Khẩu trang y tế chống dịch virus Corona bị vứt vương vãi khắp hè phố

Tùng Giang |

Những ngày qua, một số tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện tình trạng khẩu trang y tế dùng để chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona bị vứt bỏ vương vãi dưới lòng đường, vỉa hè, thậm chí là nắp cống ngầm.

Ngày 4.2, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến phố tại Hà Nội cùng chung tình trạng hàng loạt khẩu trang y tế bị vứt bỏ vương vãi khắp lòng đường, hè phố. Ảnh: Tùng Giang.
Ngày 4.2, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến phố tại Hà Nội cùng chung tình trạng hàng loạt khẩu trang y tế bị vứt bỏ vương vãi khắp lòng đường, hè phố. Ảnh: Tùng Giang.
Cụ thể, tại các tuyến đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi (Thanh Xuân); phố Cầu Dậu (Linh Đàm, Hoàng Mai); phố Thái Hà (Đống Đa); phố Thành Công (Ba Đình) không khó để bắt gặp hình ảnh khẩu trang y tế bị vứt bỏ vương vãi khắp nơi. Ảnh: Tùng Giang.
Cụ thể, tại các tuyến đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi (Thanh Xuân); phố Cầu Dậu (Linh Đàm, Hoàng Mai); phố Thái Hà (Đống Đa); phố Thành Công (Ba Đình) không khó để bắt gặp hình ảnh khẩu trang y tế nằm la liệt dọc ven đường. Ảnh: Tùng Giang.
Dù có những điểm thu gom, xử lý rác thải nhưng khẩu trang y tế vẫn bị vứt bừa bãi quanh các điểm tập kết rác. Ảnh: Tùng Giang.
Dù có những điểm thu gom, xử lý rác thải nhưng khẩu trang y tế vẫn bị vứt bừa bãi quanh các điểm tập kết rác. Ảnh: Tùng Giang.
Khẩu trang y tế bị thải loại trên vỉa hè, góc tường. Ảnh: Tùng Giang.
Khẩu trang y tế bị thải loại trên vỉa hè, góc tường. Ảnh: Tùng Giang.
 
Các điểm tập kết rác thải tự phát cũng tràn ngập khẩu trang do người dân bỏ lại. Ảnh: Tùng Giang.
Các điểm tập kết rác thải tự phát cũng tràn ngập khẩu trang do người dân bỏ lại. Ảnh: Tùng Giang.
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thủy – Công nhân vệ sinh môi trường thuộc tổ 16, Xí Nghiệp Môi trường Đô thị 4 (Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Urenco) cho biết, tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày gần đây. Khẩu trang y tế bị nhiều người dân ý thức kém “tiện tay” vứt xuống bất cứ khi nào có cơ hội khiến công nhân môi trường gặp khó khăn trong việc tập kết, xử lý rác thải“.
Thời tiết ẩm ướt do mưa xuống khiến đường phố càng thêm nhếch nhác. Ảnh: Tùng Giang.
Thời tiết ẩm ướt do mưa xuống khiến đường phố càng thêm nhếch nhác. Ảnh: Tùng Giang.
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thủy – Công nhân vệ sinh môi trường thuộc tổ 16, Xí Nghiệp Môi trường Đô thị 4 (Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Urenco) cho biết: "Tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày gần đây. Khẩu trang y tế bị một số người dân ý thức kém “tiện tay” vứt xuống bất cứ khi nào có cơ hội khiến công nhân môi trường gặp khó khăn trong việc tập kết, xử lý rác thải“. Ảnh: Tùng Giang.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Công nhân môi trường ngừa virus Corona ra sao?

Giang Anh |

Trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang bùng phát, anh chị em công nhân ngành môi trường cũng không khỏi lo lắng.

Ngừa virus Corona: Đừng quên khẩu trang vải

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chiếc khẩu trang “cháy” hàng cho thấy sự hoang mang của người dân trước mối đe dọa của virus Corona. Sự bình tĩnh là điều tiên quyết trong hàng loạt các giải pháp phòng chống dịch bệnh này…

Lo ngại virus Corona, đồng loạt học sinh đến trường đều đeo khẩu trang

Kiều Giang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV), nhiều phụ huynh đã tự trang bị cho con khẩu trang phòng dịch, và kỹ năng cơ bản để phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh trước khi đến trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công nhân môi trường ngừa virus Corona ra sao?

Giang Anh |

Trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang bùng phát, anh chị em công nhân ngành môi trường cũng không khỏi lo lắng.

Ngừa virus Corona: Đừng quên khẩu trang vải

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Chiếc khẩu trang “cháy” hàng cho thấy sự hoang mang của người dân trước mối đe dọa của virus Corona. Sự bình tĩnh là điều tiên quyết trong hàng loạt các giải pháp phòng chống dịch bệnh này…

Lo ngại virus Corona, đồng loạt học sinh đến trường đều đeo khẩu trang

Kiều Giang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV), nhiều phụ huynh đã tự trang bị cho con khẩu trang phòng dịch, và kỹ năng cơ bản để phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh trước khi đến trường.