Khán giả "chất vấn" nóng VTV về bản quyền World Cup 2018

PAN (T/H) |

Chỉ còn đúng 1 tuần nữa là World Cup 2018 khởi tranh. Đến thời điểm hiện tại ngày 7.6, Việt Nam là quốc gia duy nhất chưa có xác nhận mua được bản quyền phát sóng. Vô số ý kiến của người dân đưa ra để "chất vấn" VTV về lý do "mua, không mua bản quyền WC 2018".

Được biết, con số cuối cùng mà Infront Sports&Media (ISM) - đối tác được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2018 ở Việt Nam - chốt là 10,3 triệu USD. Sẽ không có thương lượng hay giảm xuống thấp hơn, với trường hợp của Việt Nam – quốc gia cuối cùng trên thế giới chưa có bản quyền, khi ISM lẫn FIFA không thể “phá giá” hay có đặc cách.

Đến hiện tại thông tin về việc VTV mua hay không mua bản quyền World Cup 2018 vẫn còn là một ẩn số, khiến đa số các tín đồ bóng đá của Việt Nam đều trong trạng thái "thấp thỏm".

Các ý kiến tranh luận quanh câu chuyện bản quyền World Cup 2018 hiện vẫn đang rất nóng trên các diễn đàn mạng xã hội.

Ủng hộ VTV không mua bằng mọi giá

Lee Nam (namthanhlee@): "Có thì tốt mà không cũng chả sao, đồng tình với VTV là không mua bằng mọi giá".

Trần Văn Hùng (tranvanhung@): "Tôi là fan cuồng của bóng đá, rất ủng hộ VTV khi không chấp nhận mua bản quyền World Cup năm nay bằng mọi giá bởi đối tác đã lợi dụng người hâm mộ bóng đá Việt Nam để hét giá trên trời".

Binh (duongvanbinh123@...): "Theo tôi Việt Nam không cần mua làm gì. Các vị làm thế thì tự đánh mất mình thôi". Phandinh1810@: "Dân ta cứ hay so bì, cứ muốn bằng anh bằng em. Trong khi nhà còn nghèo, ăn chưa đủ ngon, mặc chưa đủ đẹp. Cố gắng bằng mọi giá là lãng phí!".

Trần Bình (fanfobo@): "Lỗ nặng thế thì đừng theo đuổi nữa. Thương nhà đài quá!!!".

Thanh: "Tôi đề nghị nhà đài VTV không mua bản quyền World Cup 2018, nếu giá cao. Tôi ủng hộ việc này".

hoangviethuu@: "Tôi ủng hộ VTV, với 300 tỷ xây được ít nhất 3.000 căn nhà cho người nghèo".

Trần Đông (vandong@): "Mình là người rất hâm mộ bóng đá nhưng bị ép giá thì nhất quyết không mua. Nếu kinh doanh lỗ cũng không mua làm gì. Mình làm như vậy lần sau đàm phán sẽ không bị ép nữa".

Nam (nam...@): "Không có thì ta xem softcast, online, đất nước còn nghèo, dùng tiền đấy để xây cầu đường, trường học ở vùng xôi vùng xa, cải thiện bệnh viện giúp dân khám chữa bệnh tốt hơn".

Mua bản quyền mà giống "30 tết chờ mua hoa"

Phạm Trung (phamtrung@): "Sao các nước khác họ chấp nhận giá đó được còn Việt Nam thì kêu ca cao quá. Giờ phút này chỉ còn Việt Nam là chưa có bản quyền, một kiểu mua bán không khác gì dân ta chờ tới 30 tết để mua hoa, cây cảnh giá rẻ hoặc là đi nhặt hoa miễn phí về trưng tết vậy, nghĩ mà buồn...".

Pham Tuyen (phamtuyencc12@): "Hơn 200 nước thì Việt Nam là nghèo nhất sao, vả lại họ đưa ra giá là giá toàn cầu chứ không phải chỉ áp mỗi Việt Nam đâu. Thử hỏi kinh phí để mua món ăn tinh thần dù có lỗ đi chăng nữa thì cũng chẳng thấm vào đâu so với các vụ tham nhũng mà cái lỗ này thì cả nước người ta ủng hộ đấy".

Iamke@: "Đến giờ này còn chưa xong thì khai thác quảng cáo sao được mà không lỗ. Không lẽ FIFA đè mỗi ông Việt Nam ra để bán giá cao so với 219 quốc gia khác? Buồn!!!

Tuấn (tuanvannguyen@): "Nghĩ mà buồn. Nói về bài toán kinh doanh thì các nhà đài trên toàn thế giới người ta đều phải kinh doanh chứ có riêng gì VTV".

Kêu lỗ, nhà Đài làm giá?

Samsovi@: "Nhớ không lầm các mùa trước VTV cũng kêu có khả năng lỗ, vậy có lỗ hay không? Chỉ nhà đài mới rõ. Vẫn là một hình thức tăng giá quảng cáo thôi".

Bạn thanhtamcatpers@... "Trên 150 tỷ, mà lỗ 90% thì mua làm gì, ai nói mặc ai, tiền đó nên làm chuyện khác tốt hơn. Mà lần nào tôi cũng nghe nói vậy, nhưng cuối cùng thì vẫn mua thôi, đây có phải là chiêu trò PR, muốn thăm dò dư luận".

Vũ Hoàng (hoangvm@): "Nếu ai cũng kêu lỗ thì tôi nghĩ không chỉ có mỗi Việt Nam là lỗ đâu. Tôi chỉ hỏi các bạn VTV một câu thôi, tại sao lại là 218/219 mà không phải là con số nào khác?"

Thông (tanthong@): "Tại sao các nước khác mua giá cao hơn nước ta nhiều lần mà không nghe lỗ? Trong khi nước ta tinh thần cổ vũ bóng đá có lẽ không thua kém nhiều nước khác, nếu không muốn nói là hơn nhiều nước khác. Phải chăng VTV không biết khai thác, kinh doanh bản quyền World Cup?"

Đừng để người Việt Nam xem World Cup "chui"

Tuấn (anhtuan@): "Đừng để người dân phải xem chui (ăn cắp). Rất xấu hổ. 218/219 quốc gia có bản quyền truyền hình thì cần xem xét lại Lỗi ở đâu! Chẳng lẽ VN không giống ai.

Nguyen Van Tien (tienck1@): "Cả nước 90 triệu dân mà không mua được bản quyền World Cup 2018 . Nhà mình vừa mua TV 55 inch mà không được xem thì phí. Các nhà đài tập trung tiền mà mua đi, muộn rồi.

Ngotanminh.qn@: "Kiểu như lớp có 50 đứa thì 49 đứa lên lớp, mỗi 1 đứa ở lại thôi VTV à. Buồn kinh!"

Nguyễn Hoàng (lduong126678@): "Tiền rất quan trọng nhưng thiết nghĩ hình ảnh của một quốc gia, nền thể thao của nước nhà sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi mà một ngày hội thể thao lớn của thế giới lại bị (cấm cửa) ở VN chỉ vì một chữ Tiền?"

Congnguyen (congnc@): "Rất có thể chúng ta sẽ sang Lào xem nhờ TV như ngày xưa, khi mọi nhà không có TV thì sang hàng xóm xem ké cho vui". Hao Nguyen: "Anh em lập Team đi. Sang Lào , Campuchia... xem World Cup. Đài truyền hình Việt Nam đàm phán mua bản quyền từ 10.2016 đến giờ vẫn chưa mua được, vì họ đòi giá cao quá ngoài tầm với tài chính của VTV .

Hồi hộp phút 89...

Giang (giangdl@): "Dự là VTV sẽ có bản quyền sát ngày bóng lăn. Thời gian này còn để cho K+ câu khách chứ...

viethong091@: "Phút 89 diễn ra như thế nào còn phải đợi, nhưng nếu Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới không bản quyền Wolrd Cup thì thật là đau...".

PAN (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.