Khách hàng dự án Athena Pháp Vân “dài cổ” chờ nhận nhà

Hà Anh |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về việc đã nộp hơn 70% tiền mua căn hộ Dự án Athena Pháp Vân (Hà Nội) của chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379 (Công ty 379). Tuy nhiên, trong thời gian qua, khách hàng đã vài lần nhận được thông báo lùi thời hạn bàn giao nhà, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của họ.

Hơn 1,5 năm ngóng chờ nhận nhà

Vợ chồng anh Nguyễn Đình T.  (quê Thiệu Hóa, Thanh Hóa) ký hợp đồng mua căn hộ Dự án Athena Pháp Vân (Hà Nội) với Công ty 379 từ ngày 24.9.2019. Hợp đồng nêu rõ thời hạn bàn giao căn hộ bắt đầu từ tháng 3.2021, có thể chậm nhưng không quá 180 ngày kể từ thời gian tháng 3.2021. Tuy nhiên, thời gian qua, Công ty 379 đã thông báo lùi thời hạn bàn giao 2 lần, lần gần nhất Công ty đưa ra thời điểm bàn giao là tháng 6.2022. Tuy nhiên, gần hết tháng 5.2022, gia đình vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía Công ty…

"Sự chậm trễ giao nhà của Công ty 379 đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình tôi. Nhà chưa nhận, lãi vay mượn và tiền thuê nhà vẫn phải trả hằng tháng, việc đăng ký học hành cho con gặp khó khăn… Tôi rất mong lãnh đạo Công ty đối thoại với khách hàng để đưa ra kế hoạch bàn giao nhà, chúng tôi ổn định cuộc sống” - anh T. cho hay.

Ngoài trường hợp của anh T., Báo Lao Động còn nhận được thông tin phản ánh của anh Nguyễn Văn Kh. về việc bị Công ty 379 chậm bàn giao nhà.

Anh Kh. cho biết, gia đình anh đã nộp 85% tiền căn hộ cho Công ty 379. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa được bàn giao nhà - chậm hơn 1 năm so với cam kết trong hợp đồng của chủ đầu tư.

“Hiện nay đã sắp tới thời điểm bàn giao nhà do chủ đầu tư đưa ra là vào tháng 6.2022 rồi mà chúng tôi không thấy tiến triển gì ở dự án, khả năng cao sẽ nhận được tiếp thông báo chậm bàn giao” - anh Kh. cho hay.

Công ty “hứa” bàn giao nhà trong quý IV.2022

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Đặng Hà Phương - Phó Giám đốc kinh doanh Công ty 379 thừa nhận có sự chậm trễ trong việc bàn giao nhà cho các khách hàng và trong tháng 6.2022 chưa thể thực hiện bàn giao.

Bà Đặng Hà Phương cho biết, trong 2 năm qua, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến giá cả nguyên vật liệu tăng mạnh, nguồn nhân lực khan hiếm…, đây là những tác động vượt tầm kiểu soát và dự tính của Công ty 379. Từ nhiều nguyên nhân, tiến độ bàn giao căn hộ đã có sự thay đổi gây nên những vướng mắc không mong muốn cho các bên.

“Đến thời điểm hiện nay, dịch bệnh đang được Nhà nước kiểm soát tốt, Công ty 379 cũng đang dần có những tiến triển nhất định nhằm khắc phục hậu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ trong giai đoạn vừa qua. Công ty đang nỗ lực hết sức hoàn thiện dự án như tạm ứng các gói thầu thuộc hạng mục thang máy, thạch cao, phòng chống cháy nổ, nội thất căn hộ… Dự kiến trong tháng 5.2022, Công ty sẽ ký hợp đồng và thực hiện tạm ứng với nhà thầu để triển khai” - bà Phương cho hay.

Trao đổi với phóng viên về việc chậm bàn giao gây ảnh hưởng đến kinh tế của nhiều gia đình khách hàng khi họ phải đi vay tiền mua căn hộ, chi phí thuê trọ…, bà Phương cho biết sẽ ghi nhận ý kiến của khách hàng và có thể Công ty đưa ra giải pháp là miễn, giảm phí dịch vụ hoặc tặng các mặt hàng tiêu dùng… Đồng thời, bà Phương cho hay, Công ty dự kiến thời điểm bàn giao nhà cho khách hàng vào quý IV.2022.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Không chi trả theo hợp đồng, khách hàng đến công ty bảo hiểm đòi quyền lợi

Thanh Chung |

Quảng Nam - Gần 30 người dân mua bảo hiểm gói sản phẩm Vững Tâm An kéo đến Công ty Bảo hiểm Bưu Điện Quảng Nam để đòi quyền lợi vì không chi trả tiền theo đúng hợp đồng.

Bắc Ninh: Dự án nhà ở xã hội Sao Hồng bị tố bán chênh giá, chậm bàn giao

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Chấp nhận mất khoản chênh vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng nhưng nhiều công nhân, người lao động là khách hàng của dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (Quế Võ) vẫn phải rơi vào cảnh khổ sở khi dự án chậm bàn giao đã hơn 1 năm nay.

Nỗi khổ của công nhân mua phải nhà ở xã hội bán chênh giá, chậm bàn giao

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Ninh - Bỏ hàng trăm triệu đồng mua nhà ở xã hội, trong đó quá nửa là tiền đi vay, nhiều công nhân mua nhà tại dự án Sao Hồng (huyện Quế Võ) rơi vào cảnh khổ sở khi dự án chậm bàn giao đã hơn 1 năm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không chi trả theo hợp đồng, khách hàng đến công ty bảo hiểm đòi quyền lợi

Thanh Chung |

Quảng Nam - Gần 30 người dân mua bảo hiểm gói sản phẩm Vững Tâm An kéo đến Công ty Bảo hiểm Bưu Điện Quảng Nam để đòi quyền lợi vì không chi trả tiền theo đúng hợp đồng.

Bắc Ninh: Dự án nhà ở xã hội Sao Hồng bị tố bán chênh giá, chậm bàn giao

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Chấp nhận mất khoản chênh vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng nhưng nhiều công nhân, người lao động là khách hàng của dự án nhà ở xã hội Sao Hồng (Quế Võ) vẫn phải rơi vào cảnh khổ sở khi dự án chậm bàn giao đã hơn 1 năm nay.

Nỗi khổ của công nhân mua phải nhà ở xã hội bán chênh giá, chậm bàn giao

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Ninh - Bỏ hàng trăm triệu đồng mua nhà ở xã hội, trong đó quá nửa là tiền đi vay, nhiều công nhân mua nhà tại dự án Sao Hồng (huyện Quế Võ) rơi vào cảnh khổ sở khi dự án chậm bàn giao đã hơn 1 năm qua.