Kho tri thức "khủng" từ "Diễn đàn giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh"

PHAN DUY NGHĨA (SỞ GDĐT HÀ TĨNH) |

Là một trong những tỉnh đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, từ năm 2013, Sở GDĐT Hà Tĩnh đã thành lập trang thông tin điện tử “Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh”, nơi trao đổi chuyên môn và chia sẻ yêu thương của đông đảo nhà giáo.

Trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giáo dục

Diễn đàn là kênh thông tin trực tuyến giữa các cấp quản lí sở, phòng với các trường tiểu học, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đây là nơi để giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh và học sinh cấp tiểu học chia sẻ: thông tin, ý kiến, kinh nghiệm; đồng thời là một phương tiện hữu hiệu để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường tiểu học tương tác trong các hoạt động chuyên môn.

Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh được thừa kế từ Thư viện trực tuyến Violet (violet.vn), chính thức hoạt động vào ngày 09.12.2013. Hiện nay, Diễn đàn có 4.261 thành viên (là CBQL, GV cấp tiểu học tỉnh Hà Tĩnh) với hơn 2,5 triệu lượt truy cập, hơn 4,3 triệu lượt xem; trung bình mỗi ngày có hơn 5.000 lượt truy cập và hơn 6.000 lượt xem.

Nội dung Diễn đàn bám sát theo Chương trình GDPT cấp tiểu học, được chia thành các thư mục: Thực hiện Chương trình GDPT 2018; Gương tốt – Việc hay; Sân chơi trí tuệ cho HS, GV; Chuyên đề: Phát triển năng lực; Chuyên đề: Hoạt động trải nghiệm; X hỏi – Y trả lời; Đọc và suy ngẫm; Khơi niềm đam mê toán học; Tự học, tự bồi dưỡng; Đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào trường học; Thực hiện Thông tư 22; Xem Clip, phóng sự ảnh; Tiếng Anh – Tin học; Tiếng nói từ cơ sở; Trò chơi cho học sinh tiểu học; Những vấn đề chung; Mô hình dạy học mới; Chương trình hiện hành; Sau giờ lên lớp; Giáo án; Đề thi; Bài giảng; Ảnh – Clip tư liệu.

Điều đặc biệt là những nội dung này do chính giáo viên và cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục tiểu học đưa lên. Do đó nội dung các thư mục rất phong phú và đa dạng, là những hoạt động, việc làm, “hơi thở chuyên môn” ở các trường tiểu học.

Đến nay, Diễn đàn đã có 16.310 bài viết, gần 5.000 giáo án, đề thi, bài giảng, ảnh và tư liệu dạy học. Các nội dung có nhiều bài viết là: Ảnh – Clip tư liệu dạy học (2.073 ảnh và clip); Tự học, tự bồi dưỡng (5.440 bài viết); Tiếng nói từ cơ sở (5.677 bài viết).

Nơi chia sẻ yêu thương

Bài thơ “Rổ rau má” của cô giáo Nguyễn Thị Minh Huyền (Kỳ Anh) đăng trên chuyên mục “Sau giờ lên lớp”. Ảnh: PDN
Bài thơ “Rổ rau má” của cô giáo Nguyễn Thị Minh Huyền (Kỳ Anh) đăng trên chuyên mục “Sau giờ lên lớp”. Ảnh: PDN

Bên cạnh các nội dung về chuyên môn, Diễn đàn dành riêng một chuyên mục để các thành viên giao lưu, kết nối và chia sẻ yêu thương, đó là chuyên mục “Sau giờ lên lớp”. Chuyên mục này đăng lên những sáng tác về thơ, ca, nhạc, họa, câu chuyện,… của cán bộ quản lí và giáo viên nhằm giúp các thành viên thư giản, tạo cảm xúc và đặc biệt là để chia sẻ yêu thương.

Có những bài thơ, câu chuyện, tản văn… về tình thầy trò thật sự cảm động, chạm đến trái tim của rất nhiều đọc giả như bài thơ “Rổ rau má” của cô giáo Nguyễn Thị Minh Huyền (Kỳ Anh), tản văn “Sống trên đời cần có một tấm lòng!” của cô giáo Thái Thị Hương (Thạch Hà) hay như câu chuyện “Chiếc đồng hồ và bài học về niềm tin” của thầy giáo Phan Duy Nghĩa (Hương Sơn).

Bài thơ “Rổ rau má” của cô giáo Nguyễn Thị Minh Huyền (Kỳ Anh) đăng trên chuyên mục “Sau giờ lên lớp”

Hiệu quả tích cực

Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh không chỉ là nơi trao đổi về chuyên môn của cán bộ quản lý và giáo viên cấp tiểu học tỉnh Hà Tĩnh mà còn là nơi giao lưu, chia sẻ về chuyên môn của giáo viên tiểu học cả nước.

Trao đổi về hiệu quả của Diễn đàn, cô giáo Phan Thị Cao Vân, giáo viên Trường Tiểu học Tùng Ảnh (Đức Thọ) chia sẻ: “Diễn đàn là ngôi nhà tuyệt vời nhất của giáo viên tiểu học Hà Tĩnh, là nơi chia sẻ, kết nối bình đẳng. Mỗi cá nhân được học rất nhiều ở trường bạn cũng như đưa những hoạt động của trường mình lên để các bạn cùng góp ý. Cảm ơn nhóm quản trị rất nhiều!”.

Cùng chung với quan điểm đó, cô giáo Nguyễn Thị Bảo An, giáo viên Trường Tiểu học Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) nhận xét: “Xã hội học tập và học tập suốt đời là hai yếu tố tác động lẫn nhau trong mối quan hệ nhân quả. Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh là một mái ấm gia đình. Ở đó, chúng em được sẻ chia, được trao đổi, được học hỏi những kinh nghiệm đầy quý giá; là nơi mà bất cứ ai nếu có nhu cầu học tập đều tìm thấy cơ hội học tập thuận lợi, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong những thời gian và không gian khác nhau. Chúng em cảm ơn rất nhiều!”.

Là giáo viên khác tỉnh, cô giáo Hồ Thị Thu Hường, giáo viên tiểu học tỉnh Nghệ An đánh giá: “Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh là một môi trường tương tác rất khách quan đối với giáo viên và các cấp quản lý. Khoảng cách đó được kéo lại gần nhờ những chuyên mục như Tiếng nói từ cơ sở, đồng thời là nơi để giáo viên nâng cao chuyên môn”.

Thành lập trang điện tử “Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh” là bước đi đúng hướng, là việc làm hiệu quả của Sở GDĐT Hà Tĩnh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi thực hiện Chương trình GDPT 2018 thì Diễn đàn lại càng được phát huy mạnh mẽ, thật sự là nơi để cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học trao đổi và chia sẻ thông tin.

PHAN DUY NGHĨA (SỞ GDĐT HÀ TĨNH)
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: 9 môn học được giảm tải nội dung cho học sinh tiểu học

Hà Vi |

9 môn học được giảm tải nội dung cho học sinh tiểu học, Hàng hoá nhu yếu phẩm phục vụ cách ly đủ dùng; Bệnh nhi 11 tuổi mắc COVID-19 đã khỏi bệnh.... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

9 môn học được giảm tải cho học sinh tiểu học nghỉ phòng dịch COVID-19

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019-2020, cho từng môn học từ lớp 1 đến lớp 5. Theo đó, 9 môn học sẽ được tinh giản những nội dung nâng cao, giữ lại nội dung cơ bản để đảm bảo nền tảng kiến thức cho học sinh.

TPHCM triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

Ở khối lớp 1, 2, 3, học sinh học môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ; ở khối 4, 5 là môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Khoa học và Địa lí.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nóng nhất 24h: 9 môn học được giảm tải nội dung cho học sinh tiểu học

Hà Vi |

9 môn học được giảm tải nội dung cho học sinh tiểu học, Hàng hoá nhu yếu phẩm phục vụ cách ly đủ dùng; Bệnh nhi 11 tuổi mắc COVID-19 đã khỏi bệnh.... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

9 môn học được giảm tải cho học sinh tiểu học nghỉ phòng dịch COVID-19

Văn Thắng - Nhật Huy |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019-2020, cho từng môn học từ lớp 1 đến lớp 5. Theo đó, 9 môn học sẽ được tinh giản những nội dung nâng cao, giữ lại nội dung cơ bản để đảm bảo nền tảng kiến thức cho học sinh.

TPHCM triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

Ở khối lớp 1, 2, 3, học sinh học môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ; ở khối 4, 5 là môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Khoa học và Địa lí.