Anh Lê Văn Hiền – một trong những hộ có nhà bị ảnh hưởng nặng nhất – cho biết, những vết nứt trên tường nhà anh thay đổi từng ngày. Đêm qua, rạng sáng nay, khi đang ngủ, thỉnh thoảng từng mảng vữa nhỏ rơi lộp bộp xuống nền nhà.
Đại diện chính quyền và Cty CP than Núi Béo vào khảo sát vài lần và hỗ trợ tiền để sửa sang nhưng anh và nhiều hộ khác không nhận bởi tình hình sụt lún còn diễn biến phức tạp.
Ngôi nhà này vợ chồng anh mới xây xong bằng tiền tích cóp sau nhiều năm làm công nhân mỏ và đi vay mượn. “Chạy vạy khắp nơi mới xây được ngôi nhà, nhưng giờ sụt lún, nứt khắp nơi. Nhưng điều mà chúng tôi lo nhất là nguy cơ đổ tường, sập nhà” – anh Hiền lo lắng.
Trong khi đó, ông Phạm Quang Thìn cho biết nhiều người đã không dám ngủ ở trong phòng ngủ; một số chỉ về nhà ban ngày, còn ban đêm sang nhà bố mẹ ở tạm, dù nhà người thân cũng trong bị sụt, lún nhưng nhẹ hơn.
Như chúng tôi đã phản ánh, trong vòng khoảng 1 năm nay, tại Khu 4, phường Hà Tu nơi tiếp giáp với khu vực khai thác hầm lò của Cty CP than Núi Béo xảy ra tình trạng sụt, lún, gây ảnh hưởng tới nhà cửa và các công trình xây dựng của khoảng 100 hộ dân. Theo người dân, tình trạng này xuất hiện sau khi có hệ thống khai thác than hầm lò của Cty CP than Núi Béo. Trước đây, Cty này chỉ khai thác lộ thiên.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với UBND phường Hà Tu và Cty CP than Núi Béo để theo dõi, giám sát thường xuyên tình hình. Hiện, Phòng Quản lý đô thị TP.Hạ Long đang tiến hành khảo sát, kiểm tra lại kỹ để tham mưu hướng xử lý.
Theo đại diện Cty CP than Núi Béo, Cty vẫn tích cực phối hợp với chính quyền các cấp và người dân để xử lý sự cố. Về lâu dài, sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân, mức độ sụt lún để báo cáo lên Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh xin ý kiến.