Khách xả rác đầy phòng, khách sạn “chặt chém”, cả hai đều đáng lên án!

Thế Lâm |

Vụ cô gái cố tình dùng bánh vụn và các loại rác xả đầy phòng khách sạn ở Vũng Tàu trong clip lan truyền trên mạng những ngày qua khiến dư luận bất bình. Hẳn nhiên đó là một việc làm không văn minh và đáng lên án. Tuy nhiên, cũng từ hành vi xả rác đáng lên án của cô gái mà lực lượng chức năng phát hiện ra việc khách sạn đã nâng  giá phòng vô tội vạ.

Hành vi cố tình xả rác của cô gái được cho là một sinh viên học tại Đồng Nai cho dù là nhằm chơi khăm hay trả đũa về một vấn đề gì đó thì cũng không thể chấp nhận được. Bởi những người trẻ, được học hành tử tế, càng phải có ý thức cao về giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; càng phải biết cảm thông, trân trọng những người dọn rác, làm vệ sinh dù ở trong nhà, trong khách sạn hay ngoài xã hội.

Việc cố tình xả rác của cô gái trong một phong thái cười nói đầy khoái trá càng hạ thấp nhân cách của cô. Nạn nhân của cô, tất nhiên không phải là chủ khách sạn đã tính giá phòng lên cao hơn 120%, mà là người làm phòng quét dọn vệ sinh lao động chân tay vất vả.

Cô gái cố tình xả rác đầy phòng đáng bị lên án. Tuy nhiên, việc khách sạn nâng giá phòng mà nhóm khách trẻ này thuê từ mức niêm yết 1 triệu đồng trong vòng 24 giờ lên tới 2,2 triệu đồng cũng đáng lên án không kém.

Thứ nhất chiếu theo qui định, đây là hành vi bán hàng hóa, dịch vụ không đúng theo giá niêm yết. Không thể lấy tình trạng chung của các khách sạn tại khu vực để biện minh cho việc nâng giá lên cao ngất như thế được.

“Chặt chém” là “chặt chém”. Bán phòng khách sạn với mức giá thực tế cao hơn mức giá niêm yết tới 120%, thì đó chính là mức giá "cắt cổ" du khách. Chính những hành vi nâng giá đến mức "cắt cổ" này đã trở thành “những con sâu làm rầu nồi canh” ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch Việt Nam trong nhiều năm qua. Tình trạng này càng diễn ra trầm trọng vào các dịp lễ Tết khi người dân có dịp nghỉ dài ngày tập trung đông về các địa phương, thành phố du lịch. Vào những thời điểm đó, khi cầu vượt cung, không chỉ khách sạn mà cả những dịch vụ đi theo như hàng quán, di chuyển… cũng bị nâng giá vô tội vạ.

Nạn nhân của tình trạng giá chặt chém, cắt cổ không chỉ có khách du lịch nội địa mà cả Việt kiều về nước, du khách nước ngoài. Tình trạng giá chặt chém không ít lần xảy ra dẫn đến những xúc cảm tiêu cực của du khách ngoại quốc được phản ánh lại trên những tờ báo, tạp chí du lịch nổi tiếng tại nhiều quốc gia.

Tiên trách kỉ, hậu trách nhân…

Lúc này chưa thể làm rõ động cơ của cô gái vì sao cố tình xả rác đầy phòng khách sạn. Song cho dù hành vi xả rác và hành vi tính giá phòng lên mức "cắt cổ" khách không liên quan nhân – quả với nhau đi nữa thì cũng phải thẳng thắn, sòng phẳng rằng cả hai hành vi đều không văn minh, không đẹp đẽ gì và cùng đáng lên án.

Còn trong trường hợp, nếu hành vi xả rác trên được xác định xuất phát từ động cơ trả đũa thì phía khách sạn càng phải nhìn vào đó như một bài học nhân – quả đối với cách làm ăn, kinh doanh của mình.

Để có một môi trường du lịch “sạch”, phát triển lành mạnh, tạo được hình ảnh đẹp thu hút du khách trong và ngoài nước thì cả hai loại hành vi trên đều phải được xử lí và loại bỏ, chứ không thể xem bên này là nạn nhân của bên kia và ngược lại.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xả rác đầy phòng khách sạn: Thiếu suy nghĩ hay thiếu văn minh?

Lê Thanh Phong |

Miệng cười hô hố và khoái trá, tay vứt tất cả các loại rác đầy phòng, trên nệm, dưới đất, dưới gầm giường. Cô gái và các bạn của mình đã làm một việc không thể chấp nhận được.

Phạt xả rác như phạt uống bia rượu lái xe

Lê Thanh Phong |

“Thời gian qua tình trạng tai nạn giao thông có nguyên nhân từ bia rượu giảm hẳn. Các bà, các chị phấn khởi lắm. Bây giờ đổ rác thải không đúng quy định cũng phạt nặng thì sẽ có hiệu quả”, đó là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi  thảo luận tổ về dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) ngày 11.6.

Xả rác trả tiền theo cân: Công bằng, văn minh nhưng cần giám sát chặt

Thế Lâm |

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) qui định hình thức thu phí xử lí rác thải theo khối lượng đang được dư luận quan tâm. Theo đó, các tổ chức cá nhân càng xả nhiều rác sẽ phải trả phí nhiều hơn thay vì “cào bằng”, “ai cũng như ai” như hiện nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xả rác đầy phòng khách sạn: Thiếu suy nghĩ hay thiếu văn minh?

Lê Thanh Phong |

Miệng cười hô hố và khoái trá, tay vứt tất cả các loại rác đầy phòng, trên nệm, dưới đất, dưới gầm giường. Cô gái và các bạn của mình đã làm một việc không thể chấp nhận được.

Phạt xả rác như phạt uống bia rượu lái xe

Lê Thanh Phong |

“Thời gian qua tình trạng tai nạn giao thông có nguyên nhân từ bia rượu giảm hẳn. Các bà, các chị phấn khởi lắm. Bây giờ đổ rác thải không đúng quy định cũng phạt nặng thì sẽ có hiệu quả”, đó là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi  thảo luận tổ về dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) ngày 11.6.

Xả rác trả tiền theo cân: Công bằng, văn minh nhưng cần giám sát chặt

Thế Lâm |

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) qui định hình thức thu phí xử lí rác thải theo khối lượng đang được dư luận quan tâm. Theo đó, các tổ chức cá nhân càng xả nhiều rác sẽ phải trả phí nhiều hơn thay vì “cào bằng”, “ai cũng như ai” như hiện nay.