Khi cán bộ ngồi phòng máy lạnh, "đánh bắt xa bờ"

Thanh Hải |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 2 cán bộ công chức thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam về hành vi “Nhận hối lộ”. Hai người này đã tạo điều kiện cho ngư dân lập hồ sơ giả, chiếm dụng tiền hỗ trợ của nhà nước liên quan đến chủ trương hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ.

Vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ là ngư trường truyền thống mà còn là không gian sinh tồn của ngư dân Việt Nam, đặc biệt là đối với ngư dân miền Trung. Tuy nhiên, từ lâu đời, vùng biển này luôn được xem là hiểm yếu. Ngoài những bất trắc về thiên tai, bão gió thường xuyên, ngư dân còn luôn bị thiệt hại bởi địch họa, tai nạn do nhân tai...

Việc vươn khơi, bám ngư trường thường xuyên của ngư dân trên biển Đông không chỉ đảm bảo nguồn thủy hải sản lớn phục vụ nhu cầu trong nước, xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động cả ngoài khơi lẫn trên bờ..., mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Đó là lý do mà nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân bám biển, vươn khơi làm ăn, phát triển kinh tế biển. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ khai thác biển xa từ  tháng 7.2010. Mỗi tàu cá có lộ trình đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa được quét qua hệ thống định vị vệ tinh sẽ được hỗ trợ tiền mặt lên đến 100 triệu đồng/ mỗi chuyến biển (theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg).

Nhưng, chính sách an dân đầy nhân văn này đã bị không ít người lạm dụng để tư lợi, đục khoét ngân sách. Ngoài những kẻ vi phạm trực tiếp là ngư dân thì có sự tiếp tay, thậm chí chủ mưa, "vẽ đường" của cán bộ công chức nhà nước cho ngư dân vi phạm.

Từ tháng 11.2019, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 ngư dân ở huyện Duy Xuyên để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là những "ngư dân dỏm", lợi dụng chính sách hỗ trợ khai thác biển xa của Chính phủ, đã khai khống danh sách các thuyền trưởng, thuyền viên cho các đơn vị chức năng xác nhận; đồng thời, mở niêm phong máy định vị tầm xa, gửi "quá giang" cho các tàu đi đánh bắt xa bờ để gian lận việc ghi hải trình đến khu vực vùng khơi có tọa độ được Nhà nước quy định hỗ trợ tiền nhiên liệu. Sau đó, làm thủ tục giả để được thanh toán.

Mỗi chuyến, chủ tàu được thanh toán từ 75 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Và họ đã gian lận để được thanh toán khống hơn 3 tỉ đồng.

Mọi sự gian lận này chắc chắn sẽ không thể trót lọt nếu cán bộ công chức nhà nước làm việc công tâm, đúng chức phận và không nhận hối lộ để làm ngơ cho ngư dân. Quả vậy, khi mở rộng điều tra, Công an Quảng Nam đã phát hiện 2 ông gồm, Trần Quốc Việt (57 tuổi) - Trưởng Phòng Tàu cá và dịch vụ tàu cá; ông Nguyễn Huỳnh Nam (40 tuổi) - Phó trưởng Phòng Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cùng thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam, đã nhận hối lộ (70 triệu đồng) để giúp ngư dân hoàn tất các thủ tục gian lận, lập hồ sơ giả, nhằm được thanh toán hỗ trợ nhiên liệu lên đến 3 tỉ đồng nói trên.

Họ là những cán bộ thoái hóa, tham lam, ngồi phòng máy lạnh nhưng cũng có thu nhập từ các phi vụ "đánh bắt xa bờ", đục khoét ngân sách. Nhưng đáng trách hơn là sự kém ý thức của kẻ có học, là công chức đối với một chính sách nhân văn của nhà nước dành cho ngư dân - những người đã đem cả sinh mạng mình cho cuộc mưu sinh. Họ kém ý thức, vì lòng tham mà mù mắt trước tiền, quên đi trách nhiệm công dân đối với chủ quyền  biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, với một số vùng biển đảo đang còn trầm luân.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Cựu sếp giáo dục Sơn La nhận hối lộ đối diện mức án tử hình

Việt Dũng |

Nhóm cán bộ giáo dục tại tỉnh Sơn La bị cáo buộc vì vụ lợi mà tác động nâng điểm cho 44 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, rồi nhận tiền tỉ.

Xét xử cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa về hành vi nhận hối lộ

Quách Du |

Sáng nay (8.5), Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Chí Phương (cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi nhận hối lộ.

Khởi tố bị can hai cán bộ Chi cục Thủy sản Quảng Nam tội nhận hối lộ

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can đối với 2 cán bộ thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Nam về hành vi nhận hối lộ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cựu sếp giáo dục Sơn La nhận hối lộ đối diện mức án tử hình

Việt Dũng |

Nhóm cán bộ giáo dục tại tỉnh Sơn La bị cáo buộc vì vụ lợi mà tác động nâng điểm cho 44 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, rồi nhận tiền tỉ.

Xét xử cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa về hành vi nhận hối lộ

Quách Du |

Sáng nay (8.5), Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Chí Phương (cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi nhận hối lộ.

Khởi tố bị can hai cán bộ Chi cục Thủy sản Quảng Nam tội nhận hối lộ

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can đối với 2 cán bộ thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Nam về hành vi nhận hối lộ.