Khai thác cát sỏi dọc sông Gâm, dân có nhà không dám ở

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Thời gian qua, người dân sinh sống dọc bờ sông Gâm thuộc địa bàn xã Xuân Vân (Yên Sơn) luôn bất an trước tình trạng khai thác cát, sỏi. Nhà cửa sụt lún, nứt toác khiến người dân vô cùng bức xúc.

Kể từ khi Công ty TNHH Đầu tư và TMDV Ngọc Anh khai thác cát sỏi trên lòng sông Gâm là ngần ấy thời gian, người dân tại xã Xuân Vân sống trong bất an, thấp thỏm. Nhà cửa rạn nứt, sụt lún nghiêm trọng khiến người dân có nhà không dám ở.

Bà Đỗ Thị Kim Khoa (Xóm Sơn Hạ 4, xã Xuân Vân) khẳng định, cuộc sống của người dân dọc bờ sông bị đảo lộn từ khi xuất hiện các tàu khai thác cát.

Khai thác cát, sỏi tại khu vực xã Xuân Vân khiến người dân bất an. Ảnh: Lam Thanh
Khai thác cát, sỏi tại khu vực xã Xuân Vân khiến người dân bất an. Ảnh: Lam Thanh

"Trước đây, cuộc sống của người dân bình yên lắm. Từ khi có tàu khai thác cát sỏi hoạt động thì đất đai sạt lở, nhà cửa nứt hết. Có nhà còn lún hết phải xây nhà mới lùi vào trong. Người dân dọc bờ sông này đều cùng chung nỗi lo. Cứ tình trạng này tiếp diễn thì chẳng mấy mà nhà cửa đổ xuống sống", bà Khoa cho biết.

Cũng theo bà Khoa, tàu cát hoạt động rầm rầm cả ngày lẫn đêm. Khi người dân bên này bờ sông xua đuổi thì tàu lại di chuyển khai thác sang bên kia bờ. Dù đã nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền xong vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

"Mọi người ở đây đều rất bức xúc. Việc khai thác là của họ nhưng phải đảm bảo an toàn cho người dân. Nhà cửa cứ liên tục nứt, sụt lún như thế này thì không thể chấp nhận được. Nhiều lần người dân ra phản ánh với tàu cát thì bị chửi bới, lăng mạ. Chỉ mong cơ quan chức năng xử lý dứt điểm", bà Khoa bức xúc.

Bà
Bà Đỗ Thị Kim Khoa khẳng định việc khai thác cát sỏi làm nhà cửa sụt lún, nứt toác.

Cùng nỗi bức xúc, chị Nguyễn Thị Phương Thảo (xóm Sơn Hạ 4) cho biết, gia đình chị cũng như nhiều hộ dân dọc sông Gâm đang nơm nớp trong chính căn nhà của mình.

"Cửa hàng tạp hóa của gia đình nằm sát với bờ sông. Từ khi có tàu khai thác cát thì tường bắt đầu rạn nứt. Thời gian gần đây thì nền nhà bắt đầu nứt toác, rãnh to bằng bàn tay. Đêm ngủ cũng thấp thỏm chẳng biết nhà cửa bị sập lúc nào", chị Thảo cho hay.

Theo chị Thảo, tàu hút cát hoạt động rầm rầm cả ngày lẫn đêm. Sau khi hút đầy thì xe chở xuống bãi tập kết tại Tân Long. Trên sông thì cũng cắm phao ranh giới nhưng không đem lại hiệu quả. Cứ tình trạng khai thác như vậy thì chẳng mấy mà người dân mất nhà.

Kể từ khi Công ty TNHH Đầu tư và TMDV Ngọc Anh khai thác tại đây, người dân đã mấy lần làm đơn gửi chính quyền. Tuy nhiên, các tàu hút cát, sỏi vẫn hoạt động thường xuyên. Nhà cửa, đất đai của người dân thì cứ sụt lún.

Chị Thảo khẳng định việc nhà bị nứt là do hoạt động khai thác cát, sỏi. Ảnh: Lam Thanh
Chị Thảo khẳng định việc nhà bị nứt là do hoạt động khai thác cát, sỏi.

"Nhiều lần bức xúc đỉnh điểm, người dân đã cùng nhau ra xua đuổi tàu cát, không đồng ý việc tàu hoạt động tại Xuân Vân.

Tình trạng rạn nứt, sụt lún đã thực sự nghiêm trọng lắm rồi. Mong cơ quan chức năng vào kiểm tra, không cho các tàu hút cát sỏi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân", chị Thảo cho biết.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Triệu Ngọc Lý - Phó chủ tịch UBND xã Xuân Vân cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được những bức xúc, kiến nghị của người dân.

"Tình trạng sụt lún, nứt tường người dân đã phản ánh lên xã. Địa phương cũng đã yêu cầu doanh nghiệp đối thoại với các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Xã vẫn thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát. Đồng thời, báo cáo lên cấp có thẩm quyền về ý kiến của người dân", ông Lý cho hay.

Công ty TNHH Đầu tư và TMDV Ngọc Anh được UBND tỉnh Tuyên Quang cấp giấy phép khai thác cát sỏi bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát sỏi lòng sông Gâm thuộc địa phận các xã Xuân Vân, Phúc Ninh (Yên Sơn) vào cuối năm 2019.

Đầu năm 2023, phía công ty bắt đầu khai thác trở lại tại các mỏ cát. Trước tình trạng sụt lún, tường nhà bị nứt, người dân tại xã Xuân Vân đã nhiều lần yêu cầu tạm dừng khai thác, đồng thời làm đơn đề nghị gửi chính quyền địa phương.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Anh Thư tiếp tay khai thác cát lậu, "cát tặc" là đây chứ ở đâu?

Lê Thanh Phong |

Ngày 24.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Quảng Ngãi cho khai thác cát vào mùa mưa lũ nếu đảm bảo an toàn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Những năm trước, Quảng Ngãi quy định thời hạn cuối đóng cửa tất cả các mỏ cát trên sông Trà Khúc vào ngày 30.9 hằng năm, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đánh giá lại trữ lượng khai thác để cấp mới cho năm sau, tuy nhiên hiện quy định này đã bị xóa bỏ.

Dân phản ánh doanh nghiệp khai thác cát trái phép, địa phương nói không

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cử tri phản ánh về tình trạng 2 doanh nghiệp chưa có giấy phép khai thác cát sỏi trên sông Thạch Hãn nhưng vẫn khai thác. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, và khẳng định không có vấn đề này.

IELTS chỉ nên là tiêu chí phụ trong xét tuyển đại học?

Tường Vân |

Theo ý kiến của nhiều học sinh, giáo viên, cần bàn lại việc sử dụng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm thi tốt nghiệp THPT, hay xét tuyển vào đại học như hiện nay.

Lãi đậm 212% khi nắm giữ cổ phiếu VinFast từ lúc chào sàn

Anh Kiệt |

Cổ phiếu VinFast đã xác lập mạch tăng giá 5 phiên liên tiếp lên mức 68 USD/cổ phiếu.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội vô địch V.League 2023

NHÓM PV |

Trực tiếp Công an Hà Nội và Thanh Hoá tại vòng 7 giai đoạn 2 Night Wolf V.League 2023.

Tất tần tật về tour tham quan trụ sở HĐND - UBND TPHCM miễn phí dịp 2.9

Chí Long |

Dịp lễ 2.9 này, người dân có thể đăng ký tour tham quan trụ sở HĐND - UBND TPHCM miễn phí theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Ông Trump quyên góp được 7,1 triệu USD sau bức ảnh lưu hồ sơ nhà tù

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyên góp được 7,1 triệu USD kể từ khi chụp ảnh chân dung lưu hồ sơ tại một nhà tù ở thành phố Atlanta, bang Georgia hôm 24.8.

Ông Trần Anh Thư tiếp tay khai thác cát lậu, "cát tặc" là đây chứ ở đâu?

Lê Thanh Phong |

Ngày 24.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Quảng Ngãi cho khai thác cát vào mùa mưa lũ nếu đảm bảo an toàn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Những năm trước, Quảng Ngãi quy định thời hạn cuối đóng cửa tất cả các mỏ cát trên sông Trà Khúc vào ngày 30.9 hằng năm, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, đánh giá lại trữ lượng khai thác để cấp mới cho năm sau, tuy nhiên hiện quy định này đã bị xóa bỏ.

Dân phản ánh doanh nghiệp khai thác cát trái phép, địa phương nói không

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cử tri phản ánh về tình trạng 2 doanh nghiệp chưa có giấy phép khai thác cát sỏi trên sông Thạch Hãn nhưng vẫn khai thác. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, và khẳng định không có vấn đề này.