Khách hàng tiếp tục “tố” Dana Home Land bội tín

Trung Hiếu |

Tiếp sau bài báo “Bao giờ Dana Home Land trả tiền lại cho người mua đất ?” trên Lao Động số ra ngày 5.12, nhiều khách hàng của Dana Home Land tiếp tục “tố” Công ty đã bội tín, không giao đất, cũng như không trả tiền “vay” như cam kết.

Trong văn bản "Giấy xác nhận thỏa thuận” ghi ngày 27.5.2020, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Dana Home Land) xác nhận sẽ trả cho bà Trần Thị H.C. số tiền hơn 2,6 tỉ đồng (80% giao ước), từ việc mua quyền sử dụng lô đất B16-36 tại Khu đô thị Blue House (Điện Nam - Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) do Công ty tổ chức khai thác và kinh doanh.

Theo bà H.C, giữa năm 2019, bà đã ký hợp đồng cho Dana Home Land “vay” số tiền nói trên, để đổi lại, bà sẽ được chuyển nhượng lô đất B16-36 tại Khu đô thị Blue House do Công ty tổ chức khai thác và kinh doanh.

Cũng như nhiều khổ chủ khác, sau nhiều lần hứa hẹn mà Dana Home Land không giao đất, bà H.C đã đi lại nhiều lần để đòi lại số nợ đã cho Công ty này “vay”.

Thỏa thuận trả nợ, trên là Home Land Group, dưới là Dana Home Land. Vậy pháp nhân nào là đúng trong giao dịch mua bán quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Blue House ? (ảnh PV)
Thỏa thuận trả nợ, trên là Home Land Group, dưới là Dana Home Land. Vậy pháp nhân nào là đúng trong giao dịch mua bán quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Blue House ? Ảnh: PV

Tuy nhiên, đến ngày 18.5.2020, bà bất ngờ nhận được thông báo từ Công ty cho biết UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định tạm dừng dự án Blue House để phê duyệt hồ sơ khớp nối… và cho rằng đây là “sự việc ngoài ý muốn, bất khả kháng” để kéo dài thời gian giao đất, cùng sổ đỏ... chưa biết đến bao giờ!

Sau đó 9 ngày (27.5), bà H.C quyết liệt yêu cầu Dana Home Land trả lại số tiền đã “vay” và buộc Công ty phải làm cam kết thỏa thuận trả nợ.

Điều lạ nữa, trong nội dung trả nợ “vay”, trong “Giấy xác nhận thỏa thuận”, Dana Home Land viết rằng “Home Land đồng ý hỗ trợ khách hàng trong việc rút vốn đầu tư”. Như vậy, dự án đầu tư Blue House là của Home Land Group hay của Công ty Dana Home Land ? Và dù của ai thì hiện nay bà H.C vẫn chưa nhận được số tiền đã lỡ đầu tư trước đó.

Tương tự một trường hợp khác- ông Nguyễn D.T.H (TP. Hồ Chí Minh) cũng mua quyền sử dụng đất đất của Dana Home Land theo phương thức “cho vay” tương tự, với số tiền 2,5 tỉ đồng và hiện cũng đi lại “mòn đường, chết cỏ” mà chưa nhận được m2 đất nào.

Một số thông tin còn cho biết Dana Home Land còn có hoạt động tại tỉnh Quảng Ngãi và cũng đang vướng mắc, tranh chấp với người mua như tại Quảng Nam…

Vì vậy đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Nam cần sớm thanh tra hoạt động kinh doanh đất đai của Công ty này trên địa bàn Thị xã Điện Bàn, nhằm ngăn chặn, tránh những hậu họa về sau cho người đầu tư.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ Dana Home Land trả tiền lại cho người mua đất ?

Trung Hiếu |

Khách hàng “cho vay” hơn 4,7 tỷ đồng, đổi lại nhận chuyển nhượng ba lô đất. Sau gần 2 năm, đất chưa thấy; tiền cũng không nhận lại được; liên lạc giữa khách hàng với lãnh đạo Công ty Dana Home Land cũng “chập chờn” theo !

Hải Dương: "Nữ quái" lừa bán đất ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Đặng Luân |

"Quảng cáo" có thể mua được đất nền giá rẻ của các dự án ở Hải Dương, Hưng Yên, đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Coi chừng gánh hậu quả vì những cơn “sốt” đất ảo

Bảo Chương |

Thông tin TPHCM xây dựng đề án thành lập Thành phố phía đông gồm ba quận (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) và xây cầu Cần Giờ đang khiến giới đầu tư bất động sản (BĐS) rất quan tâm, theo đó giá cả khu vực này cũng biến động, tăng mạnh.

Từ vụ sốt đất ảo ở Hoà Lạc: Cần hình sự hoá hành vi "thổi giá" bất động sản

Cường Ngô |

Theo luật sư Trương Anh Tú, hành vi "thổi giá" bất động sản (BĐS) lên cao dẫn đến tình trạng "sốt đất ảo" để thu lợi hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quá trình quản lý thị trường BĐS, xâm phạm tới lợi ích của người dân. Vì vậy, cần phải được hình sự hoá hành vi này.

Sốt đất ảo ở Hoà Lạc là hành vi tạo hỗn loạn trong thị trường bất động sản

Anh Tuấn |

Nói về vụ "sốt đất ảo" ở khu vực Quan Giai, Thạch Thất, Hà Nội, lãnh đạo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, đây là hành vi tạo sự hỗn loạn trong thị trường bất động sản nhằm mục đích trục lợi của một số đối tượng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Bao giờ Dana Home Land trả tiền lại cho người mua đất ?

Trung Hiếu |

Khách hàng “cho vay” hơn 4,7 tỷ đồng, đổi lại nhận chuyển nhượng ba lô đất. Sau gần 2 năm, đất chưa thấy; tiền cũng không nhận lại được; liên lạc giữa khách hàng với lãnh đạo Công ty Dana Home Land cũng “chập chờn” theo !

Hải Dương: "Nữ quái" lừa bán đất ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Đặng Luân |

"Quảng cáo" có thể mua được đất nền giá rẻ của các dự án ở Hải Dương, Hưng Yên, đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Coi chừng gánh hậu quả vì những cơn “sốt” đất ảo

Bảo Chương |

Thông tin TPHCM xây dựng đề án thành lập Thành phố phía đông gồm ba quận (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) và xây cầu Cần Giờ đang khiến giới đầu tư bất động sản (BĐS) rất quan tâm, theo đó giá cả khu vực này cũng biến động, tăng mạnh.

Từ vụ sốt đất ảo ở Hoà Lạc: Cần hình sự hoá hành vi "thổi giá" bất động sản

Cường Ngô |

Theo luật sư Trương Anh Tú, hành vi "thổi giá" bất động sản (BĐS) lên cao dẫn đến tình trạng "sốt đất ảo" để thu lợi hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quá trình quản lý thị trường BĐS, xâm phạm tới lợi ích của người dân. Vì vậy, cần phải được hình sự hoá hành vi này.

Sốt đất ảo ở Hoà Lạc là hành vi tạo hỗn loạn trong thị trường bất động sản

Anh Tuấn |

Nói về vụ "sốt đất ảo" ở khu vực Quan Giai, Thạch Thất, Hà Nội, lãnh đạo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, đây là hành vi tạo sự hỗn loạn trong thị trường bất động sản nhằm mục đích trục lợi của một số đối tượng.