Theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an lấy ý kiến với mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đảm bảo sự điều chỉnh sát thực tế về pháp lý; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, phù hợp với xu thế phát triển pháp luật của nước ta và thông lệ quốc tế.
Theo đó, dự thảo Luật đã bổ sung một số quy định mới phù hợp với xu hướng, tiến trình chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân như không phải mang theo giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, chứng nhận kiểm định, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự trong trường hợp thông tin của các loại giấy tờ này đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước theo quy định.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Nguyễn Đức Toàn – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, đây là xu thế tất yếu và cũng là một trong những định hướng của việc chuyển đổi số của Chính phủ. Tuy nhiên, cũng đòi hỏi tính bảo mật dữ liệu thông tin cá nhân phải đặt lên hàng đầu. Cùng đó, cũng cần lưu ý khi người dân sống ở khu vực kinh tế khá giả sử dụng điện thoại smartphone việc sử dụng và kích hoạt cũng rất dễ dàng, giúp cho người dân giảm thiểu được việc cầm theo nhiều giấy tờ, tránh được việc rơi mất.
“Chúng ta cũng quan tâm đến nhóm yếu thế là những người cao tuổi không sử dụng được smartphone, hay người sống ở khu vực vùng sâu vùng xa có thu nhập thấp chưa có điều kiện sử dụng smartphone, đây là điều khó khăn với người dân”, luật sư Nguyễn Đức Toàn lưu ý.