Để chủ động ngăn chặn các đối tượng trục lợi BHXH theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan, các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát và quản lý chặt chẽ quy trình chi trả Bảo hiểm Xã hội. Qua đó, kịp thời cảnh báo người lao động và xử lý nghiêm các đối tượng thu gom, mua bán sổ BHXH nhằm trục lợi trên địa bàn
Ngày 20.4, ông Lê Hùng Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua rà soát hệ thống đến nay Khánh Hòa chưa ghi nhận trường hợp bán sổ BHXH. Việc quản lý sổ BHXH, nhất là với các trường hợp rút BHXH một lần được chấn chỉnh từ trước khi có dịch COVID-19.
Thống kê, trong tháng 2 và tháng 3.2020, số lao động đăng ký hưởng trợ cấp 1 lần tăng 508 trường hợp và hơn 25 tỉ đồng với so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể trong tháng 3.2020, có 1.412 trường hợp với tổng số tiền gần 51,3 tỉ đồng. BHXH Khánh Hòa khuyến cáo người lao động không nên “bán lúa non” BHXH để hưởng 1 lần vì số tiền hưởng sẽ thấp hơn nhiều so với quyền lợi mất đi. Vì khi rút BHXH một lần, người lao động sẽ mất đi chế độ hưu trí, không có thẻ BHYT, mất các chế độ quà lễ tết của địa phương, chế độ tử tuất…
Trong thời điểm này, nếu không may bị thất nghiệp, người lao động nên đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học nghề; đăng ký nhận chế độ hỗ trợ từ gói an sinh của Chính phủ để vượt qua khủng hoảng dịch bệnh trước mắt, duy trì BHXH về lâu dài.
Hiện BHXH Khánh Hòa đã triển khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6.2020. Đồng thời mở rộng các hình thức tham gia BHXH tự nguyện phù hợp đến với từng người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.