Khen thưởng học sinh lấy rác khỏi miệng cống: Sức lan tỏa của hành động đẹp

Nguyên Dũng |

Sáng 22.6, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã trao giấy khen đột xuất cùng 4 triệu đồng cho em Phạm Trọng Đạt - cậu bé lớp 6 “đốn tim” cộng đồng mạng trong nhiều ngày qua vì hành động móc rác khơi thông miệng cống bị tắc nghẽn lúc trời mưa.

Bên cạnh khen thưởng đột xuất, UBND huyện Long Thành, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện này cùng một số đơn vị đã đến Trường THCS Long An (nơi em Đạt học) để biểu dương, khen thưởng. Lãnh đạo UBND huyện Long Thành đánh giá hành động của em Đạt có ý nghĩa bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức người dân trong xử lý rác. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng việc làm của Đạt đáng trân trọng, cần nhân rộng cho học sinh toàn huyện.

Huyện Long Thành biểu dương hành động đẹp của học sinh Đạt. Ảnh: C.N
Huyện Long Thành biểu dương hành động đẹp của học sinh Đạt. Ảnh: C.N

Nhiều ngày qua, hành động nhặt rác của em Đạt đã gây hiệu ứng, xúc động mạnh cộng đồng mạng như một sự lan tỏa “tiếng lành” của hành động đẹp, câu chuyện tử tế.

Thời gian qua, có không ít những hành động đẹp tương tự. Có thể kể đến: cụ ông 88 tuổi Nguyễn Văn Cẩn nhà ở khu phố 3 (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) dù lưng đã còng, mắt đã yếu nhưng vẫn đều đặn dậy sớm, quét dọn vệ sinh nhà cửa và một đoạn đường khu phố nơi mình ở; bà chủ nhà trọ ở tỉnh Bình Dương miễn tiền trọ 80 phòng cho công nhân vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến khách thuê phòng xúc động, bật khóc; chị Hậu bán vé số trả lại ví chứa tiền, vàng cho người đánh rơi; sinh viên chạy xe công nghệ trả lại 320 triệu khách bỏ quên…

Việc UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) trao giấy khen đột xuất cho Đạt không chỉ dừng lại ở sự ghi nhận, biểu dương cho cá nhân em Đạt mà lớn lao hơn nữa là đang góp phần làm lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Đây cũng có thể xem là “phương pháp” nuôi dưỡng và làm phát huy lòng tốt, việc tốt trong cộng đồng.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh nhặt rác trên miệng cống: Nhiều người lớn phải xấu hổ

Minh Hương |

Trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip khoảng 2 phút ghi lại hình ảnh một học sinh dọn rác trước miệng cống thoát nước giữa trời mưa. Hành động đẹp của cậu học trò lớp 6 tại Đồng Nai được cư dân mạng khen ngợi.

Gặp người "hô biến" rác thải thành đồ trang trí bảo vệ môi trường

Hà Phương - Thanh Chân - Phương Anh |

Có trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường anh Phạm Minh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) đã từ bỏ những công việc với mức thu nhập cao để tự mình đứng lên thu gom rác thải và "hô biến" chúng thành những chiếc đĩa, chiếc đèn, những vật dụng hữu ích.

Hàng trăm người đạp xe hưởng ứng bảo vệ môi trường

PHÚC ĐẠT |

Ngày 31.5, tại TP.Huế, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các sở ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Chương trình “Huế - Đạp xe vì môi trường” năm 2020.

Hạn chế sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường

Đặng Đức |

Túi ni lông là vật dụng gần như không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, tuy nhiên, thói quen sử dụng túi ni lông đã vô tình gây hại đến sức khỏe con người và môi trường sống, bởi vậy chúng ta cần hạn chế sử dụng nó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nam sinh nhặt rác trên miệng cống: Nhiều người lớn phải xấu hổ

Minh Hương |

Trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip khoảng 2 phút ghi lại hình ảnh một học sinh dọn rác trước miệng cống thoát nước giữa trời mưa. Hành động đẹp của cậu học trò lớp 6 tại Đồng Nai được cư dân mạng khen ngợi.

Gặp người "hô biến" rác thải thành đồ trang trí bảo vệ môi trường

Hà Phương - Thanh Chân - Phương Anh |

Có trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường anh Phạm Minh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) đã từ bỏ những công việc với mức thu nhập cao để tự mình đứng lên thu gom rác thải và "hô biến" chúng thành những chiếc đĩa, chiếc đèn, những vật dụng hữu ích.

Hàng trăm người đạp xe hưởng ứng bảo vệ môi trường

PHÚC ĐẠT |

Ngày 31.5, tại TP.Huế, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các sở ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Chương trình “Huế - Đạp xe vì môi trường” năm 2020.

Hạn chế sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường

Đặng Đức |

Túi ni lông là vật dụng gần như không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, tuy nhiên, thói quen sử dụng túi ni lông đã vô tình gây hại đến sức khỏe con người và môi trường sống, bởi vậy chúng ta cần hạn chế sử dụng nó.