Khẩn trương bố trí nơi ở mới cho người dân bị thu hồi đất làm cao tốc

DIỆU ANH |

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng chiều dài 24,45km. Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành cơ sở hạ tầng khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống.

 
Trong quá trình thực hiện dự án, toàn tỉnh Ninh Bình có 2.919 hộ dân, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, phải bàn giao đất đai, nhà ở, công trình, vật kiến trúc… để giải phóng mặt bằng. Ảnh: NT

Trong quá trình thực hiện dự án, toàn tỉnh Ninh Bình có 2.919 hộ dân, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, phải bàn giao đất đai, nhà ở, công trình, vật kiến trúc… để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Anh Vũ Thế Hào, trú tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô chia sẻ: Nhà của gia đình anh năm ngay mặt đường Quốc lộ 1A, chuyên kinh doanh đá mỹ nghệ. Khi triển khai giải phóng mặt bằng, việc kinh doanh buôn bán của gia đình phải tạm dừng. Trong lúc chờ hoàn thiện các thủ tục để chuyển ra khu tái định cư, cả gia đình phải đi thuê nơi ở mới.

Tỉnh Ninh Bình đã bố trí 5 khu tái định cư và đang gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ảnh: NT
Tỉnh Ninh Bình đã bố trí 5 khu tái định cư và đang gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ảnh: NT

"Khu tái định cư mới được đầu tư cơ sở hạ tầng đầy đủ nhưng lại không thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán vậy nên 2 vợ chồng tôi đã bỏ nghề kinh doanh và được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề để tìm việc làm mới" - anh Hào chia sẻ.

Trong số 2.919 hộ dân bị ảnh hưởng có 481 hộ phải bố trí tái nơi tái định cư mới. Chính vì vậy, cùng với việc tập trung giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các ngành, địa phương nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư để giúp người dân sớm về nơi ở mới, ổn định cuộc sống. 

Các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông, điện, nước. Ảnh: NT
Các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông, điện, nước. Ảnh: NT

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Giúp các hộ dân sau giải phóng mặt bằng an cư, sớm ổn định cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng được xác định rõ ngay từ đầu. Việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bố trí tái định cư là việc làm phải triển khai kịp thời từ việc ban hành quyết định, phê duyệt giá đất để giao đất tái định cư, triển khai xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tổ chức bốc thăm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao đất trên thực địa… Qua đó giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sớm chủ động được phương án tạo lập chỗ ở mới sau giải phóng mặt bằng.

Tỉnh Ninh Bình đã bố trí 5 khu tái định cư tại thành phố Tam Điệp, huyện Hoa Lư, huyện Yên Khánh và huyện Yên Mô, đến này các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành về cơ sở hạ tầng và các hộ dân đã bắt đầu chuyển ra xây dựng nhà ở.

Nhiều hộ dân đã ổn định cuộc sống mới tại khu tái định cư. Ảnh: NT
Nhiều hộ dân đã ổn định cuộc sống mới tại khu tái định cư. Ảnh: NT

"Trong quá trình triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư chúng tôi đặc biệt ưu tiên đến việc hoàn thiện hệ thống đường giao thông, điện, nước để tạo điều kiện cho người dân khi chuyển ra xây dựng nhà cửa. Đồng thời, tỉnh Ninh Bình cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan, quan tâm phương án hỗ trợ những lao động mất việc làm do giải phóng mặt bằng thông qua việc tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu người lao động và thị trường… " - ông Sơn chia sẻ.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Sắp có cao tốc kết nối Hà Giang với Nội Bài - Lào Cai

Phung Minh |

Theo kế hoạch của bộ Giao thông vận tải, dự án cao tốc kết nối Hà Giang với tuyến Nội Bài - Lào Cai sẽ khởi công vào năm 2024.

Đề xuất cơ chế chia sẻ doanh thu cao tốc Bắc - Nam

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có tờ trình dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, theo đó cần 124.619 tỉ đồng để đầu tư 9 dự án thành phần với tổng chiều dài 552km. 

Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn với số vốn hơn 2000 tỉ đồng

An Trịnh |

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn với số vốn dự kiến trên 2000 tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sắp có cao tốc kết nối Hà Giang với Nội Bài - Lào Cai

Phung Minh |

Theo kế hoạch của bộ Giao thông vận tải, dự án cao tốc kết nối Hà Giang với tuyến Nội Bài - Lào Cai sẽ khởi công vào năm 2024.

Đề xuất cơ chế chia sẻ doanh thu cao tốc Bắc - Nam

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có tờ trình dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, theo đó cần 124.619 tỉ đồng để đầu tư 9 dự án thành phần với tổng chiều dài 552km. 

Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn với số vốn hơn 2000 tỉ đồng

An Trịnh |

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn với số vốn dự kiến trên 2000 tỉ đồng.