mắc cạn

HƯNG THƠ |

Tàu cá có 9 thuyền viên bị gãy bánh lái, mắc cạn ở Quảng Trị may mắn được ứng cứu kịp thời.

Tàu cá gặp nạn trên biển, một ngư dân mất tích

LÊ PHI LONG |

Ngày 19.2 tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, một tàu cá của ngư dân vừa gặp nạn trên biển trong khi ra khơi khai thác hải sản.

"Hô biến" hàng tấn hóa chất, đường công nghiệp thành thuốc thú y thủy sản

NHẬT HỒ |

Ngày 19.2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất thuốc giả thú y thủy sản quy mô lớn trên địa bàn TP Bạc Liêu. Đây là cơ sở làm giả thuốc thú y thủy sản giả quy mô lớn bị phát hiện tại Bạc Liêu.

Xin cải hoán nghề tàu 67 để trả nợ ngân hàng

THANH CHUNG |

Nhiều tàu cá được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ ở Quảng Nam khai thác không hiệu quả, phải nằm bờ. Nhiều chủ tàu rơi vào cảnh thua lỗ, nợ nần nên phải cải hoán nghề kiếm thu nhập trả tiền vay ngân hàng.

Chuyện ít biết về cá hô: Loài thủy sản “trăm năm hạnh phúc”

Lục Tùng |

Khác với một số đồng loại, khi thực hiện sinh sản nhân tạo, con đực phải “hy sinh” để duy trì nòi giống, còn cá hô có thể sinh con, đẻ và sống với nhau đến “trăm năm hạnh phúc”.

Hai tàu cát đâm nhau trên sông, một người mất tích

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 14.2, đại diện lãnh đạo Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) cho biết, hiện tại lực chức năng vẫn đang huy động lực lượng để trục vớt chiếc tàu bị chìm và tìm kiếm một người mất tích do va chạm trên sông Đáy.

Thủy sản Cà Mau tìm cách kéo giảm thiệt hại do tác động của dịch Corona

NHẬT HỒ |

Sau nông sản, thủy sản cũng bắt đầu chịu tác động vì dịch cúm qua đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Các tỉnh nuôi trồng, chế biến thủy sản lớn khu vực phía Nam bắt đầu tìm giải pháp ứng phó hiệu ứng này.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kịp thời cứu 9 thuyền viên trên tàu cá bị mắc cạn

HƯNG THƠ |

Tàu cá có 9 thuyền viên bị gãy bánh lái, mắc cạn ở Quảng Trị may mắn được ứng cứu kịp thời.

Tàu cá gặp nạn trên biển, một ngư dân mất tích

LÊ PHI LONG |

Ngày 19.2 tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, một tàu cá của ngư dân vừa gặp nạn trên biển trong khi ra khơi khai thác hải sản.

"Hô biến" hàng tấn hóa chất, đường công nghiệp thành thuốc thú y thủy sản

NHẬT HỒ |

Ngày 19.2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất thuốc giả thú y thủy sản quy mô lớn trên địa bàn TP Bạc Liêu. Đây là cơ sở làm giả thuốc thú y thủy sản giả quy mô lớn bị phát hiện tại Bạc Liêu.

Xin cải hoán nghề tàu 67 để trả nợ ngân hàng

THANH CHUNG |

Nhiều tàu cá được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ ở Quảng Nam khai thác không hiệu quả, phải nằm bờ. Nhiều chủ tàu rơi vào cảnh thua lỗ, nợ nần nên phải cải hoán nghề kiếm thu nhập trả tiền vay ngân hàng.

Chuyện ít biết về cá hô: Loài thủy sản “trăm năm hạnh phúc”

Lục Tùng |

Khác với một số đồng loại, khi thực hiện sinh sản nhân tạo, con đực phải “hy sinh” để duy trì nòi giống, còn cá hô có thể sinh con, đẻ và sống với nhau đến “trăm năm hạnh phúc”.

Hai tàu cát đâm nhau trên sông, một người mất tích

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 14.2, đại diện lãnh đạo Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) cho biết, hiện tại lực chức năng vẫn đang huy động lực lượng để trục vớt chiếc tàu bị chìm và tìm kiếm một người mất tích do va chạm trên sông Đáy.

Thủy sản Cà Mau tìm cách kéo giảm thiệt hại do tác động của dịch Corona

NHẬT HỒ |

Sau nông sản, thủy sản cũng bắt đầu chịu tác động vì dịch cúm qua đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Các tỉnh nuôi trồng, chế biến thủy sản lớn khu vực phía Nam bắt đầu tìm giải pháp ứng phó hiệu ứng này.