Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến được hỗ trợ bao nhiêu?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về mức hỗ trợ khi khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế trái tuyến.

Bạn Yến Nhi hỏi: "Tôi đang đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ở quê Phú Yên. Nếu như tôi đi khám bệnh, chuyền nước, tiêm thuốc,..v.v... ở TP.HCM có được không ạ? Nếu được thì tôi được hỗ trợ bao nhiêu phần trăm?".

Vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật bảo hiểm y tế, bạn tham gia bảo hiểm y tế Hộ gia đình thì có mã quyền lợi hưởng số 4 và được thanh toán 80% chi phí KCB bảo hiểm y tế trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế khi đi KCB bảo hiểm y tế đúng quy định.

Trường hợp bạn tham gia bảo hiểm y tế Hộ gia đình tại Phú Yên nhưng tự đi KCB bảo hiểm y tế tại TP. Hồ Chí Minh, để được hưởng đầy đủ quyền lợi như đi KCB bảo hiểm y tế tại nơi đăng ký ban đầu trên thẻ BHYT thì bạn có thể lựa chọn một trong các phương án sau:

- Thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu trên thẻ BHYT: vào đầu mỗi quý, Bạn đến cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ (tại Phú Yên) để được hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu về một trong các cơ sở KCB 4 BHYT tuyến huyện hoặc tuyến xã tại TP. Hồ Chí Minh, phù hợp với nơi cư trú, nơi làm việc của Bạn và khả năng tiếp nhận của cơ sở KCB đó.

- Đi KCB tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn TP. HCM và có xuất trình đầy đủ Thẻ BHYT cùng Giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh;

- Đi KCB tại các bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn TP.HCM và có xuất trình đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cùng Giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh: trường hợp có chỉ định phải điều trị nội trú thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí trong phạm vi hưởng bảo hiểm y tế và mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của bạn, quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán chi phí KCB ngoại trú.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Ngày 8.3: Hình ảnh của những nữ công nhân lao động cực nhọc mưu sinh

Phương Trang |

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, trong quá trình tác nghiệp, phóng viên Báo Lao Động đã gặp nhiều hình ảnh mưu sinh của những nữ lao động. Mỗi người trong số họ đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung là cuộc sống xa nhà, vất vả, chịu khó mưu sinh để lo cho gia đình.

Ngày 8.3 xa xỉ của những nữ lao động nghèo

Hoài Trang |

Quốc tế Phụ nữ 8.3 - ngày cả thế giới hướng về phái đẹp, nhưng khuất sau hình ảnh đẹp được tôn vinh vẫn còn những mảnh đời, phụ nữ lam lũ mưu sinh từng ngày. Với họ, ngày 8.3 thật xa xỉ, ngày này họ chỉ cần có sức khỏe để được lao động.

Sau khi nghỉ việc, tham gia đóng bảo hiểm y tế thế nào?

Trần Kiều |

Người lao động sau khi nghỉ việc hoàn toàn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình để đảm bảo được hưởng các quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ngày 8.3: Hình ảnh của những nữ công nhân lao động cực nhọc mưu sinh

Phương Trang |

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, trong quá trình tác nghiệp, phóng viên Báo Lao Động đã gặp nhiều hình ảnh mưu sinh của những nữ lao động. Mỗi người trong số họ đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung là cuộc sống xa nhà, vất vả, chịu khó mưu sinh để lo cho gia đình.

Ngày 8.3 xa xỉ của những nữ lao động nghèo

Hoài Trang |

Quốc tế Phụ nữ 8.3 - ngày cả thế giới hướng về phái đẹp, nhưng khuất sau hình ảnh đẹp được tôn vinh vẫn còn những mảnh đời, phụ nữ lam lũ mưu sinh từng ngày. Với họ, ngày 8.3 thật xa xỉ, ngày này họ chỉ cần có sức khỏe để được lao động.

Sau khi nghỉ việc, tham gia đóng bảo hiểm y tế thế nào?

Trần Kiều |

Người lao động sau khi nghỉ việc hoàn toàn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình để đảm bảo được hưởng các quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.