Khi tôi bỗng dưng trở thành... F0,75

Khánh Hoà |

Cùng phòng nhưng không tiếp xúc với F0, tôi được cơ quan "nâng đời" là F1 nhưng về phường khai báo tôi mới biết mình có lẽ là dạng F0,75 vì chưa đủ điều kiện thành F1 theo quy định mới và cũng có lẽ bởi phường tôi hay không ít phường khác đã và đang quá tải vì dịch COVID-19.

Khoảng gần 1 năm trước, khi chung cư tôi có 1 trường hợp F1, cả chung cư náo loạn, nhà F1 bị chăng dây, tầng F1 bị kỳ thị còn nay khi cơ quan xếp tôi là F1, yêu cầu làm việc tại nhà, tự cách ly, khai báo với y tế phường, tôi bèn gọi cho Ban quản lý chung cư và được khuyên "chả cần gọi y tế phường đâu chị, F1 giờ đầy, chị cứ ngồi nhà tự cách ly là được".

Nhưng vì cơ quan yêu cầu tôi phải ra phường xin quyết định cách ly, tôi đành xin số y tế phường. Lần 1 gọi điện vừa nói được câu cơ quan mình có F0, anh y tế phường báo bận hẹn gọi lại sau. Lần 2 rút kinh nghiệm, tôi nhắn tin trên Zalo trình bày rằng cơ quan yêu cầu phải có giấy xác nhận, anh y tế phường mới "linh động" cho ra phường khai báo.

Đồng nghiệp tôi được treo biển trước nhà ngay sau khi thông báo có liên quan tới ca COVID-19.
Đồng nghiệp tôi được treo biển trước nhà ngay sau khi thông báo có liên quan tới ca COVID-19.

Là người cẩn thận, tôi thông báo với BQL rằng tôi phải ra phường và hỏi có cần đi thang riêng không, lúc đó tôi mới được ưu tiên một mình một thang máy để ra phường. Tới phường ngồi chờ hơn 30' vì y tế phường liên tục có điện thoại, tôi mới được trình bày và nhận thông báo "chị không phải là F1, chỉ cần khai báo là trường hợp liên quan tới bệnh nhân COVID-19" là xong. Vì không được công nhận là F1 nên về lý thuyết tôi không bị cách ly nhưng vì có liên quan tới ca bệnh COVID-19 và cũng vì nghiêm lệnh của cơ quan nên tôi có lẽ đã trở thành trường hợp F0,75 nghĩa là suýt là F1.

Cũng trong tình cảnh như tôi nhưng một số đồng nghiệp lại nhận được sự chăm sóc khác biệt. Có người ngay khi vừa thông báo đã được treo biển khu vực cách ly trước cửa nhà, có người "hoành tráng" nhận được quyết định cách ly dưới dạng F1. 

Và bởi cơ quan tôi có không dưới 4 F0 nên một nhóm F0-F1 được lập ra để chia sẻ bao câu chuyện bi hài khi Hà Nội đang chống dịch mỗi nơi một kiểu.

Nếu anh F0 đầu tiên có vẻ khá êm ả "tự kỷ" tại nhà và đã ổn thì bạn F0 thứ 2 vật vã thông báo với y tế phường, hết điện thoại tới nhắn tin rồi chờ đợi. Sau 2-3 ngày phường mới vào vì thông báo từ ngày thứ 7 không có lịch test nên phải chờ tới thứ 2 và tới tận thứ 4 bạn này mới "vinh dự được phường chăng dây".

Một bạn F0 khác sau một hồi gọi hotline không được thì "gọi cho 1 chị trong tổ tiếp dân khai báo y tế, chị ấy còn quát em bảo gọi hotline đi nhé, kiên trì mà điện, canh mà điện, cuống lên làm gì" còn "điện công an phường hỏi xin số cá nhân, anh ấy còn bảo chịu thôi em ạ, công an phường cũng đang bị phong tỏa, anh không báo hộ được em cố liên lạc".

Có thể nói, giờ Hà Nội về cơ bản đã quá tải với F0 nên F1 không còn được chăm sóc kỹ như trước. Còn phi đội F0-F1 cơ quan tôi vẫn làm việc bình thường, nghiêm chỉnh tự cách ly và câu chuyện ai rồi cũng có thể tới lượt có lẽ sẽ là bình thường cho đến khi dịch COVID-19 được nhìn nhận dưới một cách nhìn khác.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ghi nhận 2.506 ca COVID-19 mới, gần 600 ca ở cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 4.1.2022 đến 18h ngày 5.1.2022, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 2.506 ca bệnh COVID-19 mới.

Hà Nội đang triển khai phương án đáp ứng 100.000 ca nhiễm trên địa bàn

Vương Trần |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đang triển khai phương án đáp ứng 100.000 ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Trong đó huy động các bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành và Bệnh viện tư nhân tham gia điều trị người bệnh COVID-19.

Hà Nội hướng dẫn quy trình phối hợp quản lý, theo dõi F0 tại nhà

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản số 24010/SYT-NVY về việc hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý, theo dõi F0 tại nhà.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Hà Nội ghi nhận 2.506 ca COVID-19 mới, gần 600 ca ở cộng đồng

Thùy Linh |

Hà Nội - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 4.1.2022 đến 18h ngày 5.1.2022, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 2.506 ca bệnh COVID-19 mới.

Hà Nội đang triển khai phương án đáp ứng 100.000 ca nhiễm trên địa bàn

Vương Trần |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đang triển khai phương án đáp ứng 100.000 ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Trong đó huy động các bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành và Bệnh viện tư nhân tham gia điều trị người bệnh COVID-19.

Hà Nội hướng dẫn quy trình phối hợp quản lý, theo dõi F0 tại nhà

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản số 24010/SYT-NVY về việc hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý, theo dõi F0 tại nhà.